Thế giới thiệt hại 2,3 nghìn tỷ đô la do tiêm vắc xin chậm

(CLO) Một báo cáo của Economist Intelligence Unit công bố hôm thứ Tư (25/8) cho biết, việc chậm triển khai vắc xin virus Corona sẽ khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại 2,3 nghìn tỷ đô la do ách tắc trong quá trình sản xuất.
Tốc độ tiêm chủng vắc xin chậm chạp khiến nền kinh tế thế giới mất khoảng 2,3 nghìn tỷ đô la - Ảnh: Getty

Tốc độ tiêm chủng vắc xin chậm chạp khiến nền kinh tế thế giới mất khoảng 2,3 nghìn tỷ đô la - Ảnh: Getty

Bài liên quan

Israel phát hiện mũi vắc xin COVID-19 tăng cường làm giảm nguy cơ lây nhiễm

Ấn Độ phê duyệt khẩn cấp vắc xin COVID-19 DNA đầu tiên trên thế giới

EU nghiên cứu tác dụng phụ mới khi tiêm vắc xin COVID-19 công nghệ mRNA

Nghiên cứu của Economist Intelligence Unit (EIU) cho thấy rằng các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, những nền kinh tế phát triển vắc xin kém xa so với các nước giàu hơn, sẽ phải gánh chịu những thiệt hại đó. Economist Intelligence Unit là một doanh nghiệp độc lập thuộc Tập đoàn Economist, chuyên cung cấp những dịch vụ dự đoán và cố vấn qua nghiên cứu và phân tích.

Báo cáo được đưa ra khi các quốc gia tiên tiến đang hướng tới việc triển khai các mũi tiêm nhắc lại cho người dân trong khi nỗ lực quốc tế để cung cấp vắc xin cho các quốc gia nghèo hơn vẫn còn nhiều bất cập.

Nghiên cứu tính toán rằng các quốc gia không tiêm chủng cho 60% dân số của họ vào giữa năm 2022 sẽ phải chịu thiệt hại, tương đương với hơn hai nghìn tỷ, trong giai đoạn 2022-2025.

EIU cho biết: “Các nước mới nổi sẽ gánh chịu khoảng 2/3 số thiệt hại này, càng làm trì hoãn quá trình hội tụ kinh tế của họ với các nước phát triển hơn”.

Đồng thời, tổ chức này cũng cảnh báo việc chậm triển khai vắc xin có thể gây ra sự phẫn nộ, làm tăng nguy cơ bất ổn xã hội ở các nền kinh tế đang phát triển.

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất về mặt tuyệt đối, chiếm gần 3/4 số thiệt hại. Nhưng tính theo tỷ lệ phần trăm của GDP, châu Phi cận Sahara sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Theo nghiên cứu, khoảng 60% dân số ở các nước có thu nhập cao hơn đã nhận được ít nhất một liều vắc xin COVID-19 vào cuối tháng 8, so với chỉ 1% ở các quốc gia nghèo hơn.

"Các chiến dịch tiêm chủng đang tiến triển với tốc độ rất chậm chạp ở các nền kinh tế có thu nhập thấp", EIU nói.

Tác giả của báo cáo, Agathe Demarais, cho biết nỗ lực quốc tế để cung cấp vắc xin virus Corona cho các quốc gia nghèo, chương trình Covax, đã không đạt được kỳ vọng thậm chí còn khiêm tốn.

Bà nói trong một tuyên bố, “Có rất ít cơ hội rằng sự phân chia về khả năng tiếp cận vắc xin sẽ được bắc cầu với việc các nước giàu chỉ cung cấp một phần nhỏ những gì cần thiết”.

Bà nói thêm: “Cuối cùng, trọng tâm ở các nền kinh tế phát triển là đang chuyển sang sử dụng liều tăng cường của vắc xin virus Corona. Điều này sẽ gây ra tình trạng thiếu nguyên liệu thô và tắc nghẽn sản xuất”.

EIU cho biết nghiên cứu của họ được thực hiện bằng cách kết hợp các dự báo nội bộ về lịch trình tiêm chủng ở khoảng 200 quốc gia với dự báo tăng trưởng GDP.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: