Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2026, toàn tỉnh có 6 nữ công dân tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND. Trong số đó, Lê Phương Dung (SN 2002, trú tại xã Yên Phú) là một trường hợp tiêu biểu.
Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tại TP. Hồ Chí Minh, Dung hoàn toàn có thể lựa chọn một công việc ổn định trong môi trường doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi địa phương triển khai tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ CAND, cô đã chủ động tìm hiểu và quyết định đăng ký.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống công tác trong lực lượng Công an, Dung thấu hiểu những đặc thù của nghề từ áp lực công việc, tính kỷ luật nghiêm ngặt đến những hy sinh thầm lặng phía sau mỗi nhiệm vụ.
Tuổi thơ của cô gắn với những ngày lễ, Tết bố mẹ vắng nhà vì trực chiến; những đêm mưa bão hay cao điểm phòng, chống dịch, gia đình ít có thời gian quây quần trọn vẹn. Chính những điều đó đã gieo trong cô mong muốn được tiếp nối truyền thống, được trực tiếp đóng góp cho sự bình yên của cộng đồng.
Quyết định nhập ngũ không đến từ sự bồng bột. Trước khi nộp đơn, Dung dành thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, trao đổi với gia đình và tự đánh giá năng lực bản thân. Cô xác định môi trường rèn luyện trong lực lượng vũ trang sẽ là cơ hội để thử thách giới hạn, nâng cao bản lĩnh và trưởng thành hơn. “Tuổi trẻ sẽ thực sự có ý nghĩa khi mình dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám sống vì những giá trị lớn hơn chính mình”, Dung chia sẻ.
Để chuẩn bị cho chặng đường mới, nữ tân binh tích cực rèn luyện thể lực, sắp xếp lại kế hoạch cá nhân và sẵn sàng tâm thế cho môi trường huấn luyện kỷ luật cao. Sự chủ động ấy thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm đối với quyết định của mình.
Theo đại diện cơ quan chức năng, việc ngày càng nhiều thanh niên, đặc biệt là nữ công dân, tự nguyện tham gia nghĩa vụ CAND cho thấy nhận thức và trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ đang có những chuyển biến tích cực. Đây không chỉ là sự tiếp nối truyền thống, mà còn góp phần bổ sung nguồn lực trẻ, có trình độ cho lực lượng Công an trong tình hình mới.
Trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhiều cơ hội phát triển cá nhân, lựa chọn dấn thân vào môi trường đặc thù như lực lượng Công an đòi hỏi bản lĩnh và tinh thần cống hiến rõ ràng. Câu chuyện của Lê Phương Dung vì thế không chỉ là một trường hợp riêng lẻ, mà là hình ảnh tiêu biểu cho lớp thanh niên Thanh Hóa hôm nay: năng động, được đào tạo bài bản, nhưng sẵn sàng đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.
Khi tuổi trẻ được soi chiếu bằng lý tưởng phụng sự và trách nhiệm với cộng đồng, mỗi quyết định dấn thân sẽ trở thành nền tảng cho những giá trị bền vững hơn, không chỉ cho bản thân người trẻ, mà cho cả xã hội.