Thành tích “ảo” hay đánh giá đúng theo năng lực của học sinh?

(CLO) Tình trạng điểm tổng kết của học sinh đều tốt, cả lớp đều nhận giấy khen là thực trạng của giáo dục hiện nay, không phản ánh đúng năng lực học tập của học sinh. Trong khi nhiều giáo viên và phụ huynh thấy lo lắng về thành tích “ảo”, thì các chuyên gia cho rằng điều đó lại...tốt cho các em học sinh.

Nhiều bất cập trong đánh giá, tổng kết

Những năm trở lại đây việc đánh giá, tổng kết năm học đã có nhiều thay đổi, kết quả tổng kết xuất hiện nhiều điểm 10 nhiều học sinh nhận được giấy khen khi kết thúc năm học. Điều này khiến nhiều phụ huynh hoài nghi về những điểm số và thành tích của chính con cái họ.

Anh Ngô Hùng Tân ở Hà Đông, Hà Nội bày tỏ sự sự ngạc nhiên khi con mình đang học THCS nhưng điểm tổng kết cả năm học…trên 9. Đây là số điểm mà hầu như thế hệ của anh Ngô Hùng Tân khi đang đi học phổ thông rất ít bạn đạt được. Nếu điểm số này là thực chất thì đó là điều anh Tân phải hãnh diện tuy nhiên anh lại tỏ ra bình thản.

Tâm sự với phóng viên, anh Tân chia sẻ: “Với điểm tổng kết đó nhưng tôi vẫn không an tâm về việc học tập của cháu”.

Một trong những minh chứng cho việc tổng kết  điểm vênh với sức học thực tế là điểm của hồ sơ xét đầu vào cấp THCS của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Tình trạng học bạ của nhiều học sinh 5 năm liền tổng kết toàn toàn 10, nhưng khi tham gia thi đánh giá năng lực đầu vào lại tổng điểm hai môn văn toán chỉ đạt 4 điểm.

Hay điểm học bạ THPT tổng kết 8 điểm, 9 điểm nhưng khi thi tốt nghiệp THPT điểm chỉ đạt 1 điểm, 2 điểm.

Theo Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết: Trong lớp duy nhất một bạn không được khen thực sự đáng tiếc. Nếu phát hiện được năng lực vượt trội nào đó của bạn này để khen thì tốt hơn (ảnh nguồn internet).

Theo Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết: Trong lớp duy nhất một bạn không được khen thực sự đáng tiếc. Nếu phát hiện được năng lực vượt trội nào đó của bạn này để khen thì tốt hơn (ảnh nguồn internet).

Mới đây nhất dư luận chú ý hơn khi nhiều hình ảnh tổng kết của học sinh tiểu học được chia sẻ lên mạng xã hội. Việc cả lớp học duy nhất một học sinh không được giấy khen còn lại đều được khen gây bất ngờ cho nhiều người.

Nhìn hình ảnh học sinh buồn vì không được khen ngồi lọt thỏm giữa rừng giấy khen đã nảy ra nhiều ý kiến tranh luận. Trong đó không ít ý kiến ngạc nhiên về việc có nhiều giấy khen đến thế.

Qua nhiều ý kiến có thể thấy việc dạy thực, học thực, đánh giá thực đang là vấn đề rất được quan tâm hiện nay.

Nhiều giáo viên cho rằng không nên tổng kết điểm quá cao hay khen quá nhiều vì như vậy là thiếu thực chất, làm mất ý nghĩa của việc khen thưởng.

Chia sẻ với phóng viên báo Nhà báo & Công luận (NB&CL), cô Nguyễn Thị T.H, giáo viên tiểu học ở Thái Nguyên cho rằng, hiện nay đang có tình trạng vì thành tích của nhà trường nên tổng kết, đánh giá chưa đúng với thực chất. Nhiều học sinh được lên lớp nhưng đọc không thông, viết không thạo. Thậm chí, nhiều trường hợp phụ huynh xin nhà trường cho con ở lại lớp nhưng không được chấp thuận.

Nếu cả lớp bạn nào cũng được giấy khen thì rõ ràng tổng kết không phù hợp với thực tế giảng dạy.

Đánh giá đúng thì cao nhất cũng chỉ có  50% học sinh trong lớp học được giấy khen.

Trong khi đó, cô Ch.Ph ở Nghệ An phản ánh tình trạng 1 lớp 35 em thì có 34 em xuất sắc, 1 em khen vượt trội. Vậy em nào cũng được khen nên cảm nhận loạn giấy khen. Đồng quan điểm, cô Phan.T.T. A ở Hà Nội cho rằng, với việc đánh giá như hiện nay thì giá trị của những tấm giấy khen không còn nhiều ý nghĩa.

Qua trao đổi, nhiều thầy cô bày tỏ mong muốn giảm áp lực chỉ tiêu, thành tích để thầy cô được chủ động trong đánh giá, xếp loại học sinh.

Điều này sẽ tránh được tình trạng mưa điểm 10, rừng giấy khen như hiện nay.

Bản điểm toàn 10 của những học sinh dự tuyển vào bậc THCS Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (ảnh nguồn internet).

Bản điểm toàn 10 của những học sinh dự tuyển vào bậc THCS Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (ảnh nguồn internet).

Thực hiện triết lý giáo dục mới

Trước thực trạng cả lớp ai cũng được giấy khen, trao đổi với phóng viên báo NB&CL cô Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo quận Hà Đông cho rằng, về giấy khen của học sinh tiểu học, theo hướng dẫn mới là khen theo từng mặt mạnh của học sinh nên em nào cũng được khen.

Theo đó, các em đều có những tố chất riêng, em thì có năng lực về tự nhiên, em lại giỏi về các môn xã hội, văn hóa, thể thao, chăm chỉ… nên tổng kết cuối năm đều được khen.

Đây là kết quả của nghiên cứu  khi mọi đứa trẻ đều chứa đựng những năng lực, phẩm chất riêng. Cần khuyến khích động viên học sinh phát triển theo năng lực riêng của các em.

Ngày xưa khen thưởng là căn cứ điểm tổng kết nên một lớp chỉ có khoảng 10 học sinh/40 em được khen. Bây giờ do đánh giá theo nhóm năng lực dựa trên quan điểm giáo dục hướng tới sự phát triển năng lực của từng học sinh nên ai cũng đều được khen.

“Giờ không như ngày xưa, cách đánh giá học sinh tiểu học đã khác. Bạn nào cũng được giấy khen và nội dung khen lại khác nhau. Khen là để động viên học sinh phát huy mặt tốt nhất của các em. Khen đúng mặt mạnh nhất để các em thấy mình không thua kém các bạn mà mỗi người giỏi về một mặt” - bà Hằng chia sẻ.

Đồng quan điểm, khi chia sẻ với phóng viên Báo NB&CL, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho rằng, việc đánh giá và khen học sinh đúng lĩnh vực mà các em có kết quả tốt là đúng.

Bởi vì, trời sinh ra mỗi người có một năng khiếu, thiên hướng khác nhau nên có thành tích khác nhau. Từ trước đến nay, giáo dục chủ yếu chỉ đánh giá kết quả học tập các môn. Kết quả học tập, điểm số cũng chỉ phản ánh một mặt về năng lực phẩm chất của con người.

Trong khi, con người sinh ra vốn không giống nhau về mặt năng lực. Có những người giỏi về mặt tư duy logic nhưng không trội hơn các bạn ở những mặt năng khiếu như thể thao, văn nghệ, hoạt động xã hội… trong khi các bạn khác lại giỏi các lĩnh vực này.

Trong đánh giá phải nhận xét, động viên để các em phát triển mặt mạnh của mình và đồng thời phát triển toàn diện cá nhân.

Do đó, về mặt khen thưởng học sinh thì khen thưởng cả học sinh toàn diện và khen thưởng những học sinh chỉ nổi trội từng mặt. Đây là cách để nâng đỡ học sinh phát triển.

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết nêu quan điểm: “Bây giờ không thể quay lại như thời xưa chỉ khen thưởng kết quả học tập các môn văn hóa. Mỗi một lớp chỉ có hai ba học sinh được khen. Khen như vậy thì có nhiều em nhiều năm trời chẳng được khen, điều này không được động viên mà làm thui chột khả năng của các em.

Hiện nay, thuyết đa trí tuệ cho rằng đánh giá con người bằng chỉ số IQ là không đúng, chưa toàn diện. Con người có tám trí thông minh, IQ chỉ đo trí thông minh logic, ngoài ra còn có trí thông minh nội tâm, vận động, giao tiếp, không gian…nếu đánh gia như trước đây thì chỉ khen các cháu học văn, toán giỏi. Đánh giá như vậy là không đủ, không động viên được tất cả”.

Liên quan đến đánh giá học sinh tiểu học, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho rằng, trong tổng kết, đánh giá học sinh thì phải đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh, coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện, giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng nhưng đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan…Vì vậy, việc lạm dụng giấy khen, hay khen không đúng thực tế Bộ GD&ĐT đã nhiều lần chỉ đạo điều chỉnh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, các địa phương cần chú ý đến việc khen thưởng học sinh cuối năm học, việc đánh giá phải đảm bảo thực chất, vì sự tiến bộ của học sinh, tránh lạm dụng giấy khen dẫn đến “tác dụng ngược” trong việc khen thưởng.

Qua trao đổi với các thầy cô và các chuyên gia có thể hiểu việc khen thưởng hiện nay đối với học sinh mở rộng ra nhiều lĩnh vực không chỉ căn cứ vào điểm tổng kết học tập. Đây là một điểm mới, tuy nhiên có thể thấy nếu lạm dụng và cho rằng học sinh nào cũng có mặt mạnh, cần được khen thì dễ áp dụng máy móc. Việc dễ dãi khen nhiều khi không động viên được kịp thời mà còn khiến các em ngộ nhận bản thân, từ đó phát triển lệch lạc các năng lực, phẩm chất vốn có của các em.

Trinh Phúc

Xem thêm

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

(CLO) Lần đầu tiên Chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm thống nhất đối với viên chức giáo dục trên cả nước. Nghị định 232/2026/NĐ-CP không chỉ thay đổi cách quản lý đội ngũ nhà giáo mà còn tác động trực tiếp đến tuyển dụng, bổ nhiệm, bậc nghề nghiệp, tiền lương và việc sắp xếp nhân sự trong các trường học.

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

(CLO) Sau khi rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa tại hơn 1.000 cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục nghề - giáo dục thường xuyên, ngành giáo dục Nghệ An xác định có hơn 208.000 học sinh thuộc diện ưu tiên dự kiến sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026-2027. Để triển khai chính sách này, tỉnh dự kiến cần hơn 80 tỷ đồng mua sắm sách mới.

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

(CLO) Chiều 1/8, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị, các đơn vị liên quan đã họp và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm đối với 5 thí sinh trong vụ tố cáo gian lận thi cử.

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Cỡ chữ bài viết: