Thanh niên xung phong Hải Phòng dành cả thanh xuân cho dân tộc

Quang cảnh lễ kỷ niệm
Quang cảnh lễ kỷ niệm

Đó là những lời tri ân đầy trìu mến nhưng rất đỗi tự hào mà đồng chí Thân Đức Nam - Anh hùng lao động, Phó Chủ tịch, bí thư Chi bộ Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam dành cho các cựu TNXP Hải Phòng trong Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 -15/7/2025), 60 năm thành lập Đội TNXP chống Mỹ cứu nước đầu tiên của Hải Phòng (5/7/1965-5/7/2025) và 20 năm ngày thành lập Hội Cựu TNXP thành phố (13/6/2005 - 13/6/2025) được tổ chức tại Nhà hát lớn Hải Phòng ngày 18/6/2025.

z6717155692538_1a6d05722c48fa4581020c10f520149a.jpg
Đồng chí Thân Đức Nam - Anh hùng lao động, Phó Chủ tịch, bí thư Chi bộ Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đồng chí Thân Đức Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả xây dựng và phát triển của Hội Cựu TNXP thành phố Hải Phòng trong 20 năm qua.

Theo Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc hội, tỉnh Hải Dương sáp nhập với Thành phố Hải Phòng với tên mới là Thành phố Hải Phòng, Đồng chí Thân Đức Nam đề nghị Hội Cựu TNXP tỉnh Hải Dương và Thành phố Hải Phòng cần chủ động phối hợp, báo cáo với cấp ủy chỉnh quyền Thành phố sớm ổn định bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ và duy trì ổn định hoạt động của Hội gắn với mô hình chính quyền 2 cấp.

Cựu TNXP TP Hải Phòng.
Đồng chí Thân Đức Nam - Anh hùng lao động, Phó Chủ tịch, bí thư Chi bộ Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội

Phát huy truyền thống và tinh thần đoàn kết, động viên cán bộ, hội viên thực hiện cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quan tâm phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội” chăm lo giúp đỡ hội viên Cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đóng góp tích cực vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP; đề nghị tặng và truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến của thành phố Hải Phòng.

Trần Hoàn
Đồng chí Trần Hoàn - Chủ tịch Thành Hội Cựu TNXP TP Hải Phòng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Hoàn - Chủ tịch Thành Hội Cựu TNXP TP Hải Phòng ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP Việt Nam nói chung, TNXP Hải Phòng nói riêng: Với tầm nhìn chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, năm 1950 Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị thành lập một Lực lượng thanh niên chuyên lo việc san lấp hố bom, sửa chữa, mở đường giao thông, vận chuyển lương thực và vũ khí đạn dược, vận chuyển thương binh… sát cánh cùng bộ đội chiến đấu chống thực dân Pháp.

Lực lượng TNXP Việt Nam được thành lập ngày 15/7/1950 tại Núi Hồng, Đại Từ, Thái Nguyên. Cùng với quân và dân cả nước đi qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới, TNXP tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu dũng cảm, kiên cường, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hội Cựu TNXP TP Hải Phòng nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Hội Cựu TNXP TP Hải Phòng nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Ghi nhận công lao đóng góp của Lực lượng TNXP Việt Nam, Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong thành tích, trong chiến công của lực lượng TNXP Việt Nam, có phần đóng góp không nhỏ của TNXP thành phố Hải Phòng.

Thực hiện chỉ thị 71/CT- TTg ngày 21/6/1965 của Thủ tướng Chính phủ về việc huy động lực lượng TNXP chống Mỹ cứu nước, hơn 17 ngàn thanh niên Hải phòng tham gia TNXP tại đơn vị N41, N77 làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu, chiến đấu tại các trọng điểm ác liệt trên chiến trường từ miền Bắc tới miền Trung. Tại thành phố Hải phòng, các huyện Cát Hải, Đồ Sơn, Kiến Thụy, An Lão, Thủy Nguyên, cảng Hải phòng, cảng Vật Cách… TNXP Thành phố đã san lấp hơn 500 hố bom, đào đắp 154 ngàn m3 đất, đá; sửa chữa 113 km đường, xây dựng 17 cầu dã chiến, 14 bến phà, lắp đặt 5 km đường ống dẫn dầu... 36 TNXP của thành phố được tổ chức lễ truy điệu sống trước giờ lên đường tham gia phá bom Từ trường, Thủy lôi bảo đảm an toàn cho tàu bè ra vào cảng. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Thành phố Hải phòng có 165 liệt sỹ là TNXP; 1.141 TNXP bị thương được hưởng chế độ thương binh.

kỷ niệm chưng
Đồng chí Thân Đức Nam - Anh hùng lao động, Phó Chủ tịch, bí thư Chi bộ Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam trao kỷ niệm chương của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam và Trung ương đoàn cho các Cựu TNXP TP Hải Phòng.

Để tập hợp đoàn kết, phát huy truyền thống TNXP, giúp đỡ, hỗ trợ Cựu TNXP khắc phục khó khăn vươn lên có cuộc sống no ấm đủ đầy, ngày 13/6/2005 Hội Cựu TNXP Thành phố Hải phòng được thành lập, 20 năm xây dựng và phát triển, đã có 18.174 TNXP được giải quyết chế độ, chính sách; xây mới và sửa chữa 337 ngôi nhà tình nghĩa trị giá trên 18 tỷ đồng; vận động trao tặng 111.348 phần quà trị giá trên 65 tỷ đồng; tặng 1.319 sổ tiết kiệm; ủng hộ gần 1,2 tỷ đồng cho các quỹ phòng chống lũ lụt, vì biển đảo, phòng chống dịch bệnh, vì người nghèo…hội viên Cựu TNXP hiến tặng 30.500 m2 đất để xây dựng đường giao thông nông thôn và tiết chế văn hóa cơ sở.

Ảnh ghép
Nhiều cựu TNXP và tập thể Cựu thanh niên xung phong các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhận Bằng khen của Hội Cựu TNXP TP Hải Phòng.

Đẩy mạnh phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội”, 374 Cựu TNXP làm kính tế giỏi, đóng góp trên 7 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho 1.317 Cựu TNXP và con cháu họ. Những việc làm của Hội trong 20 năm qua đã được cấp uỷ và chính quyền Thành phố đánh giá cao, nhân dân thành phố đồng tình ủng hộ.

Tại lễ kỷ niệm, Hội Cựu TNXP TP Hải Phòng vinh dự nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Nhiều cựu TNXP vinh dự nhận kỷ niệm chương của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam và Trung ương đoàn. Nhiều cựu TNXP và tập thể Cựu thanh niên xung phong các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhận Bằng khen của Hội Cựu TNXP TP Hải Phòng.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Cỡ chữ bài viết: