Thắp sáng tình đoàn kết và tinh thần thể thao cao thượng

(CLO) Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam từ lâu đã trở thành một sự kiện quan trọng đối với người làm báo trong cả nước. Năm nay có hơn 200 vận động viên đến từ 43 cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo trong cả nước sẽ cùng nhau tranh tài hướng đến 14 bộ huy chương.

Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam là một giải đấu có quy mô toàn quốc dành cho những người làm báo. Sau thành công từ 14 lần trước, giải đấu đã trở thành một sân chơi lành mạnh mà ở đó có tình đoàn kết, tinh thần fair- play của những người đồng nghiệp và tăng cường sự đoàn kết của những người làm báo.

Để hiểu rõ hơn về công tác chuẩn bị cũng như tinh thần thi đấu trước ngày khai mạc, Báo Nhà báo & Công luận đã có những cuộc trò chuyện, phỏng vấn các vận động viên tham dự giải năm nay.

Nhà báo Đoàn Minh Long - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Khánh Hòa

Giữ được lửa truyền thống và tinh thần thể thao cao thượng

Đây là hoạt động phong trào vì thế làm sao giữ được phong trào là điều rất quan trọng, chúng tôi luôn kêu gọi mỗi hội viên nhà báo tích cực tham gia, làm sao để tất cả cùng hưởng ứng một cách hứng khởi nhất, tham gia một cách nhiệt tình nhất.

Chúng tôi biết rằng sẽ có nhiều giải thưởng, huy chương, nhiều thành tích khác nhau nhưng điều quan trọng hơn là được tham gia hoạt động hội, được đóng góp một phần nhỏ vào hoạt động chung của hội.

Bài liên quan

Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình tích cực hưởng ứng Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam năm 2022

Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XV - 2022: Đảm bảo giải đấu diễn ra công bằng, khách quan

thap sang tinh doan ket va tinh than the thao cao thuong hinh 1

Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa luôn tích cực tham gia các giải thể dục thể thao ở mọi miền của tổ quốc. Trong ảnh, nhà báo Đoàn Minh Long cầm biển tên đơn vị. Ảnh: NVCC

Trong nhiều năm qua, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa không chỉ tổ chức các hoạt động trên địa bàn tỉnh mà còn tích cực tham gia các chương trình, các giải của Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Từ giải Báo chí quốc gia, các giải báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức đến Hội báo toàn quốc, Tiếng hát người làm báo… chúng tôi luôn cố gắng tham gia.

Năm nay đoàn vận động viên tỉnh tham gia với 4 vận động viên, tham dự các trận đôi nam, đôi lãnh đạo, đơn nam…. Chúng tôi tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc để cố gắng tự tập luyện với nhau. Tôi nghĩ quan trọng là mình giữ được lửa truyền thống, giữ được tinh thần thể thao ở một giải quy tu nhiều hội viên nhà báo trong cả nước, việc rèn luyện nhưng quan trọng là vẫn đảm bảo tiến độ công việc ở văn phòng hàng ngày.

Sau 2 năm bị ảnh hưởng dịch bệnh chúng tôi có cơ hội để thử sức mình, để rèn luyện thể thao. Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa là một trong những địa phương xa xôi nhất nhưng cố gắng tham gia giải, coi đây là niềm vinh dự, là cơ hội để gặp gỡ, giao lưu với đồng nghiệp ở các tỉnh khu vực phía bắc.

Trung tá, nhà báo Đặng Việt Hưng, Phó Trưởng Ban Thời sự - Chính trị, Báo Công an nhân dân: 

Mong muốn được cống hiến cho khán giả những trận thi đấu hấp dẫn

Mỗi mùa giải đều có những điểm mới, đó là mùa của niềm vui và niềm hạnh phúc riêng. Niềm vui ở đây là anh em làm báo có cơ hội thi đấu cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo, vì tinh thần thể thao. Nhưng cái cao hơn là được gặp gỡ, giao lưu trao đổi, để anh em những người làm báo hiểu nhau, yêu quý và thân thiết nhau hơn.

thap sang tinh doan ket va tinh than the thao cao thuong hinh 2

Trung tá nhà báo Đặng Việt Hưng, Phó Trưởng Ban Thời sự - Chính trị, Báo Công an nhân dân. Ảnh: NVCC

Đây cũng là sự kiện lớn được mong chờ đối với người làm báo sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Có thể nói, đây là thực sự là ngày hội và mỗi vận động viên như chúng tôi luôn mong muốn được cống hiến cho khán giả những trận thi đấu, những pha bóng hấp dẫn.

Năm nay tôi thấy ban tổ chức rất chú trọng các khâu trong việc chuẩn bị thi đấu, công tác trọng tài cũng được coi trọng, điều này cũng làm cho chất lượng giải đấu được nâng cao hơn. Với công tác tổ chức chu đáo như vậy, các đội tham gia dự giải cũng rất háo hứng và tin tưởng vào sự công tâm khách quan, vào một mùa giải thành công tốt đẹp.

Chúng tôi có trách nhiệm lớn hơn khi thi đấu với tinh thần giữ vững danh hiệu vô địch trong nhiều năm. Dù áp lực như vậy nhưng chúng tôi cũng cố gắng tập luyện tham dự giải với tinh thần tốt nhất.

Nhà báo Bùi Văn Tưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Hòa Bình: 

Đảm bảo tâm lý vững vàng trước từng trận đấu

Với sự chỉ đạo của Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo đài của tỉnh đã tích cực tham gia hưởng ứng, sớm thành lập đội tuyển, tìm những nhân tố mới, kêu gọi những nhà báo trẻ tích cực tham gia giải bóng bàn. Căn cứ vào thời gian, kế hoạch tổ chức giải của Hội Nhà báo để tham gia tập luyện cùng nhau.

thap sang tinh doan ket va tinh than the thao cao thuong hinh 3

Các vận động viên của Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình tích cực tham gia tập luyện. Ảnh: NVCC

Đi giao lưu với các câu lạc bộ trong thành phố để nâng cao trình độ chuyên môn, đây cũng là dịp để cọ xát và học tập các “chuyên gia” bóng bàn trên địa bàn tỉnh từ đó cũng tự tin khi đi thi đấu với các hội viên, nhà báo tài năng trên toàn quốc.

Chúng tôi xác định tham gia giải để tăng tính phong trào thể thao, khích lệ tinh thần và quan trọng nhất vẫn là tinh thần chiến đấu hết mình, vượt lên tất cả áp lực chiến thắng bản thân. Luôn đảm bảo tâm lý vững vàng khi bước vào từng trận đấu một.

Chúng tôi thường tranh thủ tập buổi tối với nhau, vì công việc chuyên môn ở đài, báo khá nhiều, không tập trong giờ hành chính, thường là bắt đầu từ 8h tối khi công việc trong ngày đã cơ bản hoàn thành.

Hiện các cơ quan báo chí đang làm báo tết, đang chuẩn bị cho các chương trình tết, nên cũng khá bận rộn, năm nay báo Hòa bình có 2 cán bộ phóng viên, đài có 8 cán bộ phóng viên tham gia thi đấu. Đây cũng là năm đông nhất từ trước đến nay mà Hội Nhà báo tỉnh tham gia. Tính đến nay Hội Nhà báo tỉnh đã tham gia 5 lần giải bóng bàn của Hội Nhà báo Việt Nam.

Xem thêm

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: