Thanh Hoá: Khẩn trương sơ tán người dân, chuẩn bị lực lượng sẵn sàng ứng phó với bão số 10
Hà Anh
(CLO) Trước diễn biến của bão số 10 (Bualoi) đang cận kề, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp khẩn trương sơ tán 6.500 người dân tới nơi tránh trú an toàn.
Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 10 (Bualoi), Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; chuẩn bị sẵn sàng phương án và các giải pháp phòng, chống bão với tinh thần cao nhất, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.
Lực lượng chức năng Công an xã Quảng Bình đưa người dân đến nơi tránh trú an toàn
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều công điện, chỉ đạo các lực lượng chức năng ứng phó với bão và hoàn lưu sau bão. Trong đó, chú trọng tới công tác đảm bảo an toàn cho người dân ở các vùng ven biển, nơi bờ sông, khu vực núi có nguy cơ sạt lở cao.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các xã tập trung cao độ, chủ động phương án sơ tán dân.
Đến trưa ngày 28/9, lực lượng công an đã di dời 1.678 hộ với 6.460 nhân khẩu sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
Một số hình ảnh ghi nhận tại Thanh Hoá:
Công an phường Đào Duy Từ lắp biển cảnh báo khu vực nguy hiểmCông an phường Ngọc Sơn vận động các hộ sinh sống ven biển di rời đến nơi tránh trú bão an toàn
Lực lượng Công an phường phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự và các đoàn thể sơ tán người già, trẻ em đến nơi tránh trú bão tập trungLực lượng chức năng di chuyển vào vùng bị ngập lụtCông an xã tổ chức di dời tài sản và 10 hộ dân tại thôn Quyết Thắng 1 đến nơi an toànBà Trịnh Thị Chư được lực lượng chức năng đưa đến điểm tránh trú bão an toàn
Công an phường Ngọc Sơn vận động các hộ sinh sống ven biển di rời đến nơi tránh trú bão an toàn
(CLO) Năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng cho Trường cấp II Nam Liên (nay là trường Kim Liên) một bức ảnh chân dung. Đó cũng là món quà cuối cùng của Người trước lúc đi xa. Sau đó, món quà đặc biệt này bị thất lạc, để lại tiếc nuối đối với nhiều thế hệ giáo viên, học sinh. Trăn trở, thao thức nên thầy giáo Hoàng Nguyên dù là thương binh, cụt một chân nhưng đã dành nhiều năm cất công tìm lại bức “hình” trên của Bác.
(CLO) Binh đoàn 15 vừa điều động đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn giỏi trực tiếp thăm khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân trên địa bàn 3 xã biên giới Gia Lai.
(CLO) Chiều nay (15/5), tại khu vực trước số nhà 55 phố Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, Hà Nội đã xảy ra sự cố cây cổ thụ bất ngờ gãy cành lớn, đổ sập xuống vỉa hè và đè trúng nhiều xe máy đang dựng bên đường.
(CLO) Hà Nội đang bước vào đợt cao điểm nắng nóng gay gắt, trong khi nhiều khu chung cư bố trí khu vực sạc xe điện ngoài trời. Các chuyên gia cảnh báo, nhiệt độ cao có thể khiến pin trong xe điện quá nhiệt, làm tăng nguy cơ cháy nổ trong quá trình sạc.
(CLO) Sau những cơn mưa đầu mùa, người dân ở Gia Lai lại đổ xô vào từng vườn rẫy, cánh rừng “săn lùng” xác ve sầu. Thứ từng bị bỏ quên dưới tán lá nay bất ngờ trở thành mặt hàng có giá hàng triệu đồng/kg, tạo nên cơn sốt thu xác ve khắp vùng nông thôn.
(CLO) Đến năm 2065, tỷ lệ đất xây dựng đô thị tại Hà Nội dự kiến chiếm khoảng 55 - 60% tổng diện tích tự nhiên. Tuy nhiên, thành phố vẫn duy trì khoảng 40.000 - 45.000 ha đất lúa nhằm bảo đảm cân bằng sinh thái và an ninh lương thực.
(CLO) Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2026, nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng ứng phó thiên tai dành cho học sinh đã được tổ chức tại Thái Nguyên, thu hút hơn 11.000 học sinh tham gia thông qua cuộc thi Rung chuông vàng và sân chơi sáng tác tranh “Góc nhìn trước thiên tai”.
(CLO) Dù trước đó đã bị khởi tố liên quan hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, một cơ sở kinh doanh tại phố Lê Trọng Tấn (Hà Nội) vẫn tiếp tục bị phát hiện chứa trữ, buôn bán hàng loạt sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.
(CLO) Giữa đại ngàn Tây Nguyên, những cánh rừng ở xã Gào (Gia Lai) vẫn giữ được màu xanh qua nhiều mùa nắng gió. Không chỉ được giữ bằng luật pháp, rừng nơi đây còn được bảo vệ bằng hương ước, bằng niềm tin của người Jrai với thần rừng – như một “lá chắn xanh” bền bỉ giữa đại ngàn.
(CLO) Sau gần 2 tháng thi công sửa chữa, cầu Long Biên (Hà Nội) đang dần thay đổi diện mạo với nhiều hạng mục được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thông xe trở lại vào ngày 27/5/2026.
(CLO) Tỉnh Gia Lai đề xuất đầu tư dự án cảng cá Tam Quan, gắn với trung tâm logistics thủy sản, đặc biệt là trung tâm đấu giá cá ngừ đại dương – mô hình đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á với vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.000 tỉ đồng.
(CLO) Tỉnh Lào Cai triển khai lấy mẫu ADN để xác định danh tính hơn 1.200 hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin đang an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
(CLO) Những hạng mục khán đài đầu tiên của sân vận động Hùng Vương tại Hà Nội đã dần thành hình sau khoảng 4 tháng thi công. Với quy mô 135.000 chỗ ngồi cùng tổng vốn đầu tư khoảng 28 tỉ USD, công trình được kỳ vọng trở thành sân vận động lớn nhất thế giới.
(CLO) “Có thời điểm chúng không cho ăn, hoặc mỗi ngày chúng chỉ cho ăn một bữa. Thức ăn có một ít cơm nguội, rau muống, nước ruốc quyện vào nhau cho vào dĩa, mang đi phát cho từng tù nhân”, cựu tù chính trị Hoàng Thị Muộn (83 tuổi, trú phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) bồi hồi nhớ lại.
(CLO) Dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn các phường Kim Trà và Hương Trà, tình trạng nhiều cây xanh chết khô, sinh trưởng kém đang diễn ra trên diện rộng, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị tại cửa ngõ phía Bắc vào trung tâm TP Huế.
(CLO) UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội (khu số 2) tại phường Song Liễu với tổng vốn hơn 1.329 tỷ đồng, quy mô gần 1.000 căn hộ phục vụ người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp.