Thanh Hóa: Giao cơ quan chức năng xem xét chủ trương đầu tư dự án đã đi vào hoạt động nhiều năm

(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định giao cơ quan chức năng xem xét chủ trương đầu tư Làng du lịch Yên Trung tại xã Yên Trung, huyện Yên Định khi dự án đã hoạt động được nhiều năm qua.

Theo đó, ngày 8/11/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Làng du lịch Yên Trung tại xã Yên Trung, huyện Yên Định của Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát.

thanh hoa giao co quan chuc nang xem xet chu truong dau tu du an da di vao hoat dong nhieu nam hinh 1

Nhiều hạng mục tại Làng du lịch Yên Trung được xây dựng đưa vào hoạt động nhiều năm nay

Sau khi xem xét, ngày 28/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có ý kiến chỉ đạo giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, nghiên cứu, rà soát, thẩm định kỹ, đảm bảo sự phù hợp với quy định pháp luật trong từng nội dung cụ thể của đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Làng du lịch Yên Trung tại xã Yên Trung, huyện Yên Định của Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là người trực tiếp chỉ đạo việc rà soát và ký văn bản tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh về nội dung đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Làng du lịch Yên Trung tại xã Yên Trung, huyện Yên Định của Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện trạng dự án Làng du lịch Yên Trung đã được chủ đầu tư là Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát xây dựng hoàn thiện, đưa vào sử dụng nhiều năm nay với rất nhiều công trình nghỉ dưỡng được đầu tư hiện đại, quy mô hơn 8,5ha trên đất nông nghiệp.

Đáng nói, tới thời điểm hiện tại, dự án này mới chỉ được UBND tỉnh Thanh Hóa giao xem xét việc chấp thuận đầu tư và chưa được cơ quan có thẩm quyền nào cho phép và giao đất thực hiện dự án.

Trước đó, liên quan đến Làng du lịch Yên Trung, đầu năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Yên Định xử phạt 62,5 triệu đồng ông Lê Văn Dũng tại thôn Nam Thạch, xã Yên Trung do tự ý đầu tư xây dựng một số công trình trên đất nông nghiệp như: Nhà cấp 4, bãi đỗ xe, nhà bán hàng và một số công trình trên đất.

Cũng theo báo cáo của UBND huyện Yên Định cho thấy, trên khu đất 8,5 ha còn có 2 hộ tự ý đầu tư xây dựng một số công trình trên đất, UBND huyện này đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp với UBND xã Yên Trung để kiểm tra hiện trạng, lập biên bản vi phạm nhưng chưa thể xử phạt vì 2 hộ này đi làm ăn xa.

Việc dự án hoàn thành và đưa vào khai thác rồi mới xin chấp thuận chủ trương đầu tư như Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát là chuyện chưa từng xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hà Anh

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: