Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị

(CLO) Nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 21/4, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam Thân Đức Nam đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn; Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9; Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị (Quảng Trị);…

Cùng đi có ông Thân Hoàng, đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 507 và ông Thân Đình Cường, đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 585.

A Nam 1
Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Anh hùng Lao động thời kì đổi mới - Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam cùng các đồng chí trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài chiến thắng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Đài Tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

A Nam 3
Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 nằm cạnh Quốc lộ 9, trên địa bàn TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, là nơi yên nghỉ của hơn 9.500 anh hùng liệt sĩ thuộc bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất nước Lào anh em trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ.

A Nam 6
Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn tọa lạc trên đồi Bến Tắt, thuộc xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Nghĩa trang được khởi công xây dựng ngày 24/10/1975, hoàn thành vào ngày 10/4/1977, với tổng diện tích 140.000 m2. Đây là nơi an nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tại các nghĩa trang, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam cùng các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam đã thăm hỏi và trao tặng 15 phần quà cho các cựu quân nhân, cựu TNXP trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

A Nam 4
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam đã thăm hỏi và trao tặng một số phần quà cho các cựu quân nhân, cựu TNXP trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Cũng trong ngày, đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bằng cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường bảo vệ Thành cổ và TX Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm lịch sử, mùa hè đỏ lửa năm 1972 của quân và dân ta, góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn hội nghị Paris, tạo đà cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy của toàn dân tộc mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

A Nam 9
Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam cùng đoàn công tác thỉnh chuông tại Thành cổ Quảng Trị.

Trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt ấy, hàng ngàn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Máu của những chiến sĩ đã hòa vào lòng đất cho non sông, đất nước có ngày độc lập, nhân dân được tự do, hạnh phúc.

Tại các nghĩa trang, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam cùng các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước.
Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Tại Quảng Bình, đoàn đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Cục Công trình, Nghĩa trang liệt sĩ TNXP Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh); Nghĩa trang liệt sĩ TNXP Thọ Lộc (huyện Bố Trạch) và Nghĩa trang liệt sĩ TNXP Tân Ấp (huyện Tuyên Hóa). Đây là nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, chủ yếu là TNXP, công nhân giao thông thuộc Cục Công trình – tiền thân của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 (CIENCO4) và các liệt sĩ, TNXP đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

A Nam 12
Các nghĩa trang liệt sĩ Cục Công trình, Thọ Lộc và Tân Ấp (Quảng Bình) được tôn tạo ngày càng khang trang.

Được biết, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 507 thường xuyên dành kinh phí tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ Cục Công trình, Thọ Lộc và Tân Ấp ngày càng khang trang. Đó là tấm lòng của cán bộ, nhân viên công ty dành cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước.

Tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam và đoàn đã dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc và khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ TNXP đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

A Nam 2
A Nam
Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh, xuyên qua dãy Trường Sơn thuộc địa phận xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, có tổng diện tích 50 ha, nằm trong một thung lũng được bao bọc xung quanh bởi đồi, núi cao.

Ngã ba Đồng Lộc là nơi 10 cô gái thanh niên xung phong Tiểu đội 4 (Tổng đội Thanh niên xung phong 55 tỉnh Hà Tĩnh) đã anh dũng hy sinh vào ngày 24/7/1968 trong lúc đang làm nhiệm vụ khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa ai trong số họ lập gia đình. Sự hy sinh anh dũng của các nữ thanh niên xung phong đã trở thành biểu tượng cống hiến to lớn của hàng triệu thanh niên vì nước quên thân, không tiếc tuổi xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

A Nam 6
Ngã ba Đồng Lộc là nơi 10 cô gái thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ khi tuổi đời còn rất trẻ.

Địa danh lịch sử Ngã ba Đồng Lộc bất tử đã đi vào lịch sử, trở thành địa chỉ đỏ tự hào, gần gũi và thiêng liêng của cách mạng Việt Nam, biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, mãi mãi là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Xem thêm

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

(CLO) Theo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tài liệu, hồ sơ dự án đăng tải trên Hệ thống phải là bản quét (scan) hoặc bản chụp từ bản giấy đã được ký, đóng dấu theo quy định; bản có chữ ký số đối với tài liệu, hồ sơ dự án là văn bản điện tử.

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Cỡ chữ bài viết: