Thành phố Móng Cái: 6 tháng đầu năm 2021, hoàn thành “mục tiêu kép”

(CLO)Trong 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường; Thành phố đã luôn bám sát các kế hoạch chỉ đạo của tỉnh, kiên trì triển khai thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất (giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng) trong trạng thái bình thường mới.

Về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Xác định là địa phương có đường biên giới (cả đường bộ và đường biển) dài, lại có nhiều cửa khẩu, lối mở, cảng biển thông thương quốc tế... tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 vào địa bàn, nên Thành phố Móng Cái đã luôn chủ động triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Quảng Ninh. 

Thành tích nổi bật trong công tác này là cho đến nay, Móng Cái chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19. Đặc biệt, Thành phố đã xây dựng và triển khai Phương án phòng, chống dịch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua.

Thành phố Móng Cái. Nguồn ảnh: Internet

Thành phố Móng Cái. Nguồn ảnh: Internet

Đến nay, Móng Cái đã hoàn thành lập danh sách nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vacxin phòng bệnh Covid-19 và triển khai tiêm vacxin phòng Covid-19 theo đúng kế hoạch; đưa vào vận hành thiết bị xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế Móng Cái; kết nối hệ thống camera tại các điểm cách ly tập trung về Trung tâm điều hành thành phố thông minh và thực hiện thí điểm xử phạt “nguội” đối với các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 thông qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự. 

Kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới trên bộ, trên biển; siết chặt quản lý xuất nhập cảnh, cư trú, tạm trú, tạm vắng; thực hiện nghiêm ngặt việc khai báo y tế (điện tử), đo thân nhiệt với mọi trường hợp vào thành phố; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch của Trung ương và địa phương, trong đó có quy định 5K của Bộ Y tế.

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 15/5, lũy kế trên toàn địa bàn Thành phố, số người cách ly tập trung là 8.500; trong đó 8.214 người đã hoàn thành cách ly, 286 người đang cách ly. Lũy kế số người cách ly tại nhà là 2.250, hiện còn 6 người đang theo dõi. Đã thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho 3.977 người và tiêm vắc-xin Covid-19 cho 1.626 người.

Về phát triển kinh tế

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, đã làm ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế của Móng Cái, đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu giảm sút (có thời gian cửa khẩu đóng cửa hoàn toàn), kéo theo đó là sự “đìu hiu” của hàng loạt dịch vụ kèm theo. Hoạt động tại các chợ kém sôi động, các hộ kinh doanh là người Trung Quốc ngừng hoạt động...

Để giải quyết khó khăn này, Thành phố Móng Cái đã chủ động hội đàm với thành phố Đông Hưng (Trung Quốc); qua đó, chính quyền các cấp hai nước đã cho phép hàng hóa từ Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam qua Cầu phao Km 3+4 Hải Yên được thông quan từ ngày 23/2.

Cửa khẩu móng cái. Nguồn ảnh: Internet

Cửa khẩu móng cái. Nguồn ảnh: Internet

Thành phố đã xây dựng Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh DVDL nâng cao chất lượng dịch vụ, tổ chức các hoạt động đón khách gắn với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. 

Duy trì, đẩy mạnh sản xuất các ngành, các lĩnh vực không chịu ảnh hưởng nhiều của dịch Covid-19 như sản xuất công nghiệp; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông, lâm, thủy sản.  

Một số số liệu ước tính 6 tháng đầu năm 2021 

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1.596 triệu USD (đạt 47,1% kế hoạch, tăng 13,4% so với cùng kỳ). 

Tổng khách du lịch ước đạt 55.528 lượt người (bằng 31% cùng kỳ). 

Doanh thu vận tải, bốc xếp đạt 137,975 tỷ đồng (bằng 90,2% cùng kỳ).

Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) đạt 3.976 tỷ đồng (đạt 59,3% kế hoạch, tăng 36,8% cùng kỳ).

Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt 2.598,7 ha (bằng 113,2% kế hoạch, tăng 13,5% so cùng kỳ)

Diện tích rừng trồng tập trung đạt 338,55 ha (bằng 112,85% kế hoạch, tăng 69,28% so cùng kỳ). Khai thác rừng trồng tập trung 258 ha (đạt sản lượng 15.390m3). 

Sản lượng thủy sản đạt 8.479,5 tấn (bằng 42,3% kế hoạch, tăng 55,6% so cùng kỳ). Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 1.251ha (bằng 59,1% kế hoạch và 85,1% so cùng kỳ).

Thu ngân sách đạt 1.430.000 triệu đồng (bằng 129,9 % so cùng kỳ).

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển đạt 1.346.604 triệu đồng, phân bổ cho 67 công trình, hạng mục. Trong đó, giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 190.000 triệu đồng (bằng 203,7% so cùng kỳ). Giá trị giải ngân ước đạt 477.000 triệu đồng (bằng 35,4% kế hoạch và bằng 512,6% so cùng kỳ).

Nguyễn Quân

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: