Thanh Hoá: Chủ động mức cao nhất các phương án ứng phó bão số 10 tại khu vực miền núi

(CLO) “Các xã thuộc khu vực miền núi phải chủ động ở mức cao nhất đối với các phương án ứng phó bão số 10, mục tiêu trên hết, trước hết là an toàn tính mạng của người dân”. Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm tại hội nghị trực tuyến kết nối với các xã miền núi của tỉnh vừa được tổ chức chiều 28/9.

Theo dự báo, từ rạng sáng mai (29/9), bão số 10 sẽ gây gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, khu vực miền núi phía Tây nhiều khả năng xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

d030fe7f78aaf2f4abbb.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cho biết, để thống nhất công tác chỉ đạo và chủ động các phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp, ngay trong chiều nay (28/9), UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10 đặt tại xã Hồi Xuân do Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Trưởng ban; thành viên gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh lập tức điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ, nhu yếu phẩm đến xã Hồi Xuân.

z7058978773155_a9ac4b917d695de694fa8501c82063cd-1-.jpg
Lực lượng chức năng sơ tán người dân đến vùng an toàn

Sở Xây dựng tập kết trang thiết bị, máy móc tại các vị trí an toàn, thuận lợi, bám các trục, tuyến đường trọng điểm để sẵn sàng huy động trong các tình huống nước dâng, ngập lụt, chia cắt giao thông.

Các cơ sở y tế, đặc biệt là Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc chuẩn bị đầy đủ các phương án hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe, chủ động lực lượng thường trực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ứng phó với bão.

Trước dự báo diễn biến và mức ảnh hưởng của bão số 10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đề nghị các xã khu vực miền núi chủ động ở mức cao nhất, trước 17h chiều 28/9 di dời toàn bộ các hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn.

Đồng thời, bố trí các tổ công tác ứng trực tại các ngầm tràn có nguy cơ nước dâng để kiểm soát, cảnh báo kịp thời, tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra.

0f0c02d38e1804465d09.jpeg
Công an xã tổ chức di dời tài sản và 10 hộ dân tại thôn Quyết Thắng 1 đến nơi an toàn

Cùng với đó, các địa phương chủ động ghi hình hiện trạng các vị trí sạt lở hoặc nguy cơ cao sạt lở, báo cáo Sở Xây dựng nhằm đánh giá hiện trạng, thực hiện ứng phó khẩn cấp theo thứ tự ưu tiên, với mục tiêu “tính mạng của người dân là trên hết, trước hết”.

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị viễn thông, bảo đảm đường truyền tín hiệu và thông tin liên lạc để cập nhật thông tin, tiếp nhận chỉ đạo nhanh nhất. Trong trường hợp mất tín hiệu, phải chuyển ngay sang kênh liên lạc của lực lượng quân sự và sử dụng các thiết bị vệ tinh , không để gián đoạn tín hiệu dẫn đến khó khăn trong công tác điều phối lực lượng, ứng phó với các tình huống trong mưa bão.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: