Tháo gỡ vướng mắc để dự án Khu đô thị mới Nam đường 32 ‘hồi sinh’

(CLO) Sau khi Thanh tra Thành phố kết luận thanh tra về việc triển khai thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam đường 32, huyện Hoài Đức, UBND TP Hà Nội đã có những chỉ đạo nhằm giúp chủ đầu tư - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Nhiều nguyên nhân dẫn đến dự án chậm tiến độ

Tìm hiểu của phóng viên được biết, dự án Khu đô thị mới Nam đường 32 được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao Công ty Xây dựng Lũng Lô (sau là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5) nghiên cứu, khảo sát và lập quy hoạch. Căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt, UBND tỉnh Hà Tây có Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 10/4/2008 cho phép doanh nghiệp đầu tư.

Qua đó, dự án Khu đô thị mới Nam đường 32 từng được kỳ vọng trở thành một đô thị kiểu mẫu phía Tây Hà Nội. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, dự án rơi vào tình trạng đình trệ vì vướng mắc pháp lý.

Theo Kết luận Thanh tra số 1985/KL-TTTP-P6 ngày 14/4/2025 của Thanh tra Thành phố Hà Nội, dự án đã được triển khai nhiều năm nhưng chậm tiến độ, Chủ đầu tư đã đầu tư nguồn vốn lớn cho công tác GPMB, xây dựng các công trình hạ tầng, nhà ở bàn giao cho khách hàng nhưng đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ và các điều kiện theo quy định để được giao đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, điều chỉnh chủ trương đầu tư dẫn đến việc lãng phí tài nguyên về đất đai và ảnh hưởng quyền lợi của các khách hàng.

z6710235743993_18d06b895547ef7cb9af0f7eaa4775a1(1).jpg
Tháo gỡ vướng mắc để dự án Khu đô thị mới Nam đường 32 ‘hồi sinh’

Nguyên nhân chính của các vi phạm, tồn tại nêu trên là do việc phải điều chỉnh quy hoạch sau khi hợp nhất địa giới hành chính của tỉnh Hà Tây và thủ đô Hà Nội, đồng thời do sự thiếu nhất quán về cơ chế thực hiện khu đô thị mới tại thời điểm hình thành Dự án và thời điểm phê duyệt điều chỉnh Dự án (năm 2016); sự lúng túng, chậm trễ của chủ đầu tư trong việc hoàn thiện các thủ tục về đất đai, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án (sau khi UBND Thành phố có Thông báo số 494/TB-UBND ngày 13/12/2016 thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về chủ trương đầu tư Dự án) và việc Chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai tại dự án khác (Dự án Khu đô thị chức năng Ao Sào)…

Thành phố đồng hành, doanh nghiệp chủ động

Sau khi Thanh tra Thành phố kết luận thanh tra về việc triển khai thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam đường 32, huyện Hoài Đức, UBND TP Hà Nội đã có những chỉ đạo nhằm giúp chủ đầu tư - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, tại Thông báo số 06/TB-BCĐ ngày 7/5/2025, Ban Chỉ đạo phòng, chống lãng phí của thành phố đã xác định dự án Khu đô thị mới Nam đường 32 là trường hợp điển hình cần được tháo gỡ nhằm đảm bảo quyền lợi người dân và tránh lãng phí nguồn lực.

z6710235750621_d0f6e4640150aa7c13739a524c3df901.jpg
Tháo gỡ vướng mắc để dự án Khu đô thị mới Nam đường 32 ‘hồi sinh’

Tiếp đó, UBND Thành phố ra văn bản số 1643/UBND-ĐT yêu cầu các sở ngành, UBND huyện Hoài Đức phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết dứt điểm tồn tại. Các chỉ đạo này thể hiện nỗ lực của chính quyền trong việc khơi thông nguồn lực xã hội và thị trường bất động sản. Việc tập trung xử lý một trường hợp điển hình như dự án Khu đô thị mới Nam đường 32 không chỉ để phục hồi một dự án mà còn là thông điệp mạnh mẽ trong chiến dịch chống lãng phí mà thành phố đang triển khai.

Sau chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Công ty Lũng Lô 5 đã gấp rút thực hiện. Đồng thời hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính tại Dự án Ao Sào. Theo Thông báo số 19561/TB-CCTKV01-QLĐ ngày 5/6/2025 của Chi Cục thuế khu vực 1, doanh nghiệp đã không còn nợ tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các khoản phạt, hoàn tất nghĩa vụ về tài chính.

Ông Trần Văn Chinh – Giám đốc pháp chế Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 cho biết: “Trong thời gian qua, chúng tôi đã nghiêm túc tiếp thu các kết luận của cơ quan thanh tra và chỉ đạo của UBND Thành phố. Một trong những bước quan trọng nhất là đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính tại Dự án Ao Sào, qua đó gỡ được điểm nghẽn chính khiến Dự án Nam 32 bị chậm tiến độ nhiều năm. Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để thực hiện các thủ tục điều chỉnh đầu tư, giao đất và nghĩa vụ tài chính tiếp theo theo đúng quy định.”

Nhiều người dân sinh sống tại khu biệt thự liền kề dự án, phấn khởi mong muốn các cấp chính quyền của thành phố Hà Nội sẽ tạo mọi điều kiện để tháo gỡ khó khăn cho Công ty Lũng Lô 5 tiếp tục triển khai giai đoạn 2, để cư dân được hưởng các mặt phúc lợi tại dự án. Đồng thời hy vọng rằng Công ty sẽ làm nhanh, làm đúng như cam kết và sớm hoàn thiện quyền sử dụng đất cho cư dân.

Dự án Khu đô thị mới Nam đường 32 đã hoàn tất bước đi quan trọng nhất – xử lý dứt điểm nút thắt tài chính. Hy vọng, sự đồng hành từ chính quyền và cam kết từ doanh nghiệp, dự án sẽ sớm phục hồi nhằm tránh thu ngân sách nhà nước và ảnh hưởng quyền lợi của các khách hàng.

Xem thêm

Cần giải quyết thỏa đáng quyền lợi của người dân và không để dự án bị 'đắp chiếu' gây lãng phí

Cần giải quyết thỏa đáng quyền lợi của người dân và không để dự án bị 'đắp chiếu' gây lãng phí

(CLO) Làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án thủy điện Khuổi Luông, ông  Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, doanh nghiệp cần bảo vệ nguồn lực đầu tư, tránh việc dự án bị "đắp chiếu" gây lãng phí tài chính và công sức của nhà đầu tư với mục tiêu đảm bảo dự án vận hành đúng pháp luật…

Hơn 6.900m2 đất lúa bị hủy hoại: Chính quyền xử phạt 40 triệu đồng, buộc khôi phục hiện trạng

Hơn 6.900m2 đất lúa bị hủy hoại: Chính quyền xử phạt 40 triệu đồng, buộc khôi phục hiện trạng

(CLO) UBND xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đức Hạnh sau khi xác định người này có hành vi tự ý bóc lớp đất màu, đổ đất đá, ghềnh lên nhiều thửa đất chuyên trồng lúa nước với tổng diện tích gần 7.000m2, làm mất khả năng canh tác.

công ty Xổ số kiến thiết

Các công ty xổ số chi hàng nghìn lượng vàng mua "đất vàng" rồi bỏ hoang, lãng phí

(CLO) Hàng ngàn lượng vàng và hàng chục tỉ đồng đã được các Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) chi ra để mua các vị trí "đất vàng" tại TP HCM. Tuy nhiên, thay vì đưa vào khai thác hiệu quả, nhiều cơ sở nhà, đất đang bị bỏ hoang, sử dụng sai mục đích, thậm chí bị chiếm dụng, gây lãng phí rất lớn cho tài sản Nhà nước.

Hải Phòng: Ai chịu trách nhiệm cấp giấy phép cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản vào khu vực cấm hoạt động?

Hải Phòng: Ai chịu trách nhiệm cấp giấy phép cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản vào khu vực cấm hoạt động?

(CLO) Theo Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Hải Dương (cũ) cấp 02/10 giấy phép khai thác khoáng sản vào khu vực cấm khai thác khoáng sản nhưng không thực hiện việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật Khoáng sản năm 2010 là không đúng quy định của pháp luật.
Dự án đường giao thông nông thôn ở Cao Bằng: Nguy cơ thất thoát vốn ngân sách nhà nước?

Dự án đường giao thông nông thôn ở Cao Bằng: Nguy cơ thất thoát vốn ngân sách nhà nước?

(CLO) Mặc dù Chủ đầu tư đã nhiều lần gửi công văn, giấy mời và tổ chức làm việc trực tiếp để đôn đốc, nhắc nhở, tạo điều kiện cho nhà thầu tiếp tục thực hiện hợp đồng, song Công ty TNHH một thành viên tư vấn đầu tư và xây dựng Cao Bình vẫn không hợp tác, cố tình chây ì, không triển khai thi công trở lại...
Thanh tra 5 dự án tại Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ: Yêu cầu giảm trừ hơn 121 triệu đồng sai phạm

Thanh tra 5 dự án tại Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ: Yêu cầu giảm trừ hơn 121 triệu đồng sai phạm

(CLO) Dù các dự án đều đã được đưa vào sử dụng, nhưng quá trình triển khai 5 dự án đầu tư công do Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư vẫn bộc lộ hàng loạt hạn chế từ khâu khảo sát, thiết kế đến nghiệm thu và quyết toán. Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu sở này phải giảm trừ chi phí hơn 121 triệu đồng.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản công sau thanh tra

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản công sau thanh tra

(CLO) Sau khi Báo Nhà báo và Công luận phản ánh về những sai phạm trong quản lý tài sản công, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ đã có phản hồi chính thức, thể hiện nghiêm túc tiếp thu và đang ráo riết triển khai các biện pháp khắc phục theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Phú Thọ

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Phú Thọ

(CLO) Kết luận số 56/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng trong quản lý nhà, đất tại Phú Thọ. Nổi cộm nhất là những sai phạm hệ thống tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh: từ buông lỏng quản lý, "ngâm" hồ sơ đến tự ý cho mượn hàng nghìn mét vuông đất công trái quy định.
Hà Nội tập trung phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Hà Nội tập trung phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(CLO) Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực mới; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý 5 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính.
Bộ Công an thông tin tiến độ điều tra nhiều vụ án lớn, thu hồi số lượng lớn tài sản tham nhũng

Bộ Công an thông tin tiến độ điều tra nhiều vụ án lớn, thu hồi số lượng lớn tài sản tham nhũng

(CLO) Ngày 25/12/2025, tại cuộc họp thông báo kết quả Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp tới các cơ quan báo chí thông tin về tiến độ điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc đang được Bộ Công an tập trung chỉ đạo.
Cỡ chữ bài viết: