Thanh Hoá: Các di tích, danh thắng vắng vẻ, người dân tuân thủ “5K”

(CLO) Trước kia, người dân đi lễ cầu may chỉ cần thành tâm thì bây giờ cần thêm các yêu cầu bắt buộc về “5K” và đặc biệt có thêm những quy định riêng dành cho du khách khi vào các di tích, danh thắng.
Tại cổng ra vào các di tích, danh thắng đều có biển thông báo với nội dung yêu cầu người dân, du khách chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, khai báo y tế, giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ hướng dẫn của Ban quản lý di tích…

Tại cổng ra vào các di tích, danh thắng đều có biển thông báo với nội dung yêu cầu người dân, du khách chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, khai báo y tế, giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ hướng dẫn của Ban quản lý di tích…

Theo ghi nhận của PV, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tại Thanh Hóa đã chấp hành nghiêm quy định của cơ quan quản lý y tế và văn hóa. Nhiều nghi thức được các cơ sở thờ tự cắt giảm, khách lễ không tập trung như những năm trước. Trước diễn biến của dịch bệnh, sinh hoạt tín ngưỡng của người dân đang có sự thay đổi, nhiều người không đến các cơ sở thờ tự trong dịp đầu xuân hoặc đến và ra về rất nhanh. Cảnh đền, chùa vắng vẻ là hình ảnh được thấy rõ sau kỳ nghỉ tết Tân Sửu 2021.

Để phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, từ sớm các các ban quản lý di tích, danh thắng trên địa bàn Thanh Hóa đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Tất cả các du khách khi vào các khu di tích dâng hương, lễ đầu năm… đều phải thực hiện khai báo y tế.

Tất cả các du khách khi vào các khu di tích dâng hương, lễ đầu năm… đều phải thực hiện khai báo y tế.

Sáng ngày 17-2, tại các cổng ra vào các di tích, danh thắng như: Đền Độc Cước, Đền Cô Tiên, Đền Thờ Tô Hiến Thành… tại TP. Sầm Sơn đều có biển thông báo với nội dung yêu cầu người dân, du khách chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, khai báo y tế, giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ hướng dẫn của Ban quản lý di tích… đồng thời, hạn chế số lượng người cùng lúc vào các điểm di tích, danh thắng.

Theo nhiều người dân chia sẻ, vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm các điểm di tích, danh thắng của TP. Sầm Sơn như Đền Độc Cước, Đền Cô Tiên, Đền Thờ Tô Hiến Thành, Hòn Trống Mái là những điểm đến thu hút đông người dân và du khách tới dâng hương, vãn cảnh… nhưng năm nay lượng khách đã giảm đáng kể. 

Tại đền mẫu Phủ Na, huyện Như Thanh (Thanh Hóa),  ghi nhận của PV vào ngày mùng 6 Tết Tân Sửu 2021, nhiều lượt khách về đây để vãn cảnh, du xuân, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc nhưng không có cảnh chen lấn, xô đẩy. Đa số người dân đều có ý thức thực hiện tốt trong công tác phòng chống dịch. 

Hà Anh

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: