Thanh Hóa: Lộ diện thêm 3 cán bộ xã gửi con vào hộ nghèo để trục lợi chính sách

(CLO) Cơ quan chức năng huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) vừa phát hiện thêm 3 cán bộ “nghèo rởm” ở xã Cẩm Phú. Theo đó, các cán bộ này đều có nhà cửa khang trang, kinh tế khá giả nhưng vẫn gửi con vào hộ nghèo để được miễn giảm học phí và nhận tiền hỗ trợ ảnh hưởng Covid-19.
Nhà cửa khang trang như thế này vẫn để con

Nhà cửa khang trang như thế này vẫn để con "đi lạc" vào hộ nghèo nhằm trục lợi chính sách. Ảnh: Trần Đại

Kết quả kiểm tra, xác minh của Thanh tra huyện Cẩm Thủy cho thấy 3 cán bộ xã Cẩm Phú là: ông Trương Công Thạch, Công chức Văn phòng – thống kê UBND xã, bà Trương Thị Bức, Chủ tịch MTTQ xã, bà Hoàng Thị Hương, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non xã đã trực tiếp hoặc để cho người thân gửi, chuyển khẩu con đẻ của mình vào hộ nghèo để hưởng lợi chính sách của nhà nước không đúng đối tượng, làm ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy, chính quyền, gây bức xúc trong dư luận.

Muốn nghèo …toàn phần  

Theo đó, ông Trương Công Thạch, Công chức Văn phòng - thống kê UBND xã Cẩm Phú có vợ là Đỗ Thị Huyền, Giáo viên Trường Mầm non xã có hộ khẩu  tại thôn Thái Long 2 (nay là thôn Tiến Long), xã Cẩm Phú. Ngày 20/8/2018, ông Thạch nhờ ông Trương Văn Miên, Trưởng công an xã Cẩm Phú chuyển khẩu con trai là Trương Minh Hiếu, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội vào sổ hộ khẩu nhà anh trai là Trương Công Thành (hộ nghèo). Thời gian con trai ông Thạch có tên trong hộ khẩu gia đình ông Thành là 1 năm 4 tháng 5 ngày.

Bởi có tên trong “hộ nghèo” nên Trương Minh Hiếu đã được nhận hỗ trợ 750.000 đồng tiền hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19. Bên cạnh đó, dù là người dân tộc Mường, sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn đã được giảm 70% học phí nhưng do “đi lạc” vào hộ nghèo nên con trai của ông Trương Công Thạch tiếp tục được miễn giảm 30% số học phí còn lại.

Cụ thể, số tiền học phí học kỳ 2, năm học 2019-2020 mà Hiếu phải nộp là 4.680.000 đồng, trong đó số tiền được giảm 70% là 3.276.000 đồng, số tiền phải đóng là 1.404.000 đồng. Như vậy số tiền Trương Minh Hiếu thụ hưởng sai đối tượng là 1.404.000 đồng .

Trường hợp bà Hoàng Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Mần non xã Cẩm Phú, hộ khẩu tại thôn Thái Long đã để cho chồng là Lương Công Định chuyển con gái là Lương Hoàng Giang vào hộ khẩu gia đình mẹ chồng bà Hương là Lê Thị Truế (hộ nghèo).  Thời gian con gái bà Hương có tên trong sổ hộ nghèo là 6 tháng đầu năm 2020.

Tương tự như trường hợp con trai ông Trương Công Thạch, con gái của bà Hoàng Thị Hương hiện là sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh cũng được miễn giảm học phí 100% vì là đối tượng dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo. Số tiền học phí Giang phải nộp học kỳ 2 năm học 2019-2020 là 5.320.000 đồng, giảm 70% là 3.720.000 đồng, số tiền thụ hưởng sai đối tượng là 1.596.000 đồng.

Gia cảnh nhà bà Trương Thị Bức, Chủ tịch MTTQ xã, một trong 3 cán bộ vừa bị phát hiện gửi con vào hộ nghèo để được miễn giảm học phí.

Gia cảnh nhà bà Trương Thị Bức, Chủ tịch MTTQ xã, một trong 3 cán bộ vừa bị phát hiện gửi con vào hộ nghèo để được miễn giảm học phí.

Trường hợp bà Trương Thị Bức, Chủ tịch MTTQ xã Cẩm Phú, trú tại thôn Hoàng Long 1 (nay là thôn Hoàng Vĩnh) đã để cho chồng là Bùi Ngọc Thiệp nhờ ông Trương Công Miên, trưởng Công an xã chuyển khẩu cho hai con trai là Bùi Ngọc Thái và Bùi Ngọc Tuấn vào hộ khẩu gia đình bà Bùi Thị Bay (hộ nghèo, chị dâu bà Bức).

Bùi Ngọc Thái, dân tộc Mường hiện là sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Thời gian Thái có tên trong sổ hộ nghèo lên tới 18 tháng. Theo quy định, Thái chỉ được giảm 70% nhưng do gửi danh sách vào hộ nghèo nên được giảm 100% học phí.

Nhà ông Trương Công Thạch, Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Cẩm Phú thậm chí đã nhận cả tiền hỗ trợ Covid-19 cho con trai

Nhà ông Trương Công Thạch, Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Cẩm Phú thậm chí đã nhận cả tiền hỗ trợ Covid-19 cho con trai "đi lạc" vào hộ nghèo.

Như vậy, cả 3 đối tượng “đi lạc” vào hộ nghèo ở xã Cẩm Phú đều là con cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương. Cả 3 sinh viên đều là người dân tộc thiểu số và được miễn giảm 70% học phí theo quy định tại điểm C Khoản 1 Điều 8 Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ. Tuy nhiên, các cán bộ xã này vẫn muốn được miễn giảm tiếp 30% số tiền học phí còn lại nên đã trực tiếp hoặc để người thân chuyển khẩu con mình vào hộ nghèo để trục lợi.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng huyện Cẩm Thủy cho thấy, ông Trương Công Thạch, công chức Văn phòng UBND xã đã trực tiếp gửi con vào hộ nghèo nhà anh trai Trương Công Thành là để…chăm sóc bác ốm, giúp đỡ anh họ trong học tập; đồng thời được miễn giảm một phần học phí khi đi học các trường chuyên nghiệp.

Trường hợp bà Hoàng Thị Hương, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non có biết việc chồng chuyển hộ khẩu con vào hộ nghèo nhưng không nhớ rõ thời gian và đó là thể theo …nguyện vọng của mẹ chồng với mục đích để cháu chăm sóc bà.

Đối với bà Trương Thị Bức, Chủ tịch MTTQ xã, mục đích chuyển khẩu hai con trai đến nhà bà Bùi Thị Bay (chị dâu bà Bức) là để thuận tiện cho việc chăm sóc bác lúc đau ốm, đồng thời đứng tên vay vốn ngân hàng để sửa chữa nhà cho bà Bay.

Tái diễn tình trạng cán bộ “nghèo rởm” ở xã 135

Cẩm Phú nằm ở phía Nam huyện Cẩm Thủy, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, là xã thuộc Chương trình 135 của Chính phủ. Hiện toàn xã còn 52 hộ nghèo với 149 nhân khẩu. Tuy nhiên, gia đình các cán bộ để con “đi lạc” vào hộ nghèo ở đây có cơ ngơi khá khang trang. Đến Cẩm Phú, hỏi thăm gia đình các cán bộ này người dân địa phương đều biết khá rõ.

Gia đình bà Trương Thị Bức, Chủ tịch MTTQ xã ở thôn Hoàng Vĩnh thậm chí đang sở hữu một căn nhà mới rất khang trang, thuộc diện hiếm ở xã miền núi còn nghèo như Cẩm Phú.

Gia đình Công chức Văn phòng UBND xã Trương Công Thạch 2 tầng nằm ở vị trí đắc địa, đối diện chợ trung tâm xã.

Đáng chú ý, ngôi nhà 2 tầng của gia đình Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Thị Hương là… hàng xóm của hộ gia đình ông Trương Công Thức, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phú, người trước đó từng gây xôn xao dư luận khi gửi hai con trai vào hộ nghèo để thụ hưởng chính sách trái quy định.

Ngôi nhà của bà Hương, Phó hiệu trưởng trường Mầm non xã (màu xanh) là hàng xóm của gia đình ông Trương Công Thức (bên phải), người vừa bị mất chức vì để gửi con vào hộ nghèo. Ảnh: Trần Đại

Ngôi nhà của bà Hương, Phó hiệu trưởng trường Mầm non xã (màu xanh) là hàng xóm của gia đình ông Trương Công Thức (bên phải), người vừa bị mất chức vì để gửi con vào hộ nghèo. Ảnh: Trần Đại

Trao đổi với PV Báo Nhà báo & Công luận sáng ngày 25/8, ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch UBND xã Cẩm Phú cho biết vào chiều 24/8, UBND xã Cẩm Phú đã tiến hành hội nghị kiểm điểm đối với tập thể UBND xã và cá nhân các ông Trương Công Thạch, công chức Văn phòng – thống kế, Trương Công Miên, nguyên Trưởng Công an xã (2010 – 3/2020) và bà Trương Thị Lệ, Công chức Văn hóa – Xã hội theo chỉ đạo của UBND huyện Cẩm Thủy.

“Tôi mới về làm chủ tịch xã Cẩm Phú được 6 ngày. Đối với trường hợp chị Bức (bà Trương Thị Bức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch MTTQ xã - PV) do là đối tượng thuộc quản lý của Ban Thường vụ Huyện ủy nên UBND xã không có thẩm quyền xử lý kiểm điểm. Riêng 3 trường hợp anh Miên, anh Thạch và chị Lệ là công chức xã nên UBND xã đã họp và đề xuất hình thức kỷ luật cảnh cáo. Trường hợp chị Hương, Trường Mầm non xã chưa họp.” – ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch UBND xã Cẩm Phú cho biết thêm.

Ông Khôi cũng thông tin về trường hợp ông Trương Công Thức, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phú nhiệm kỳ 2015-2020, người từng gây xôn xao dư luận trước đó khi gửi con vào hộ nghèo để trục lợi chính sách. Theo đó, ông Thức đã bị cách chức Phó Bí thư Đảng ủy xã và đang chờ tổ chức phân công vị trí công tác mới.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quang Duy

Xem thêm

Kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội phát triển cho thanh niên Việt Nam

Kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội phát triển cho thanh niên Việt Nam

(CLO) Ngày 23/10 tại Hà Nội, Diễn đàn “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” đã lan tỏa những câu chuyện về nghị lực, khát vọng của người trẻ, đồng thời thúc đẩy kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội để thanh niên tự tin phát triển và khẳng định mình. 

DIGIFEST Đồng Nai 2026: Kết nối giải pháp công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng thực chất

DIGIFEST Đồng Nai 2026: Kết nối giải pháp công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng thực chất

(CLO) Từ ngày 30/10 đến 1/11, sự kiện DIGIFEST Đồng Nai 2026 sẽ chính thức diễn ra nhằm kết nối các bài toán phát triển thực tiễn với những giải pháp công nghệ tối ưu. Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ, đưa chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mũi nhọn của địa phương.

Nông thôn mới Hà Nội: Chuyển dịch từ đạt chuẩn tiêu chí sang nâng cao chất lượng sống

Nông thôn mới Hà Nội: Chuyển dịch từ đạt chuẩn tiêu chí sang nâng cao chất lượng sống

(CLO) Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước một năm so với mục tiêu đề ra, Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới: Không chỉ duy trì các tiêu chí đã đạt, mà còn nâng cao chất lượng sống, mở rộng tiện ích số, phát huy giá trị văn hóa và bảo đảm người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển.

Phát hiện người đàn ông tử vong bên sông ở Lâm Đồng

Phát hiện người đàn ông tử vong bên sông ở Lâm Đồng

(CLO) Một người đàn ông 58 tuổi được phát hiện tử vong bên bờ sông Sêrêpốk. Tại khu vực này, lực lượng chức năng ghi nhận chiếc xuồng cùng nhiều vật dụng đánh bắt cá, trong đó có vật nghi là dụng cụ kích điện.

Quảng Trị: Trồng ngô sinh khối trên đất lúa kém hiệu quả, mở hướng tăng thu nhập

Quảng Trị: Trồng ngô sinh khối trên đất lúa kém hiệu quả, mở hướng tăng thu nhập

Với hàng nghìn hécta đất lúa vụ Hè Thu thiếu nước, sản xuất kém hiệu quả, ngô sinh khối đang mở ra hướng chuyển đổi cây trồng tại Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển thành vùng sản xuất hàng hóa bền vững, địa phương cần giải quyết bài toán lựa chọn đất, cơ giới hóa, tổ chức thu hoạch và liên kết tiêu thụ.

Chìm tàu cá trên vùng biển Lâm Đồng, 4 ngư dân mất tích

Chìm tàu cá trên vùng biển Lâm Đồng, 4 ngư dân mất tích

(CLO) Một tàu cá công suất 56CV bị chìm khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển phía đông nam Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, khiến 4 ngư dân mất tích. Lực lượng chức năng đã thông báo cho các tàu hoạt động gần khu vực phối hợp tìm kiếm, cứu nạn.

Sau vụ rò rỉ khí clo ở Hà Nội: Vừa thoát khỏi vùng độc, nguy hiểm vẫn chưa qua

Sau vụ rò rỉ khí clo ở Hà Nội: Vừa thoát khỏi vùng độc, nguy hiểm vẫn chưa qua

(NB&CL) Vụ rò rỉ khí clo tại một hộ thu mua phế liệu xã Thượng Phúc (Hà Nội) khiến hàng chục người phơi nhiễm, trong đó có bệnh nhân tổn thương phổi nặng, phải hồi sức tích cực. Theo chuyên gia y tế, khí độc này có thể phá hủy đường hô hấp và gây suy hô hấp cấp, việc rời khỏi khu vực nhiễm độc chưa có nghĩa nguy cơ đã chấm dứt.

Từ bản làng đến không gian số: Đồng bào Tày, Nùng Lạng Sơn bứt phá làm giàu

Từ bản làng đến không gian số: Đồng bào Tày, Nùng Lạng Sơn bứt phá làm giàu

(CLO) Đưa khoa học công nghệ và kinh tế số về bản làng đang mở ra hướng đi mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lạng Sơn. Hành trình bứt phá của các hợp tác xã do người Tày, Nùng làm chủ không chỉ tạo dựng hệ sinh thái sản xuất minh bạch, hiện đại mà còn làm thay đổi căn bản tư duy làm kinh tế vùng cao.

Lãnh đạo, người dân cùng ra đồng diệt chuột

Lãnh đạo, người dân cùng ra đồng diệt chuột

(CLO) Để bảo vệ mùa màng khỏi loài gặm nhấm, xã Xuân Lâm (Nghệ An) đã đồng loạt xuống đồng diệt chuột, bảo vệ cây trồng. Hình ảnh Chủ tịch và Bí thư xã tranh thủ ngày cuối tuần cùng bà con xuống đồng bắt chuột gây sốt mạng xã hội.

Cỡ chữ bài viết: