Thanh Hoá, Tạo ra sinh kế bền vững, điểm tựa nâng chất lượng cuộc sống cho người dân

Thực tiễn cho thấy “Đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo” ở Thanh Hoá đã và đang mang đến những kết quả tích cực, thành quả ấy không chỉ nhìn thấy được một cách sống động mà còn trở thành điểm tựa giúp nhiều người thoát nghèo, góp phần tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân nơi đây.

Tạo đòn bảy để thoát nghèo

Đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo là một trong 7 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gia đoạn 2021-2025, được Thanh Hoá triển khai sâu rộng, bám sát thực tiễn của địa phương; đây được xem là giải pháp quan trọng giúp khai thác hiệu quả thế mạnh, đồng thời nhằm khơi dậy tính chủ động và tạo ra cơ hội để người nghèo tại mảnh đất Xứ Thanh giàu truyền thống tự vươn lên thoát nghèo.

a2-1720487537778.webp
Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo hỗ trợ hiệu quả cho nhiều người dân vươn lên thoát nghèo.

Dự án "Đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo" được triển khai nhằm hỗ trợ các cá nhân và hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật (không có sinh kế ổn định). Với tổng kinh phí hơn 436 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương cùng với sự đóng góp 125 tỷ đồng từ người dân, dự án không chỉ tạo ra một nguồn lực tài chính đáng kể cho tỉnh Thanh Hóa trong việc tạo ra đòn bảy để thoát nghèo mà còn trao gửi niềm tin vào khả năng phát triển kinh tế của mỗi hộ nghèo nơi đây.

Theo thống kê, chỉ tính trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2024, Thanh Hoá đã có 606 mô hình giảm nghèo và dự án “Đa dạng hóa sinh kế…” đã được phát triển trên khắp các vùng, địa phương của tỉnh Thanh Hóa. Các mô hình này bao gồm chăn nuôi gia súc như trâu, bò, dê, trồng cây dược liệu và nuôi cá lồng. Các mô hình được áp dụng linh hoạt, dựa theo đặc điểm kinh tế, địa hình và thế mạnh từng địa phương. Trong đó, có 583 dự án thuộc lĩnh vực chăn nuôi, bao gồm cả vật nuôi truyền thống và giống loài mới, góp phần tái sinh các khu vực đất đai cằn cỗi từng bị bỏ hoang. Ngoài ra, còn có 21 dự án trồng trọt và 2 dự án lâm nghiệp cũng đang được triển khai, hướng đến một tương lai bền vững. Các dự án này góp phần đa dạng hóa sinh kế và tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Báo cáo cũng cho thấy đã có hơn 18.000 hộ gia đình đã được dự án hỗ trợ và đồng hành. Cụ thể, 6.307 hộ nghèo, 5.895 hộ cận nghèo và 5.213 hộ đã thoát nghèo đã nhận được sự hỗ trợ cần thiết để cải thiện tình hình kinh tế. Dự án cũng hỗ trợ 344 hộ gia đình có người khuyết tật, mất khả năng lao động giúp họ tiếp cận các nguồn lực để cải thiện cuộc sống. Đặc biệt, có 6.675 hộ đồng bào dân tộc thiểu số và 4.530 hộ do phụ nữ làm chủ hộ đã nhận được những sự trợ giúp, tạo ra cơ hội để xây dựng tương lai.

…và thành quả của những nỗ lực không ngừng

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị và người dân, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở Thanh Hoá đã mang lại những thành quả rata đáng khích lệ. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tại Thanh Hóa đã giảm đáng kể. Nếu như đầu giai đoạn 2022-2025, tổng tỷ lệ nghèo đa chiều là 68,4% (32,88% hộ nghèo; 35,52% hộ cận nghèo), thì đến cuối năm 2024, con số này chỉ còn 33,77% (hộ nghèo 11,88%, hộ cận nghèo 21,89%).

z57328.jpg
Nuôi cá lồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân

Đây là mức giảm ấn tượng 50,9% so với đầu năm 2022, thể hiện hiệu quả của các chính sách và dự án. Đồng thời, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn nghèo cũng có sự cải thiện vượt bậc, từ 30 triệu đồng cuối năm 2023 dự kiến đạt 48 triệu đồng vào cuối năm 2025, tăng hơn 1,8 lần so với năm 2020. Những kết quả trên là thước đo của sự linh hoạt trong cách thức triển khai cùng việc sử dụng nguồn vốn hiệu quả, thiết thực ….

Có thể nói chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh Thanh Hóa không chỉ dừng lại ở những chính sách hỗ trợ thông thường mà đã và đang thổi luồng sinh khí mới vào cuộc sống của người dân nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội, giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo bền vững.

Được biết, Thanh Hóa đặt mục tiêu sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,5%/năm trở lên; tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS giảm bình quân hằng năm 3% trở lên. Phấn đấu đến năm 2030 sẽ không còn xã nghèo và xã đặc biệt khó khăn. Theo đó, trong thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến người nghèo. Cùng với đó, Thanh Hoá sẽ đa dạng hóa nguồn vốn huy động, điều chỉnh mô hình sinh kế phù hợp với từng khu vực, bố trí đủ vốn đối ứng và tăng cường kiểm tra, giám sát và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành nhằm tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo. Những điều này sẽ giúp Thanh Hóa tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: