Tối 4/5, một lãnh đạo Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) cho biết, cơ quan này đã gửi giấy mời ông Nguyễn Thanh Tùng (tức ca sĩ Sơn Tùng M-TP) tới trụ sở Thanh tra Bộ ở Hà Nội làm việc vào chiều mai 5/5.
Thanh tra Bộ VH-TT&DL mời Sơn Tùng M-TP lên làm việc sau ồn ào MV “There’s no one at all”
Trước đó chiều 29/4, Cục Nghệ thuật biểu diễn thông báo đã gửi công văn tới Thanh tra Bộ VH-TT&DL, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) về MV của Sơn Tùng M-TP về việc xử lý tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình MV “There's no one at all” lan truyền trên mạng.
Theo Cục Nghệ thuật biểu diễn, MV ca nhạc “There's no one at all” của Sơn Tùng M-TP chứa nội dung biểu diễn không phù hợp. Bản ghi âm, ghi hình MV này mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá. Đặc biệt là cảnh bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử có tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, nhất là trẻ em.
MV "There’s no one at all" mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá
Tạo hình của Sơn Tùng M-TP trong MV "There’s no one at all"
Sơn Tùng M-TP trong MV “There's no one at all”
“There’s no one at all” của Sơn Tùng M-TP vừa ra mắt đã gây bức xúc trong dư luận
Ngay sau khi Cục Nghệ thuật biểu diễn lên tiếng, lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cũng thống nhất với quan điểm của Cục Cục Nghệ thuật biểu diễn dừng phổ biến MV “There's no one at all” trên không gian mạng, đồng thời đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn xem xét hướng xử lý các vi phạm.
Trước làn sóng phản ứng gay gắt từ khán giả và truyền thông, tối 29/4, Sơn Tùng M-TP chính thức xin lỗi đến "những ai đã có những cảm giác không thoải mái sau khi xem MV này", đồng thời ngừng phát hành MV gây tranh cãi.
Thế Vũ