Thái Lan sẽ thu hàng tỷ USD từ khách du lịch Trung Quốc

(CLO) Thái Lan dự kiến sẽ thu hút 2,9 triệu lượt khách và doanh thu hàng tỷ USD từ nhu cầu bùng nổ du lịch của Trung Quốc nhờ chương trình miễn thị thực trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 tháng mới.

Người phát ngôn Chính phủ Chai Wacharonke cho biết hôm Chủ nhật trên trang Facebook chính thức rằng hơn 22.000 du khách Trung Quốc đã đến Thái Lan trong hai ngày đầu tiên của chương trình.

“Xứ sở chùa vàng” kỳ vọng doanh thu từ du lịch đạt 140,3 tỷ baht (3,8 tỷ USD) từ chương trình này, ông Chai cho biết.

thai lan se thu hang ty usd tu khach du lich trung quoc hinh 1

Việc miễn thị thực được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh sự quay trở lại của khách du lịch Trung Quốc – nhóm du khách lớn nhất đến Thái Lan trước đại dịch. Ảnh: Valeria Mongelli/Bloomberg.

Việc miễn thị thực được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh sự quay trở lại của khách du lịch Trung Quốc – nhóm du khách lớn nhất đến Thái Lan trước đại dịch Covid-19. Chính quyền của Thủ tướng Srettha Thavisin, mới lên nắm quyền vào tháng trước, đã xóa bỏ các miễn trừ đối với du khách Trung Quốc và Kazakhstan như một phần trong các biện pháp nhằm khởi động quá trình phục hồi kinh tế và ngăn chặn quốc gia này rơi vào suy thoái.

Ngoài ra, biện pháp này là một phần trong mục tiêu của quốc gia này nhằm nâng cao doanh thu du lịch lên mức trước Covid-19, với mục tiêu đạt 3,1 nghìn tỷ baht vào năm 2024.

Kể từ đầu năm đến nay, Thái Lan đã đón 19,5 triệu khách du lịch nước ngoài, thậm chí vào cuối năm 2023, quốc gia này dự kiến số lượng khách du lịch sẽ đạt 28 triệu. Theo Bộ Du lịch Thái Lan, khách du lịch từ Malaysia đứng đầu danh sách khách du lịch với 3,2 triệu người, tiếp theo là người Trung Quốc với 2,4 triệu người tính đến ngày 25/9.

Vào tháng 10, khoảng 650.000 người Trung Quốc đã đặt chuyến đi đến Thái Lan, trích dẫn một báo cáo từ đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan. Theo ông Chai, Tổng cục Du lịch Thái Lan dự đoán lượng khách du lịch tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ vào khoảng 4 đến 4,4 triệu lượt trong năm nay.

Ông cho biết thêm rằng chương trình thị thực được tung ra vào thời điểm thích hợp để phục vụ các kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Trung Quốc trong tuần này cũng như các lễ kỷ niệm năm mới.

“Thái Lan rất vui mừng chào đón tất cả anh chị em Trung Quốc”, ông Srettha nói trong một bài đăng trên X, trước đây gọi là Twitter, hôm thứ Bảy. Ngoài ra, vị này cũng tự hào tuyên bố: “Đất nước chúng tôi có nhiều bãi biển đẹp và ẩm thực đa dạng. Mong mọi người sẽ ghé thăm chiêm ngưỡng”.

Điệp Nguyễn (Theo Bloomberg)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: