Thế giới bước vào giai đoạn đầu của cuộc suy thoái "đáng kể"

Thứ tư, 27/04/2022 06:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua (26/4), Nancy Lazar, nhà kinh tế toàn cầu hàng đầu của Piper Sandler, đã cảnh báo rằng thế giới đang trong giai đoạn đầu của một cuộc suy thoái "đáng kể" và "đồng bộ".

Bà Lazar cho biết rằng một cuộc suy thoái được dự đoán vượt xa cả Hoa Kỳ. "Đó sẽ là một cuộc suy thoái trên toàn thế giới, đặc biệt ảnh hưởng đến Khu vực đồng tiền chung châu Âu", bà này nói và cho rằng :"Có vẻ như tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong quý II cũng sẽ âm".

the gioi buoc vao giai doan dau cua cuoc suy thoai dang ke hinh 1

Nhà kinh tế học Nancy Lazar cảnh báo rằng thế giới đang ở giai đoạn đầu của một cuộc suy thoái "rất đáng kể" và "đồng bộ". Ảnh: iStock.

Khi biến thể omicron được phát hiện và lây lan đã làm giảm mức chi tiêu của người tiêu dùng và gây căng thẳng leo thang cho chuỗi cung ứng toàn cầu.

Lúc này, mức tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ đã được điều chỉnh cao hơn một chút trong những tháng cuối năm 2021, giúp nước này ghi nhận năm tăng trưởng tốt nhất trong gần 4 thập kỷ.

Tổng sản phẩm quốc nội, thước đo rộng nhất của hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nền kinh tế, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý IV, theo kết quả lần thứ hai của Bộ Thương mại về dữ liệu vào tháng Hai. Trong quý 3, nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 2,3%.

Bà Lazar nhận xét rằng Hoa Kỳ đang ở trong tình trạng "tương tự vào năm 2015", với "lo ngại về suy thoái kinh tế" vào năm 2016.

Bên cạnh đó, với tình hình xung đột leo thang cộng với lệnh cấm vận dầu mỏ của Nga khiến giá dầu ở khu vực đồng tiền chung châu Âu và lãi suất ngân hàng trở nên khó tiên đoán.

Sau khi tăng vọt trên 130 USD/ thùng vào tháng trước do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn từ Nga - nhà cung cấp lớn thứ hai thế giới, giá dầu đã giảm trở lại do lo ngại nhu cầu suy yếu.

Trong khi đó, Phố Wall kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất ở mức nhanh nhất trong hơn hai thập kỷ khi các nhà hoạch định chính sách tìm cách hạ nhiệt lạm phát đang gia tăng.

Theo CME Group, chuyên phân tích giao dịch, các nhà giao dịch đã định giá 100% khả năng tăng lãi suất nửa điểm trong cuộc họp vào tháng 5 của Fed, cũng như ít nhất ba lần tăng 50 điểm nữa trong các cuộc họp tiếp theo của Fed. vào tháng 6, tháng 7 và tháng 9.

Vào tháng 9, các nhà giao dịch viên kỳ vọng phạm vi mục tiêu của quỹ liên bang ít nhất là 2,25% đến 2,5%, cao hơn nhiều so với phạm vi hiện tại là 0,25% đến 0,50%.

Vào tháng 3, lạm phát đã tăng tốc lên mức cao mới trong 4 thập kỷ do những hạn chế trong chuỗi cung ứng, cuộc chiến của Nga ở Ukraine và nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ thúc đẩy mức tăng giá nhanh chóng đã xóa sổ lợi ích của việc tăng lương đối với hầu hết người Mỹ.

Bộ Lao động Mỹ đã báo cáo vào đầu tháng này rằng chỉ số giá tiêu dùng (CPI), bao gồm nhiều loại sản phẩm như nhiên liệu, chăm sóc sức khỏe, hàng tạp hóa và giá thuê, đã tăng 8,5% so với một năm trước vào tháng 3, đây là tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 12 năm 1981, khi lạm phát lên tới 8,9 phần trăm. Giá đã tăng 1,2% trong tháng 2, mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ năm 2005.

Giá cả tăng phổ biến: chi phí năng lượng đã tăng đáng kinh ngạc 11% trong tháng 3 so với tháng trước và tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá xăng cao hơn 48% so với năm ngoái, sau khi tăng 18,3% hàng tháng vào tháng 3 do cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã thúc đẩy giá dầu tăng mạnh.

"Tôi tin rằng sẽ có giảm phát hàng hóa lớn", bà nói, trích dẫn việc định giá xe đã qua sử dụng là một ví dụ.

Bà Lazar cho hay: “Chúng tôi đã chứng kiến chi phí ô tô đã qua sử dụng giảm 6% chỉ trong vài tháng, đồng thời cho biết thêm rằng bà dự đoán giá sẽ còn tăng cao hơn nữa và việc giảm giá sẽ lan rộng khắp các ngành công nghiệp.

Bà Lazar nhận định rằng, vấn đề nào cũng có hai mặt và lạm phát cũng vậy, đều có tác động tốt và xấu.

Một mặt, điều đó là tích cực bởi vì nó sẽ làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thấp hơn đáng kể trong những năm tới.

Mặt khác, lạm phát sẽ gây ảnh hưởng bất lợi đến các công ty: với tình hình lạm phát đẩy giá cả các mặt hàng lên cao, với tâm lý đó người dân sẽ giảm sức mua. Đồng nghĩa với việc doanh số bán hàng và lợi nhuận công ty đều giảm.

Lê Na (Theo The Fox News)

Bình Luận

Tin khác

Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

(CLO) Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Kinh tế vĩ mô
VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: 'Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: "Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

(CLO) Việc VIPFA khai trương cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hình thành hệ sinh thái kinh doanh kết nối cơ hội đầu tư và xúc tiến FDI vào Việt Nam.

Kinh tế vĩ mô
Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

(CLO) Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.

Kinh tế vĩ mô
Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức buổi công bố điểm lại kinh tế Việt Nam tháng 4/2024, với chuyên đề "Đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo".

Kinh tế vĩ mô
Thái Bình xúc tiến đầu tư tại Hungary

Thái Bình xúc tiến đầu tư tại Hungary

(CLO) Tỉnh Thái Bình mong muốn được hợp tác toàn diện với các đối tác, nhà đầu tư Hungary, trong đó đi sâu trao đổi, xuất nhập khẩu hàng hóa, giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục, đào tạo, y tế.

Kinh tế vĩ mô