Thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Liên hiệp Nhà báo quốc gia Malaysia

(CLO) Ngày 8/10, tại Hà Nội, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp Đoàn đại biểu Liên hiệp Nhà báo quốc gia Malaysia (NUJ) sang thăm và làm việc.

Tại buổi tiếp, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng bà Vijenthi Nair Bailand mới được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Liên hiệp Nhà báo quốc gia Malaysia, nhà báo Lê Quốc Minh hy vọng điều này sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị báo chí giữa hai nước.

that chat hon nua quan he hop tac huu nghi giua hoi nha bao viet nam va lien hiep nha bao quoc gia malaysia hinh 1

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu Liên hiệp Nhà báo quốc gia Malaysia.

Tại buổi tiếp, nhà báo Lê Quốc Minh đã dành thời gian giới thiệu sơ bộ về Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) cũng như quá trình hình thành và phát triển. Theo đó, Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp duy nhất của những người làm báo Việt Nam với số lượng hơn 25.000 hội viên. Hội Nhà báo Việt Nam hiện có tổng cộng 11 ban, đơn vị gồm: Văn phòng Hội, Ban Nghiệp vụ, Ban Kiểm tra, Ban Công tác Hội...

Trải qua 74 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước, Hội Nhà báo Việt Nam có nhiệm vụ quan trọng là tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên - nhà báo; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ nhận thức chính trị cho hội viên; tham gia vào việc đề ra các chủ trương, chính sách, văn bản pháp lý và định hướng chiến lược phát triển báo chí của Việt Nam trong nước và quốc tế.

that chat hon nua quan he hop tac huu nghi giua hoi nha bao viet nam va lien hiep nha bao quoc gia malaysia hinh 2

Nhà báo Lê Quốc Minh cho biết: Hội Nhà báo Việt Nam luôn cho rằng sự phối hợp, hợp tác với các hội nhà báo các nước trên thế giới là vô cùng quan trọng.

Nhà báo Lê Quốc Minh chia sẻ: "Hội Nhà báo Việt Nam luôn cho rằng sự phối hợp, hợp tác với các hội nhà báo các nước trên thế giới là vô cùng quan trọng để các bên cùng học hỏi lẫn nhau, cùng nhau vượt các thách thức trong thời điểm báo chí gặp nhiều khó khăn. Mỗi một quốc gia, đất nước sẽ có những kinh nghiệm và bài học riêng, qua các buổi gặp gỡ biết được những thách thức đang gặp phải, cách ứng phó xử lý khó khăn như thế nào! Điều này sẽ mở ra cơ hội để báo chí Việt Nam điều chỉnh".

Nhà báo Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Malaysia có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, môi trường báo chí cũng có điểm giống và những nét khác biệt riêng. Hiện nay cả hai cũng gặp những khó khăn thách thức như từ mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo... Ngoài ra còn có sự thay đổi trong việc tiếp cận thông tin từ người trẻ, khó khăn trong việc áp dụng mô hình kinh doanh báo chí truyền thống. Tuy nhiên các cơ quan báo chí Malaysia có sự năng động và kinh nghiệm riêng, việc này rất cần sự phối hợp hợp tác giữa các bên.

that chat hon nua quan he hop tac huu nghi giua hoi nha bao viet nam va lien hiep nha bao quoc gia malaysia hinh 3

Nhà báo Lê Quốc Minh trao quà lưu niệm cho Đại diện Đoàn đại biểu Liên hiệp Nhà báo quốc gia Malaysia.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các thành viên trong đoàn, bà Vijenthi Nair Bailand, Phó Chủ tịch Liên hiệp Nhà báo quốc gia Malaysia cho biết: Việt Nam và Malaysia có nhiều điểm tương đồng, có sự gần gũi và đây cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp gắn kết người làm báo của hai quốc gia lại gần nhau hơn.

Giới thiệu về Liên hiệp Nhà báo Quốc gia Malaysia, bà Vijenthi Nair Bailand cho biết: Đây là tổ chức duy nhất đại diện cho quyền lợi công nghiệp, xã hội và phúc lợi của các nhà báo và người lao động trong lĩnh vực truyền thông ở Malaysia. Được thành lập vào ngày 30 tháng 8 năm 1962, NUJ là cơ quan duy nhất có thẩm quyền thương lượng và xác định các mức thù lao hợp lý cũng như các điều khoản và điều kiện lao động cho các nhà báo tại các nhà xuất bản sản xuất báo chí bằng tiếng Bahasa Melayu, tiếng Anh và tiếng Trung. Hiện tại, số lượng thành viên của NUJ đã đạt 400 người trên toàn bán đảo Malaysia.

that chat hon nua quan he hop tac huu nghi giua hoi nha bao viet nam va lien hiep nha bao quoc gia malaysia hinh 4

Đại diện Đoàn đại biểu Liên hiệp Nhà báo quốc gia Malaysia trao quà lưu niệm cho nhà báo Trần Lan Anh, Phó Tổng biên tập Báo Nhà báo & Công luận.

Ngoài việc bảo vệ tự do báo chí, hoạt động chính của NUJ còn bao gồm đàm phán về Thỏa ước Lao động tập thể (CA) về tiền lương và các trợ cấp chung. NUJ hỗ trợ các chi nhánh trong quá trình chuẩn bị trước khi đàm phán CA, mời ban quản lý tương ứng tham gia thương lượng để gia hạn CA.

"Thành viên của liên hiệp trước đây chỉ giới hạn trong các nhà báo làm việc cho báo in, đài phát thanh và truyền hình, nhưng giờ đây đã được mở rộng đến các cổng thông tin trực tuyến. Gần đây, chúng tôi đã chào đón MalaysiaKini trở thành chi nhánh mới nhất của NUJM", bà Vijenthi Nair Bailand chia sẻ.

that chat hon nua quan he hop tac huu nghi giua hoi nha bao viet nam va lien hiep nha bao quoc gia malaysia hinh 5

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và Đoàn đại biểu Liên hiệp Nhà báo quốc gia Malaysia cùng nhau chụp ảnh lưu niệm.

Cũng tại buổi tiếp, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và đại diện Liên hiệp Nhà báo quốc gia Malaysia đã dành thời gian thảo luận trao đổi về việc đẩy mạnh hơn nữa việc cử các đoàn công tác báo chí trao đổi chuyên môn nghiệp vụ giữa hai Hội Nhà báo...

Trước đó, Đoàn đại biểu Liên hiệp Nhà báo quốc gia Malaysia đã có buổi tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nghe cán bộ Bảo tàng giới thiệu về các tư liệu, hiện vật cũng như lịch sử về các hoạt động đối ngoại của báo chí Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

that chat hon nua quan he hop tac huu nghi giua hoi nha bao viet nam va lien hiep nha bao quoc gia malaysia hinh 6

Đoàn đại biểu Liên hiệp Nhà báo quốc gia Malaysia (NUJ) tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Chia sẻ cảm tưởng tại buổi tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam, bà Vijenthi Nair Bailand cám ơn sự đón tiếp nồng hậu của cán bộ, nhân viên và lãnh đạo Bảo tàng dành cho đoàn. Đồng thời thể hiện sự ấn tượng về lịch sử phát triển của báo chí Việt Nam nhất là trong hai cuộc kháng chiến.

Dù phải trải qua gian khổ, hy sinh nhưng nhân dân Việt Nam vẫn đi tới thắng lợi hoàn toàn. Trong đó báo chí có vai trò rất quan trọng, người làm báo Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn mất mát để đồng hành của dân tộc.

that chat hon nua quan he hop tac huu nghi giua hoi nha bao viet nam va lien hiep nha bao quoc gia malaysia hinh 7

Liên hiệp Nhà báo quốc gia Malaysia đã trao tặng Bảo tàng cờ lưu niệm của Liên hiệp Nhà báo quốc gia Malaysia và một số ấn phẩm báo chí.

Cũng nhân dịp này, đoàn đại biểu Liên hiệp Nhà báo quốc gia Malaysia đã trao tặng Bảo tàng cờ lưu niệm của Liên hiệp Nhà báo quốc gia Malaysia và một số ấn phẩm báo chí của Malaysia với mong muốn Bảo tàng tiếp tục phát triển, là điểm đến lý tưởng, tạo sức hút với du khách.

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: