Thẩm mỹ viện Mailisa có ngành nghề chính là... 'cắt tóc gội đầu'

(CLO) Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mai Li Sa có ngành nghề chính là cắt tóc gội đầu.

Ngày 13/11, mạng xã hội trong nước “bùng nổ” vì thông tin công an xuất hiện tại hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, như: Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Nha Trang (Khánh Hòa), Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng,....

Thẩm mỹ viện Mailisa được biết đến rộng rãi với các dịch vụ chăm sóc da, điều trị nám, tàn nhang và phun xăm thẩm mỹ, Mailisa từng là một trong những thương hiệu thẩm mỹ có lượng khách hàng lớn tại Việt Nam.

Được biết, đơn vị liên quan trực tiếp đến hoạt động thẩm mĩ là Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mai Li Sa (thẩm mỹ viện Mailisa). Thẩm mỹ viện Mailisa thành lập ngày 29/5/2007 tại 86+88+92 Huỳnh Văn Bánh, Phường Cầu Kiệu, TP HCM.

Công an xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk.
Công an xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk. (Ảnh: ST)

Ngành nghề chính của công ty này là “Cắt tóc, làm đầu, gội đầu. Chi tiết, dịch vụ chăm sóc da mặt, trừ các hoạt động gây chảy máu. Dịch vụ trang điểm, trừ hoạt động gây chảy máu”. Đây đều là những ngành nghề không thấy có liên quan đến thẩm mỹ.

Bà Phan Thị Mai (được biết đến là Mailisa) là Giám đốc, người đại diện pháp luật và chủ doanh nghiệp. Thông tin về vốn không được tiết lộ. Thông tin về thuế cho thấy công ty chỉ có 10 người trong thời gian dài.

Một công ty khác do bà Phan Thị Mai đảm nhiệm chức vụ người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc kiêm chủ doanh nghiệp là Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Mai Li Sa. Công ty có địa chỉ Số 220, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa (cũ), Thành phố Hà Nội.

Ngành nghề chính của công ty là “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết, xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh”. Trong suốt thời gian dài, công ty chỉ có 3 nhân sự.

Tuy nhiên, tình trạng hiện tại của công ty là “ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế”.

Một đơn vị hiếm hoi của Mailisa hé lộ số vốn đó là Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Maika Beauty. Vốn điều lệ Maika Beauty lên đến 50 tỷ đồng khi thành lập (năm 2023).

Dù mới thành lập và có số vốn lớn nhưng tình trạng hiện tại của Maika Beauty là “Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế”.

Ông Hoàng Kim Khánh, chồng của bà Phan Thị Mai cũng tham gia hoạt động kinh doanh cùng vợ khi là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Mailisa. Công ty này thành lập năm 2018, có vốn điều lệ 18 tỷ đồng. Tại ngày 22/8/2025, tổng số lao động của công ty được xác định là 5 người.

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: