Thế giới thiệt hại 100 tỷ USD do thiên tai trong năm 2018

(CLO) Con số 100 tỷ USD thiệt hại vì thiên tai của thế giới chắc chắn sẽ không dừng lại trong năm 2019 nếu như các quốc gia và mỗi người dân không giảm thiểu các hoạt động làm tăng hiệu ứng nhà kính.

Bão Michael là cơn bão mạnh nhất tấn công nước Mỹ kể từ năm 1969. Ảnh minh họa.

Năm 2018, chứng kiến nhiều cảnh thiên tai thảm khốc như cháy rừng ở Mỹ, núi lửa phun trào ở Guatemala hay siêu bão càn quét Philippines và Trung Quốc. Đây là hệ quả tất yếu của biến đổi khí hậu sinh ra do các hoạt động của con người.

Theo tổ chức Christian Aid, năm 2018 là năm thứ 4 liên tiếp trái đất nóng lên, nếu lượng C02 và Metan (CH4) vốn làm trái đất ấm dần lên tiếp tục tăng trong bầu khí quyển thì các hiện tượng thời tiết cực đoan như cháy rừng dữ dội tàn phá bang California của Mỹ sẽ trở nên thường xuyên hơn. Những trận bão tràn vào Mỹ, Trung Quốc, Philippines, Nhật Bản sẽ diễn ra với tần suất dày hơn và mạnh hơn.

Theo thống kê, trận bão Florence và Michael tràn vào Mỹ và các nước thuộc khu vực Caribe đã gây thiệt hại lần lượt là 17 tỷ USD và 15 tỷ USD.

Christian Aid cảnh báo tần suất các trận cháy rừng, lũ, siêu bão sẽ còn tăng nếu lượng khí thải không được cắt giảm.

Bão Michael là cơn bão mạnh nhất tấn công nước Mỹ kể từ năm 1969, làm 45 người thiệt mạng tại Mỹ và ít nhất 13 người chết tại Honduras, Nicaragua và El Salvador. Tổ chức Christian Aid cho biết 4 trận thiên tai, trong đó có cháy rừng ở California, hạn hán ở Nam Âu và lũ ở Nhật Bản, mỗi trận thiên tai đã gây thiệt hại ít nhất 7 tỷ USD. 

Con số 100 tỷ USD thiệt hại vì thiên tai của thế giới chắc chắn sẽ không dừng lại trong năm 2019 nếu như các quốc gia và mỗi người dân không giảm thiểu các hoạt động làm tăng hiệu ứng nhà kính.

Phương Nhi

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: