Thanh Hoá hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số xây dựng nhà ở

(CLO) Chính sách hỗ trợ về nhà ở của tỉnh Thanh Hoá đã và đang giúp cho nhiều hộ dân tộc thiểu số an cư, tập trung phát triển sản xuất để giảm nghèo bền vững.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719), UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định về Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Đề án được thực hiện tại 6 huyện nghèo gồm: Lang Chánh, Thường Xuân, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát.

thanh hoa ho tro ho ngheo dan toc thieu so xay dung nha o hinh 1

Ngôi nhà sàn mới xây khang trang của người Mường ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: CT

Triển khai Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa, qua rà soát, tại huyện miền núi Lang Chánh có 747 hộ được đề nghị hỗ trợ nhà ở, trong đó có 327 hộ xây mới, 420 hộ sửa chữa nhà. Tổng kinh phí hỗ trợ cho chương trình này là 21,48 tỷ đồng.

Trong năm 2023, các đối tượng được hỗ trợ đã và đang tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà ở. Chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng của huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện, đảm bảo nguồn lực hỗ trợ đến được từng hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở; không để xảy ra thất thoát, tiêu cực; đảm bảo hỗ trợ đúng đối tương, đúng mục đich, nhà ở xây dựng đạt chất lượng.

Cùng với triển khai hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo thuộc Chương trình MTQG 1719, thông qua MTTQ huyện, các đoàn thể, địa phương, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã chung tay, đồng hành hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Qua đó, góp phần giúp đồng bào nghèo vùng cao sớm ổn định nơi ở, tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cũng tại huyện Lang Chánh, trong năm 2023, thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, huyện đã kêu gọi từ nguồn lực xã hội hoá, xây dựng được 67 nhà ở, trong đó có 65 nhà làm mới.

Tại huyện Quan Hóa, qua sự vận động của Mặt trận Tổ quốc, huyện đã hỗ trợ nhà cho 60 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức chung tay đóng góp để có thêm nguồn lực hỗ trợ các gia đình khó khăn về nhà ở.

Theo thống kê, năm 2022, khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa có dân số trên 1 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 60%, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Mường, Thái, Thổ, Mông, Dao, Khơ Mú. Cũng trong năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đã có 2.277 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự chung tay, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương đã và đang góp phần giúp hàng các hộ nghèo, cận nghèo thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở tỉnh Thanh Hóa có nhà ở, ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần giúp các huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đẩy nhanh quá trình giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Khánh Ngọc

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: