Thanh Hóa: Đưa vào sử dụng 2.197 căn hộ nhà ở xã hội

Chiều 12/2, Ban Chỉ đạo về phát triển nhà ở xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị để đánh giá tình hình hoạt động và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. 

thanh hoa dua vao su dung 2197 can ho nha o xa hoi hinh 1

Toàn cảnh hội nghị

Theo Quyết định số 338/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, đã giao chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội, giai đoạn 2021-2030 cho tỉnh Thanh Hóa xây dựng hoàn thành ít nhất 13.787 căn (cụ thể: Giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 6.287 căn, giai đoạn 2026-2030 hoàn thành khoảng 7.500 căn).

Căn cứ mục tiêu thực hiện Đề án, Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 27 dự án, hiện có 13 dự án đã và đang triển khai thực hiện với tổng 12.248 căn hộ và 14 dự án đang lựa chọn chủ đầu tư dự kiến đầu tư khoảng 7.596 căn hộ. Đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng khoảng 2.197 căn hộ (với 4 dự án đã hoàn thành và 4 dự án đang triển khai đã đưa vào sử dụng một phần dự án).

thanh hoa dua vao su dung 2197 can ho nha o xa hoi hinh 2

Thanh Hóa đưa vào sử dụng 2.197 căn hộ nhà ở xã hội

Về công tác hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng, tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ trong 2 năm 2024 - 2025 là 15.438 hộ, trong đó, 10.750 hộ đề nghị xây mới, 4.688 hộ đề nghị sửa chữa).

Tính đến tháng 2/2025, theo báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan, tổng số đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trong 2 năm 2024-2025 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là: 16.145 hộ (xây mới là 11.457 hộ, sửa chữa là 4.688 hộ), tăng 707 hộ trong năm 2025 so với kết quả phê duyệt của UBND tỉnh. Trong đó, có 13.769 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công và hộ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia đang ở nhà tạm, nhà dột nát thuộc diện theo Chỉ thị 42 của Thủ tướng Chính phủ.

thanh hoa dua vao su dung 2197 can ho nha o xa hoi hinh 3

Thanh Hóa trao hỗ trợ tiền làm nhà cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách tại huyện Bá Thước

Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ những kết quả đạt được và nêu lên những vướng mắc, khó khăn trong công tác phát triển nhà ở xã hội; công tác hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng, đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở. Các ý kiến cũng đã đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn và những nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới.

thanh hoa dua vao su dung 2197 can ho nha o xa hoi hinh 4

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh yêu cầu các sở, ngành liên quan nghiên cứu bố trí vốn để triển khai xây dựng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Cùng với đó, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành với các địa phương để nghiên cứu giải phóng mặt bằng, bố trí vốn đầu tư phát triển nhà ở xã hội để những người có thu nhập thấp được ở trong những căn nhà xã hội đảm bảo an toàn, chất lượng, tiếp tục lao động, cống hiến vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng địa phương.

Hà Anh

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: