Thái Lan dự kiến chi 37 tỷ USD xây dựng thành phố thông minh hỗ trợ trung tâm công nghiệp

(CLO) Kế hoạch xây dựng thành phố thông minh trị giá 37 tỷ USD ở một trung tâm công nghiệp gần Bangkok đã thu hút nhiều vốn đầu tư từ các công ty ô tô, robot, chăm sóc sức khỏe và hậu cần toàn cầu.

Hôm qua (11/7), một ủy ban do Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-Ocha chủ trì đã phê duyệt quy hoạch tổng thể cho thành phố ở huyện Hoài Yai của tỉnh Chonburi, cách Bangkok khoảng 160 km (99 dặm) về phía đông nam.

Theo các quan chức, thành phố chưa được đặt tên này sẽ chiếm 14.619 rai (2.340 ha) đất và sẽ tiêu tốn 1,34 nghìn tỷ baht (37 tỷ USD) chi phí xây dựng trong vòng 10 năm tới.

thai lan du kien chi 37 ty usd xay dung thanh pho thong minh ho tro trung tam cong nghiep hinh 1

Thái Lan đang có kế hoạch xây dựng một thành phố thông minh gần thủ đô. Ảnh: Bloomberg.

Dự án sẽ bao gồm năm trung tâm kinh doanh cho các công ty thuê làm khu thương mại, Kanit Sangsubhan, Tổng thư ký của Hành lang Kinh tế phía Đông, chia sẻ với các phóng viên.

Thành phố thông minh này sẽ bao gồm một trung tâm đặt trụ sở khu vực của các công ty, trung tâm tài chính và các khu vực dành cho y tế, nghiên cứu và phát triển quốc tế cũng như các ngành công nghiệp tương lai như năng lượng sạch và công nghệ 5G, ông nói.

Bên cạnh đó, ông Kanit cho biết khu dân cư của thành phố mới sẽ có sức chứa lên đến 350.000 người vào năm 2032 và tạo ra 200.000 công ăn việc làm. Trong đó, cư dân chủ yếu sẽ là những người làm việc trong khu vực công nghiệp, nơi dự kiến sẽ là “thỏi nam châm” thu hút các khoản đầu tư khoảng 2,2 nghìn tỷ baht trong 5 năm tới.

“Thành phố mới xứng đáng là thiên đường, là nơi đáng sống cho thế hệ mầm non của đất nước” ông Kanit chia sẻ. “Chúng tôi tạo ra dự án mới này để bù đắp thu nhập mà Thái Lan bị mất trong đại dịch.”

Các trung tâm kinh doanh, thương mại tại thành phố mới này có thể tăng thêm ước tính khoảng 2 nghìn tỷ baht vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan trong vòng 10 năm và giá trị tài sản sau thời gian nhượng quyền 50 năm sẽ tăng gấp 5 lần, chính phủ cho biết trong một tuyên bố.

Chính phủ của ông Prayuth đã quảng cáo về Hành lang Kinh tế phía Đông, một dự án phát triển có mục tiêu bao gồm đô thị hóa, thúc đẩy các ngành công nghiệp tiên tiến và bổ sung cơ sở hạ tầng, để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia đang có bước tiến chậm rãi hơn so với các nước láng giềng như Indonesia và Việt Nam.

Hành lang kinh tế phía Đông bao gồm ba tỉnh trong lịch sử từng là trung tâm sản xuất của cả nước và hiện đóng góp tới 1/5 nền kinh tế Thái Lan. Theo các quan chức, sản lượng của nơi này vẫn đang tăng 6% -7% mỗi năm, nhanh hơn so với phần còn lại của đất nước.

Lê Na (Theo Bloomberg)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: