Thanh Hoá: Nhiều doanh nghiệp vi phạm về khai thác khoáng sản

(CLO) Kết quả kiểm tra từ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá cho thấy, còn nhiều tồn tại trong hoạt động khai thác khoáng sản tại các mỏ đất sét làm gạch ngói và quặng photphorit trên địa tỉnh.

Thời gian qua, trong quá trình khai thác khoáng sản tại các mỏ đất sét làm gạch ngói và quặng photphorit tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá còn nhiều tồn tại, hạn chế, vi phạm.

Theo đó, qua quá trình kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại các điểm mỏ, UBND tỉnh Thanh Hoá đã “điểm mặt” nhiều đơn vị vi phạm gồm: Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản liên doanh Việt Nhật có điểm mỏ khai thác đá sét tại xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn; xã Xuân Khang, huyện Như Thanh; xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân; thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân đều chưa lắp trạm cân trong quá trình vận hành khai thác mỏ và khai thác vượt công suất đã bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính.

thanh hoa nhieu doanh nghiep vi pham ve khai thac khoang san hinh 1

Hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cùng đó, trên địa bàn một số huyện như Hà Trung, Bỉm Sơn, Vĩnh Lộc, Triệu Sơn, Bá Thước vẫn tồn tại nhiều vi phạm trong hoạt động khai thác đất sét tại một số công ty như: Công ty CP Gạch ngói và Thương mại Hà Bắc, Công ty CP Bỉm Sơn Viglacera, Công ty CP Vĩnh Hoà chưa lắp trạm cân và camera tại mỏ.

Ngoài vi phạm đã bị xử phạt vi phạm hành chính, Công ty CP Vĩnh Hoà có địa chỉ tại thị trấn Vĩnh Lộc (trước đây là xã Vĩnh Thành), huyện Vĩnh Lộc hoạt động trong lĩnh vực khai thác đất sét còn chưa nộp tiền khai thác khoáng sản năm 2012 và 2022 đã bị cơ quan chức năng tước Giấy phép 4 tháng và phạt cảnh cáo.

Trong số 11 đơn vị bị “điểm mặt” vi phạm, có cả những đơn vị có tên tuổi như Công ty CP mía đường Lam Sơn hoạt động khai thác đất sét tại xã Điền Trung, huyện Bá Thước chưa lập hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công công trình và tình khai thác mỏ được cơ quan chuyên môn có thẩm quyền thẩm định.

Tương tự, Công ty TNHH Gạch ngói Nam Vang tại xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn bị phạt số tiền 45.000.000 đồng do vi phạm chưa lắp trạm cân, camera tại mỏ, vị trí khai thác, các thông số khai thác (trình tự khai thác, chiều cao tầng khai thác và góc nghiêng tầng khai thác) không phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định, chưa làm đường hào cho thiết bị lên mặt bằng khai thác ban đầu tại cos+110,0m, chưa dựng hố lắng…

Trước những tồn tại, vi phạm của nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp khẩn trương khắc phục những tồn tại đã được cơ quan chức năng chỉ ra, kết quả báo cáo việc thực hiện theo lĩnh vực có liên quan gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Cục Thuế tỉnh. Nếu quá thời hạn trên, đơn vị nào chưa thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định.

Đối với cơ quan quản lý Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu kiểm tra, giám sát, đôn đốc và ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp cố tình không khắc phục các tồn tại được chỉ ra.

Trần Đại

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: