Tháng 7 về Làng Văn hóa trải nghiệm văn hóa truyền thống

(CLO) Hoạt động tháng 7/2025 “Về Làng trải nghiệm nét văn hóa truyền thống” sẽ là sân chơi bổ ích ngày hè cho các bạn nhỏ.

Ngày 30/6, tin từ Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết, trong tháng 7/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra các hoạt động với chủ đề “Về Làng trải nghiệm nét văn hóa truyền thống”.

Theo đó, từ ngày 1 - 31/7/2025 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ có các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tạo sân chơi bổ ích ngày hè cho các bạn nhỏ.

1lvh12.jpg
Du khách giao lưu nhảy sạp cùng đồng bào các dân tộc. Ảnh: LVH

Đây là các hoạt động gắn bó mật thiết với đời sống hoạt động hàng ngày của đồng bào các dân tộc do chính chủ thể văn hóa giới thiệu; đề cao vai trò trách nhiệm với cộng đồng, cùng các hoạt động trải nghiệm lý thú, gần gũi.

Nổi bật là hoạt động giới thiệu nét văn hóa truyền thống với các chủ thể văn hóa đang sinh sống hàng ngày tại Làng. Tại các không gian giới thiệu văn hóa truyền thống, du khách được tìm hiểu về kiến trúc, trang phục, dân ca dân vũ, nghi thức, lễ hội... cùng với đó là các loại hình diễn xướng, biểu diễn các loại nhạc cụ, trò chơi dân gian.

Đến mỗi điểm làng là một hoạt động trải nghiệm, tương tác cùng du khách, các chủ thể văn hóa tham gia vào quá trình làm, tạo sản phẩm, du khách nghe chính đồng bào kể chuyện, hướng dẫn, thao tác, tạo nên những sản phẩm độc đáo.

Trong không gian trưng bày giới thiệu văn hoá gắn với các tộc người tại Triển lãm làng III du khách được tham gia trải nghiệm một số trò chơi như: đánh chắt chơi truyền, chơi ô ăn quan, cờ ca rô, chơi rối tre…; đi cà kheo, nhảy sạp, chơi đu, bập bênh… tại không gian ngoài trời.

Một số hoạt động dịch vụ theo nhu cầu của du khách: Không gian trải nghiệm tô tượng, tô tranh cát, chuồn chuồn tre, tranh gỗ, trải nghiệm trang phục dân tộc…

Thông qua những trò chơi đơn giản nhưng giúp các em học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu, khám phá thiên nhiên, con vật, góp phần rèn luyện kỹ năng tư duy, sáng tạo, khéo léo mà còn gắn kết thêm về tình bạn, tình yêu gia đình. Với không gian này giúp các em có thêm điểm dừng chân, thêm trải nghiệm, thêm niềm vui trong hành trình tham quan tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

1lvh11.jpg
Du khách đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2025. Ảnh: LVH

Cùng với đó là chương trình dân ca dân vũ “Âm vang nguồn cội” của đồng bào đang hoạt động hàng ngày tại Làng.

Chương trình với các tiết mục ca, múa, nhạc, trình diễn các loại hình nghệ thuật dân gian... giới thiệu nét văn hoá truyền thống, tình yêu quê hương đất nước, niềm tin đối với Đảng, với Bác Hồ, về lòng biết ơn nguồn cội, uống nước nhớ nguồn tri ân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Hoạt động tháng 7 sẽ có sự tham gia của hơn 100 đồng bào của 16 dân tộc (Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer) với sự tham gia của 11 địa phương có đồng bào đang hoạt động hàng ngày tại Làng (Thái Nguyên, thành phố Hà Nội, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, thành phố Huế, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Sóc Trăng).

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: