Thanh Hóa: Thống kê ban đầu thiệt hại do bão số 3 gây ra

(CLO) Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, tính đến 16 giờ 00, ngày 22/7 chính quyền các địa phương đã chủ động sơ tán 342hộ/1.578 khẩu đến nơi an toàn.
XÃ VẠN LỘC
Công an xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa giúp trang trại gà có hơn 5.000 con của hộ gia đình thuộc thôn Yên Hòa (xã Đa Lộc cũ) di chuyển đến nơi an toàn tránh ngập lụt.

Theo đó, tính đến 16h giờ ngày 22/7/2025, tổng diện tích lúa bị ngập (chủ yếu là lúa) khoảng 8.000 ha tập trung chủ yếu ở khu vực: Hoằng Hoá, Hậu Lộc, Hà Trung; Nga Sơn; Bỉm Sơn, Thiệu Hoá, Thành phố, Vĩnh Lộc, Yên Định, Nghi Sơn.

Hiện có 49 trạm bơm do các công ty khai thác công trình thuỷ lợi quản lý đang vận hành 199 máy, trong đó: Công ty Bắc Sông Mã 23 trạm; Công ty Sông Chu 24 trạm; Nam sông Mã 2 trạm.

cây xanh đổ
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều cây xanh cổ thụ bị đổ gãy.

Tính đến 16 giờ ngày 22/7, chính quyền các địa phương đã chủ động sơ tán 342hộ/1.578 khẩu đến nơi an toàn (xã Điền Lư 18 hộ/45 khẩu; xã Nam Xuân 22 hộ/93 khẩu; xã Tam Chung 15 hộ/94 khẩu; xã Bá Thước 03 hộ/15 khẩu; xã Kim Tân 12 hộ/54 khẩu; xã Mường Lý 131 hộ/676 khẩu; xã Sơn Thuỷ 03 hộ/11 khẩu; xã Yên Nhân 03 hộ/08 khẩu, Tây Đô 03 hộ/17 khẩu; Tân Thành 01 hộ/02
khẩu, Mường Lát 3 hộ/15 khẩu, Hoá Quỳ 01 hộ/02 khẩu, P.Đào Duy Từ 05 hộ/09 khẩu, Yên Định 03 hộ/05 khẩu, Lam Sơn 01 hộ/02 khẩu; Luận Thành 03 hộ/12 khẩu, Xuân Du 03 hộ/13 khẩu, Cổ Lũng 30 hộ/136 khẩu; Quang Chiểu 44 hộ/215 khẩu, Yên Thắng 02 hộ/08 khẩu, Trung Thành 36/146 khẩu).

Toàn tỉnh hiện có 7 nhà bị tốc mái, hư hỏng; Diện tích lúa bị đổ, gãy: 2.075 ha. Diện tích hoa màu, rau màu bị ngập, đổ (ngô, sắn, lạc, rau,…): 136,55 ha. Cây xanh đô thị bị đổ gãy: 20 cây. Về chăn nuôi: 02 con bò, 05 con lợn và 3.050 con gà, vịt bị cuốn trôi. 07 ha diện tích nuôi cá truyền thống bị ngập, tràn.

vạn lộc
Theo dự báo, từ ngày 22/7 đến ngày 25/7, lũ trên các sông tiếp tục lên với biên độ lũ lên tại các trạm ở thượng lưu từ 3-6m, các trạm hạ lưu từ 2-4m. Mực nước đỉnh lũ các trạm ở thượng lưu sông Mã, sông Bưởi và các sông nhỏ có khả năng ở mức BĐ1-BĐ2 có nơi trên BĐ2.

Cũng trong ngày 22/7 đã xảy ra 2 sự cố đê điêu, gồm: Sạt lở mái đê phía đồng đê Tây sông Cùng (đê sông con, cấp 4) đoạn từ K5+858 đến K5+905 xã Hoằng Châu với chiều dài khoảng 47m; Đoạn từ K5+ 959-K5+976, với chiều dài cung sạt 18m, chiều sâu cung sạt 2m và chiều cao đứng 2m. Sự cố số 2: Sự cố mang cống Vực Bưu đê hữu sông Nhơm, xuất hiện dòng chảy dọc mang cống, gây ra 2 hố tụt trên đỉnh cống và tụt sâu xuống mang cống.

QL.15C, 16 bị sạt lở taluy dương, sa bồi rãnh, cống tại 8 vị trí với khối lượng khoảng 20.270m3, trong đó có 1 vị trí Km77+700/QL15C gây tắc đường; lún nứt mặt đường 1 vị trí/QL45 với chiều dài 5m; gãy tường chắn 1 vị trí/QL15 với chiều dài 5m. Trên các tuyến đường tỉnh ngập đường tràn tại 14 vị trí gây tắc đường.

Hiện công tác phòng, chống bão số 3 đang được các cấp chính quyền tỉnh Thanh Hóa quyết liệt thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: