Thế giới đang có nhiều tỷ phú đô la hơn bao giờ hết

(CLO) Theo nghiên cứu mới của ngân hàng UBS (Thụy Sĩ), tổng số tỷ phú đô la trên toàn cầu đã lập kỷ lục vào năm 2025.

Ngân hàng UBS cho biết, trên toàn cầu hiện có 2.900 tỷ phú và những “siêu đại gia” này nắm giữ 15,8 nghìn tỷ USD, cao hơn đáng kể so với khoảng 2.700 tỷ phú với tổng tài sản tích lũy gần 14 nghìn tỷ USD của một năm trước đó.

The gioi co nhieu ty phu - Anh 1
Thế giới hiện có 2.900 người sở hữu từ 1 tỷ USD trở lên. Đồ họa: Investment Guru

Mức tăng trưởng ấn tượng kể trên đến từ số lượng tỷ phú mới cao thứ nhì trong lịch sử được tạo ra trong một năm - 287 người - kể từ khi UBS bắt đầu thống kê vào năm 2015.

Chỉ năm 2021, với làn sóng kích thích kinh tế của các quốc gia và lãi suất thấp làm tăng giá tài sản, mới chứng kiến ​​số lượng tỷ phú mới được tạo ra cao hơn năm 2025. Nhưng cách đây 4 năm, những người giàu nhất thế giới chỉ nắm giữ 13,1 nghìn tỷ USD, thua xa con số 15,8 nghìn tỷ hiện nay.

“Sự tăng tốc trong tốc độ tăng trưởng của số lượng tỷ phú đến từ mọi lĩnh vực”, ông John Mathews – Trưởng bộ phận Quản lý tài sản tư nhân của UBS tại Mỹ, cho biết.

Theo UBS, những tỷ phú tự thân mới nổi lên trong năm 2025 hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực. Trong đó, có những cái tên nổi bật như Ben Lamm - nhà sáng lập công ty sinh học Colossal Biosciences; Michael Dorrell - đồng sáng lập công ty đầu tư cơ sở hạ tầng Stonepeak Partners; anh em nhà Zhang của Mixue Ice Cream and Tea tại Trung Quốc; và tỷ phú tiền điện tử Justin Sun.

Trong khi đó, có 91 gương mặt mới gia nhập danh sách tỷ phú năm nay nhờ được thừa kế tài sản, bao gồm 15 thành viên của hai gia đình dược phẩm đình đám ở Đức. Những người này nắm giữ 298 tỷ USD, tính đến tháng 4/2025.

Benjamin Cavalli, Giám đốc khách hàng chiến lược của UBS, cho biết sự gia tăng trong tài sản thừa kế của các tỷ phú là bằng chứng cho thấy “sự chuyển giao tài sản kéo dài nhiều năm đang ngày càng mạnh mẽ”, khi nhóm này dự kiến ​​sẽ thừa kế ít nhất 5,9 nghìn tỷ USD trong 15 năm tới.

The gioi co nhieu ty phu - Anh 2
Số lượng tỷ phú mới mỗi năm, tính từ 2015 đến nay. Đồ họa: WSJ

Một phân tích gần đây của Altrata, một công ty chuyên về thông tin tài sản toàn cầu, cũng cho thấy số lượng tỷ phú trên thế giới đã tăng trưởng ở mức kỷ lục. Altrata ước tính 3.508 cá nhân nắm giữ tổng tài sản 13,4 nghìn tỷ USD và cho biết khoảng một phần ba trong số đó ở Mỹ. Trung Quốc đứng thứ hai với 321 tỷ phú, nắm giữ khoảng 10% tài sản toàn cầu.

Báo cáo của UBS bao gồm thông tin từ cơ sở dữ liệu do UBS và PricewaterhouseCoopers quản lý, theo dõi tài sản của các tỷ phú trên toàn cầu. Ngân hàng Thụy Sĩ này cũng đã phỏng vấn 87 khách hàng tỷ phú cho báo cáo “Tham vọng Tỷ phú thường niên lần thứ 11” và nhận thấy sức hấp dẫn của Bắc Mỹ như một nơi tốt nhất để đầu tư ngắn hạn đã giảm xuống còn 63%, từ mức 81% của năm trước.

Sức hấp dẫn của việc đầu tư vào các khu vực khác - Tây Âu, Trung Quốc Đại lục và Châu Á - Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc Đại lục) - đã tăng lên. Và trong khi mối lo ngại hàng đầu của các tỷ phú châu Á trong năm tới là thuế quan thì phần lớn các tỷ phú Mỹ lại quan tâm nhất đến lạm phát hoặc địa chính trị.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: