Thanh Hóa: Siết chặt quản lý, quyết liệt xử lý các bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép

(CLO) Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa các bãi tập kết vật liệu xây dựng xuất hiện ngày một nhiều, quá trình tập kết, vận chuyển cát, đá tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông.

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, trên địa bàn xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa có khoảng 8 bãi tập kết cát, đá, vật liệu xây dựng (VLXD) phục vụ nhu cầu xây dựng của người dân trong xã. Phần lớn các bãi tập kết đều tự phát với quy mô hộ gia đình.

Ghi nhận cho thấy, các bãi tập kết cát, đá, VLXD trên địa bàn xã Thiệu Quang cơ bản được quây tôn kín đáo. Tuy nhiên việc vận chuyển cát, đá ra vào bãi khiến bùn đất dính vào bánh xe rơi ra đường tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Quá trình vận chuyển, một số bãi tập kết sử dụng xe có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở hàng là cát, đá có ngọn, vượt quá kích thước thành thùng xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

z7773563968050_d2da4747b0bac4393672b4a0ff65385f.jpg
Xe ô tô tải chở cát BKS: 36C-047.24 có ghi tên phía trước "VLXD T.H." có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở hàng có ngọn tại xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Trường Thọ, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND xã đã thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu các chủ bãi tập kết VLXD ký cam kết yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về môi trường, đảm an toàn giao thông trong quá trình kinh doanh vật liệu xây dựng.

“Quan điểm của UBND xã là sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh, tập kết cát, đá, VLXD tại các điểm tập kết” Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Thiệu Quang cho hay.

Được biết, trong tháng 4/2026, UBND xã Thiệu Quang đã tiến hành xử phạt 3 trường hợp có hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm sang làm bãi tập kết, cát đá, gạch không nung để kinh doanh mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và hành vi hủy hoại đất với tổng số tiền xử phạt 30 triệu đồng.

z7773566358772_f71658dcdca89488c8abd467e38db8bb.jpg
Bãi tập kết vật liệu gần cầu Trắng xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Không chỉ ở địa bàn xã Thiệu Quang, theo phản ánh của người dân, tại một số phường như Hàm Rồng, Đông Tiến cũng đang tồn tại nhiều bãi trung chuyển, tập kết VLXD có dấu hiệu trái phép.

Cụ thể tại phường Đông Tiến, ghi nhận có tới 4 bãi tập kết VLXD có dấu hiệu trái phép, trong đó có hai bãi nằm gần khu vực cổng Khu công nghiệp Đông Tiến, một bãi tại nút giao Hoàng Nghiêu, Vạn Lại – Yên Trường và một bãi trong khu vực đường 4, Khu đô thị Bắc Sơn 1.

Hay tại phường Hàm Rồng, ngay đầu đường Lê Thành là bãi tập kết VLXD rất lớn hai bên đường; ngoài ra còn có một điểm tập kết khác trên đường Trương Huy Dực. Các bãi này chủ yếu tập kết cát, đá, gạch và nhiều loại vật liệu phục vụ xây dựng.

z7773574508574_bad718eb3f7bb10eb3e02e48d36bcc24.jpg
z7773574579442_2a28835653896afcf5b3f83882fafc22.jpg
Các bãi tập kết cát, đá, vật liệu xây dựng không có tường chắn, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Theo người dân địa phương, hoạt động vận chuyển VLXD chủ yếu sử dụng xe tải trọng lớn, phát sinh bụi, tiếng ồn, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông trong khu dân cư. Dù đã nhiều lần phản ánh tới chính quyền địa phương, song tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Lãnh đạo các phường trên cho biết, đã kiểm tra và xác nhận những bãi tập kết trái phép. Sẽ tiến hành các biện pháp xử lý nghiêm minh, kiên quyết yêu cầu các chủ cơ sở di dời vật liệu hoàn trả lại mặt bằng ban đầu.

Thực trạng các bãi tập kết VLXD trái phép kéo dài không chỉ đặt ra yêu cầu cấp thiết về siết chặt quản lý đất đai, trật tự đô thị mà còn đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp chính quyền. Việc vào cuộc xử lý dứt điểm các vi phạm, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng địa phương, sẽ là yếu tố then chốt nhằm lập lại kỷ cương, bảo đảm môi trường sống và an toàn giao thông cho người dân.

Ngày 03/4/2026, Chủ tịch UBND xã Thiệu Quang đã ban hành Quyết định số xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn T.H., sinh năm 1991, trú tại thôn Đông Hòa với mức xử phạt vi phạm hành chính là 15.000.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm: Sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép (Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm sang làm bãi tập kết, cát đá, làm gạch không nung để kinh doanh mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Ngày 09/4/2026, Chủ tịch UBND xã Thiệu Quang đã ban hành Quyết định số 281/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Lê D.H., trú tại thôn Chí Cường 1 với mức xử phạt vi phạm hành chính là là 7.500.000đ đã có hành vi vi phạm: tự ý sử dụng đất nông nghiệp không phải đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (Không phải đất ở) mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Ngày 10/4/2026, Chủ tịch UBND xã Thiệu Quang đã ban hành Quyết định số 327/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Vũ D.T., trú tại thôn Chí Cường 2 với mức xử phạt vi phạm hành chính là 7.500.000đ đã có hành vi vi phạm: Hủy hoại đất và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Xem thêm

Vĩnh Long: Kịp thời biểu dương tấm gương dũng cảm lao xuống dòng nước cứu thiếu nữ nghĩ quẩn

Vĩnh Long: Kịp thời biểu dương tấm gương dũng cảm lao xuống dòng nước cứu thiếu nữ nghĩ quẩn

(CLO) Phát hiện một cô gái trẻ có biểu hiện bất thường rồi bất ngờ gieo mình xuống dòng sông, một người đàn ông trung niên đã không chút đắn đo, lao xuống dòng nước để giành lại sự sống cho nạn nhân. Hành động đẹp này vừa được chính quyền địa phương kịp thời ghi nhận và biểu dương.

Ninh Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án văn hóa, thể thao và du lịch

Ninh Bình: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án văn hóa, thể thao và du lịch

(CLO) Ngày 7/5, tại hội nghị kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án trọng điểm.

Hiệp Hưng hướng đến xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Hiệp Hưng hướng đến xây dựng Nông thôn mới nâng cao

(CLO) Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xã Hiệp Hưng (TP Cần Thơ) đang tập trung nâng chất toàn diện các tiêu chí, tạo nền tảng vững chắc để hướng đến mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao.

cảng cá Đại An

“Trúng đậm” sau những ngày đầu sóng, Cảng cá Đại An đỏ lửa, ngư dân cười rạng rỡ mùa biển lớn

(CLO) Sau nhiều ngày lênh đênh giữa biển khơi, hàng trăm tàu cá nối đuôi nhau trở về cảng Đại An (Vĩnh Long) với khoang tàu đầy ắp hải sản. Giữa cái nắng bỏng rát miền biển, tiếng máy tàu, tiếng người gọi nhau í ới hòa cùng mùi mặn của biển tạo nên bức tranh lao động nhộn nhịp ở một trong những “cửa ngõ” kinh tế biển quan trọng miền Tây.

Hướng tới mô hình tưởng niệm văn minh, nhân văn và tiết kiệm đất cho đô thị hiện đại

Hướng tới mô hình tưởng niệm văn minh, nhân văn và tiết kiệm đất cho đô thị hiện đại

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, mô hình Nhà tang lễ đa tầng là mô hình tận dụng không gian ngầm hoặc các tòa tháp cao tầng để tổ chức nhiều tang lễ cùng lúc, có hệ thống lọc khí và xử lý tiếng ồn tiên tiến nhất. Phù hợp với định hướng này, dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (cũ), với sự kết hợp giữa hạ tầng văn minh và các giải pháp công nghệ tiên tiến, đang mở ra một chuẩn mực mới về sự trang trọng và tôn nghiêm trong việc tưởng niệm người đã khuất và bảo vệ môi trường cho cư dân Thủ đô.

Giữa đại ngàn khô khốc, người giữ rừng chắt chiu từng giọt nước để giữ rừng

Giữa đại ngàn khô khốc, người giữ rừng chắt chiu từng giọt nước để giữ rừng

(CLO) Giữa cái nóng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, những nhân viên quản lý bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) phải “cuốc bộ” từ 300-500 km/tháng đường rừng, vượt qua những ngọn núi cao để gìn giữ màu xanh của cánh rừng. Không chỉ đối diện với thú dữ, địa hình nguy hiểm hay nguy cơ cháy rừng trong mùa khô, họ còn phải chật vật kiếm từng giọt nước về sử dụng.

Nghề lái xe hộ ban đêm bắt đầu xuất hiện ở miền Tây

Nghề lái xe hộ ban đêm bắt đầu xuất hiện ở miền Tây

(CLO) Sau các cuộc nhậu, tiệc tùng kéo dài về đêm, nhu cầu tìm người lái xe đưa cả người và phương tiện về nhà bắt đầu xuất hiện tại nhiều địa phương miền Tây. Từ đó, một số mô hình “lái xe hộ” hoạt động về đêm được hình thành, thu hút không ít sinh viên và lao động trẻ tham gia để kiếm thêm thu nhập.

Cỡ chữ bài viết: