Thanh Hoá: Không thực hiện Dự án xây dựng dự án hệ thống cấp nước thô chuỗi đô thị dọc quốc lộ 47

(CLO) Tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua tờ trình của UBND tỉnh về việc thống nhất chủ trương không thực hiện Dự án xây dựng dự án hệ thống cấp nước thô chuỗi đô thị dọc quốc lộ 47, TP Thanh Hóa và các vùng phụ cận từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Hungary.

Theo đó, Dự án Xây dựng hệ thống cấp nuớc thô chuỗi đô thị dọc Quốc lộ 47, thành phố Thanh Hóa và các vùng phụ cận sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Hungary đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư tại Công văn số 268-KL/TU ngày 28/12/2017; được Thuờng trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trường đầu tư tại Công văn số 34/CV-HĐND ngày 05/01/2018 và Công văn số 672/CV-HĐND ngày 07/11/2018; được Thủ tuớng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 261/QĐ-TTg ngày 15/02/2020, với tổng vốn đầu tư 51,866 triệu Euro, tương đương 1.260,355 tỷ đồng; thời gian thực hiện 4 năm từ năm 2020 - 2024.

thanh hoa khong thuc hien du an xay dung du an he thong cap nuoc tho chuoi do thi doc quoc lo 47 hinh 1

Thanh Hoá không thực hiện Dự án xây dựng dự án hệ thống cấp nước thô chuỗi đô thị dọc quốc lộ 47 và các vùng lân cận

Mục tiêu của dự án là hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá; bảo đảm ổn định về chất lượng và trữ lượng thay thế cho nguồn nước thô đang sử dụng bị ô nhiễm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân TP. Thanh Hoá và các vùng phụ cận.

Dự án sẽ xây dựng 2 công trình thu và trạm bơm nước công suất 150.000 m3/ngày đêm/ trạm dẫn nước từ sông Chu về các nhà máy sản xuất nước sạch; xây dựng tuyến ống nước thô dài khoảng 58 km để dẫn nước thô từ công trình trạm bơm về các nhà máy.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án đã phát sinh những khó khăn, vướng mắc, dẫn đến việc tiếp tục đầu tư dự án từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Hungary là không khả thi; một số điều kiện của nhà tài trợ đưa ra chưa phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Nếu tiếp tục thực hiện bằng nguồn vốn ODA sẽ làm tăng nợ công và làm mất khả năng cân đối, bố trí vốn của tỉnh; đồng thời, tăng chi phí sử dụng nước sạch của nguời dân, giảm hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

Do đó, Ban Thuờng vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá đã thảo luận và có Kết luận số 579-KL/TU ngày 17/8/2021, thống nhất chủ trương không thực hiện dự án Xây dựng hệ thống cấp nuớc thô chuỗi đô thị dọc Quốc lộ 47, thành phố Thanh Hóa và vùng phụ cận từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Hungary theo đề nghị của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tại Tờ trình số 320/TTr-BCS ngày 10/8/2021.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có văn bản báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, dừng thực hiện dự án Xây dựng hệ thống cấp nuớc thô chuỗi đô thị dọc Quốc lộ 47, thành phố Thanh Hóa và vùng phụ cận từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Hungary.

Ngày 23/02/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1112/BKHĐT-KTĐN thông báo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc không thực hiện dự án Xây dựng hệ thống cấp nước thô chuỗi đô thị dọc Quốc lộ 47, thành phố Thanh Hóa và vùng phụ cận từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Hungary theo đề xuất của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thanh Hoá đã xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 31 nghị quyết. Đây là những văn bản hết sức quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Hà Anh

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: