Thanh Hóa: Bến cá Hoằng Phụ sau hơn 6 năm hoàn thành vẫn chưa hoạt động

(CLO) Sau 3 lần tổ chức đấu giá không thành, tỉnh Thanh Hoá buộc ra văn bản huỷ bỏ quyết định phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác Bến cá Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá.

Không tìm được nhà thầu

Theo phản ánh của người dân, dự án Bến cá Hoằng Phụ thuộc địa bàn xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá được nâng cấp và đưa vào sử dụng từ năm 2017. 

thanh hoa ben ca hoang phu sau hon 6 nam hoan thanh van chua hoat dong hinh 1

Bến cá Hoằng Phụ có diện tích đất sử dụng là 5,2ha với tổng mức đầu tư hơn 43 tỷ đồng

Chủ đầu tư của Dự án là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá; tổng mức đầu tư dự án 46,079 tỷ đồng, với diện tích đất sử dụng là 5,2ha. Đến ngày 30/5/2016, công trình được điều chỉnh tổng mức đầu tư xuống còn 43,633 tỷ đồng.

Năm 2017, công trình được hoàn thành và bàn giao cho UBND xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá quản lý, khai thác sử dụng.

Tuy nhiên, từ đó tới nay, bến cá Hoằng Phụ luôn trong tình trạng hoang vắng như một “điểm chợ không họp”, không diễn ra hoạt động buôn bán, không phát huy được công năng sử dụng, chỉ có một vài tàu thuyền nhỏ ra vào.

Trước tình trạng trên, ngày 19/1/2022, UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác Bến cá Hoằng Phụ. Việc xây dựng đề án quản lý, sử dụng, khai thác bến cá theo phương thức cho thuê quyền khai thác tài sản nhằm mục đích phát huy hết công năng và hiệu quả sử dụng tài sản công. 

thanh hoa ben ca hoang phu sau hon 6 nam hoan thanh van chua hoat dong hinh 2

Hiện trạng xuống cấp, cửa đóng im lìm của dự án tiền tỷ

Ngay sau đó, UBND huyện Hoằng Hoá đã tiến hành phê duyệt phương án đấu giá cho thuê khai thác tài sản đồng thời thực hiện cá bước quy trình tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác hải sản với số tiền hơn 4,450 tỉ đồng/1 năm, thời gian cho thuê là 10 năm. 

Tuy nhiên, ở lần đấu giá thứ nhất, chỉ có 01 khách nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá, do đó cuộc đấu giá tổ chức không thành. Tương tự, lần đấu giá thứ 2 tổ chức không thành và 02 lần đấu giá tiếp theo cũng không tổ chức thành công vì nhiều lý do khác nhau. 

Ngày 8/5/2023, UBND tỉnh Thanh Hoá phải huỷ bỏ Quyết định phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác Bến cá Hoằng Phụ.

thanh hoa ben ca hoang phu sau hon 6 nam hoan thanh van chua hoat dong hinh 3

Các hạng mục xuống cấp trầm trọng

Cùng đó, UBND tỉnh Thanh Hoá đã giao UBND huyện Hoằng Hoá quản lý và sử dụng có hiệu quả bến cá Hoằng Phụ, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. 

Không đáp ứng được những kỳ vọng đề ra

Cảng cá đã được chủ đầu tư vẽ ra với rất nhiều công năng sử dụng, kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc bốc dỡ, sơ chế, bảo quản và làm dịch vụ cho khoảng 5.400 tấn thuỷ sản/năm; cung cấp các dịch vụ hậu cần phục vụ đánh bắt kết hợp neo đậu, trú bão cho tàu thuyền nghề cá ven bờ. 

thanh hoa ben ca hoang phu sau hon 6 nam hoan thanh van chua hoat dong hinh 4

Hiện trạng nhếch nhác, xuống cấp của bến cá hơn 43 tỷ

Dường như, đó chỉ là công năng trên giấy, còn thực tế thì khu vực cảng cá Hoằng Phụ đã vắng lặng, mọi hoạt động thông thương vận chuyển, buôn bán ở đây gần như án binh bất động.

Lý giải về nguyên nhân cảng cá bỏ hoang, chính quyền xã Hoằng Phụ cho rằng, do không thu được lệ phí bến, ngân sách xã chưa cân đối được kinh phí, cán bộ quản lý kiêm nhiệm, người hợp đồng lao động bỏ việc. Mặt khác, luồng lạch vào cảng cá lâu ngày chưa nạo hút cát làm khó khăn và hạn chế số lượng tàu ra vào.

Theo ngư dân tại đây cho biết, khu vực bến cá có chiều dài 120m chỉ có một vài tàu thuyền nhỏ neo đậu, luồng lạch bị bồi lắng khiến việc tàu thuyền ra vào bến khó khăn nên nhiều chủ phương tiện không chọn việc về bến mà neo đậu tại các khu vực lân cận.

thanh hoa ben ca hoang phu sau hon 6 nam hoan thanh van chua hoat dong hinh 5

Cây cỏ um tùm, phủ kín toà nhà điều hành bến cá

Xót xa trước tình trạng trên, nhiều người dân tỏ ra tiếc nuối với khối tài sản công hơn 40 tỷ đồng đang bỏ hoang, gây lãng phí khi công năng sử dụng không phát huy tác dụng.

"Trước kia, khi nghe tin bến cá được nâng cấp, nhiều người dân kỳ vọng đây sẽ trở thành điểm trung chuyển, giao thương nguồn lợi hải sản giữa chủ tàu, thuyền, bè và thương lái. Sau nhiều năm đi vào hoạt động, điều người dân nhận định, dự án nâng cấp được phát huy công năng hiệu quả nhất trên giấy còn thực tế bến cá này chỉ là một khu bỏ hoang, không có bất kỳ hoạt động nào diễn ra" - một người dân tỏ ra tiếc nuối.

Số phận của bến cá đi tới đâu?

Bến cá Hoằng Phụ hiện tại mỗi ngày chỉ có khoảng 25 - 30 thuyền, bè nhỏ của người dân vào neo đậu. Chủ yếu là các loại thuyền, bè nhỏ vào đậu tạm qua ngày.

thanh hoa ben ca hoang phu sau hon 6 nam hoan thanh van chua hoat dong hinh 6

Hiện chỉ có các loại thuyền, bè nhỏ vào kiếm sống qua ngày ra, vào bến cá Hằng Phụ

Chiều 26/6, trao đổi nhanh với Phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Trương Hùng Thế, Chủ tịch UBND xã Hoằng Phụ (huyện Hoằng Hoá) cho biết, địa phương cũng đã có nhiều ý kiến vào hoạt động của bến cá. Người dân địa phương cũng mong muốn bến cá được tồn tại, sớm đưa vào hoạt động.

Cũng theo vị Chủ tịch xã này, từ năm 2017 đến nay, bến cá mới chỉ được đóng điện thử tải 7 lần còn lại ngừng hoạt động. Sau đó, một số người dân tự kéo đường điện vào sử dụng đèn chiếu sáng. 

"Nếu bến cá được hoạt động sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, giải qyết việc làm cho một bộ phận người lao động", ông Thế chia sẻ. 

Dự án bến cá Hoằng Phụ thuộc Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bển vững tỉnh Thanh Hoá có nguồn vốn vay WB được đáp ứng kỳ vọng to lớn nhưng sau hơn 6 năm hoàn thành lại không được hoạt động, gây lãng phí ngân sách, cần sự vào cuộc của các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa để cảng cá Hoằng Phụ sớm đi vào hoạt động.

Hà Anh

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: