Tổ chức chuỗi hoạt động 'Ngày hội gia đình' tại Làng Văn hóa

(CLO) Trong tháng 6, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra các hoạt động Ngày hội gia đình với chủ đề “Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng”.

Ngày 30/5, tin từ Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết, trong tháng 6/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), sẽ diễn ra chuỗi hoạt động “Ngày hội gia đình” chào mừng ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

“Ngày hội gia đình” là hoạt động điểm nhấn trong tháng, nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các dân tộc cũng như sự gắn bó của mỗi thành viên trong gia đình, hướng đến đối tượng khách gia đình đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

1lvh1.jpg
Đồng bào dân tộc Thổ tái hiện Lễ mừng cơm mới tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: LVH

Theo kế hoạch, vào ngày 26/6, tại Nhà Văn hóa cộng đồng, Khu các làng dân tộc I sẽ diễn ra Ngày hội thể thao đoàn kết mừng ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Ngày 28,29/6 (thứ Bảy, Chủ nhật), tại sân lễ hội làng III, Khu các làng dân tộc II diễn ra Chương trình giao lưu “Mừng vui ngày hội gia đình” của đồng bào đang hoạt động hằng ngày tại Làng.

Trong đó, Ngày hội văn hóa gia đình các dân tộc với các hoạt động giao lưu thể thao, rèn luyện sức khoẻ, qua đó, đồng bào các dân tộc được vui chơi trọn vẹn thắt chặt mối thân tình.

Ngày hội thể thao đoàn kết cũng là sân chơi giải trí sau những ngày làm việc căng thẳng, là nơi mọi người trong tập thể gặp gỡ giao lưu để gần gũi nhau hơn tạo nên một tập thể đoàn kết, gắn bó xây dựng Làng Văn hóa phát triển bền vững.

Đối với chương trình giao lưu “Mừng vui ngày hội gia đình”, đồng bào các dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại Làng cùng hướng về ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với lời ca, tiếng hát; hoạt động trình diễn giới thiệu văn hoá dân gian của các nhóm đồng bào thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương trợ cùng phát triển.

Các nhóm đồng bào nâng cao vai trò vai trò của mỗi gia đình tại mỗi không gian văn hoá tại Làng bằng việc tăng cường giới thiệu những nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa gia đình.

Cùng với đó là các hoạt động trải nghiệm: hướng dẫn các trò chơi dân gian, văn hóa dân tộc; truyền dạy, giới thiệu về nhạc cụ dân tộc. Trình diễn các nét văn hoá qua di sản truyền thống của các dân tộc theo vùng miền ở các cụm Làng như múa xoang, múa xòe, rom vông; tìm hiểu văn hóa dân tộc cộng đồng qua các bộ trang phục của các nghệ nhân đồng bào dân tộc; trình diễn, trưng bày, giới thiệu về nhạc cụ truyền thống; tổ chức các trò chơi dân gian như ném còn, nhảy sạp, đi cà kheo...

111lvh2.jpg
Đồng bào Hà Nhì đến từ xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cùng với du khách tham gia trò chơi ấp trứng. Ảnh: LVH

Trong dịp này, đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, du khách sẽ được trải nghiệm một số trò chơi: đánh chắt chơi truyền, chơi ô ăn quan, chơi rối tre… tại không gian trong nhà; đi cà kheo, nhảy sạp, chơi đu, bập bênh… tại không gian ngoài trời.

Du khách cũng có cơ hội tìm hiểu và thưởng thức ẩm thực dân tộc: xôi đồ, thịt gà nấu măng, cá ốt đồ, rau đồ, cá nướng, các món ăn từ thịt lợn, xôi màu của dân tộc Mường, Thái; gà nướng của dân tộc Dao; cà phê, ca cao của dân tộc Ê Đê; khau nhục, cá om măng chua, thịt gác bếp, măng nhồi của dân tộc Tày, Nùng cùng các hoạt động khác như: hái chè, dệt vải, chế tác nhạc cụ, đan lát đồ thủ công, nấu rượu, chế biến thuốc nam...

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: