Yêu cầu làm rõ việc thực hiện dự án Công viên nước Đông Hương tại Thanh Hóa

(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hoá có văn bản yêu cầu ra soát, làm rõ quá trình sử dụng đất dự án Công viên nước Đông Hương, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.

Theo đó, ngày 5/3/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Kiểm tra việc sử dụng đất dự án Công viên nước Đông Hương, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Hoàng Kỳ (Đại diện Liên danh Công ty Cổ phần Hoàng Kỳ và Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm thương mại Bờ Hồ).

yeu cau lam ro viec thuc hien du an cong vien nuoc dong huong tai thanh hoa hinh 1

Được phê duyệt từ năm 2015 với mục tiêu xây dựng Công viên nước nhưng đến nay đây vẫn là khu đất trống

Sau khi xem xét, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan để rà soát, làm rõ nguyên nhân chậm trễ trong việc xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, chậm trễ trong việc bàn giao đất trên thực địa theo quy định.

Bên cạnh đó, làm rõ nguyên nhân chậm trễ trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng (phần diện tích đất còn lại); làm rõ tính pháp lý khi Liên danh Công ty sử dụng đất, đầu tư xây dựng công trình dự án trong khi chưa được bàn giao đất trên thực địa theo quy định.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân có liên quan trên cơ sở đó có ý kiến đề xuất cụ thể để chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại, vướng mắc và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/4/2022.

Trước đó, tháng 12/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất Công viên nước Đông Hương. Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ định cho liên danh Công ty cổ phần Hoàng Kỳ và Công ty cổ phần đầu tư trung tâm thương mại Bờ Hồ làm chủ đầu tư dự án.

Dự án Công viên nước Đông Hương có tổng mức đầu tư 607,486 tỷ đồng, được thực hiện trên lô đất rộng 19,5ha. Trong đó, đất xây dựng lòng hồ là 6,2ha, đất tái định cư 1,1ha, đất ở thương mại là 3,34ha, còn lại là đất giao thông, cây xanh… Tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước là 5,7 tỷ đồng.

Công ty Hoàng Kỳ là đơn vị "quen tên", được dư luận biể đến khi luôn chiếm ưu thế ở những dự án trong phạm vi thành phố Thanh Hóa.

Hà Anh

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: