Ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo và Công luận vào sáng ngày 10/2 (tức ngày 23 tháng chạp) tại một số điểm như Cầu Gạch, Cầu Vinh (Khu vực sông Nhà Lê chảy qua); Cầu Trại (Khu vực sông Kênh Bắc chạy qua), điểm Cầu Voi,… người dân đến thả cá rất đông. Bên cạnh đó một số lượng lớn túi nilon được người dân bỏ lại sau khi thả cá, số túi nilon này nếu không có biện pháp thu gom triệt để sẽ rơi xuống sông, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
Theo quan sát của phóng viên, tại những địa điểm có đông người dân đến thả cá đều được các Đoàn viên, Thanh niên tình nguyện, phối hợp với cán bộ, công nhân Công ty TNHH một thành viên sông Chu hướng dẫn người dân bỏ rác, túi nilon đúng nơi quy định.
Trao đổi với phóng viên, anh Vũ Đình Tuấn, Cán bộ Công ty TNHH một thành viên sông Chu cho biết năm nào công ty cũng triển khai kế hoạch ra quân tuyên truyền nhắc nhở người dân thả cá không thả túi nilon trên các tuyến kênh thuộc công ty quản lý.
“Bình thường thì người dân hay thả cá, thả tro và túi nilon xuống sông. Tuy nhiên nhiều năm trở lại đây Công ty Sông Chu đã tổ chức chiến dịch ngày 23 tháng chạp hàng năm, tổ chức triển khai ra quân tại các điểm người dân thả cá nhiều, để tuyên truyền cho người dân hiểu về công tác bảo vệ môi trường đồng thời hướng dẫn người dân bỏ rác, túi nilon và tro vào các bao tải được bố trí sẵn đúng nơi quy định” anh Tuấn chia sẻ.
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trong ngày 10/2 (tức ngày 23 tháng chạp âm lịch:
“Ban Chấp hành Đoàn phường Đông Quang năm nay đã điều động 45 đoàn viên tham gia chương trình “thả cá không thả rác thải” tại các điểm ra quân trên địa bàn phường nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải. Người dân năm nay đã thực hiện rất tốt việc không xả rác, túi nilon xuống sông trong quá trình thả cá mà cũng đã tự giác bỏ rác thải vào đúng nơi quy định”, chị Lê Thị Quỳnh, Phó Bí thư Đoàn phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa cho hay.