Thế hệ trẻ thúc đẩy doanh nghiệp hành động vì môi trường

(CLO) Bên cạnh những lo ngại về kinh tế, sức khỏe, bền vững môi trường đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của Gen Z và Millennials. Họ không chỉ lo lắng về biến đổi khí hậu mà còn thúc đẩy các doanh nghiệp và chính phủ hành động để bảo vệ môi trường.

Theo một cuộc khảo sát mới của Deloitte, bền vững môi trường đang là mối quan tâm hàng đầu của Gen Z (sinh từ 1995 đến 2005) và Millennials (sinh từ 1983 đến 1994). Khảo sát cho thấy 60% người thuộc hai thế hệ này cảm thấy lo lắng về biến đổi khí hậu và tin rằng các doanh nghiệp cần hành động nhiều hơn để hỗ trợ người tiêu dùng đưa ra lựa chọn mua hàng bền vững.

the he tre thuc day doanh nghiep hanh dong vi moi truong hinh 1

Khoảng 6 trong số 10 người thuộc Thế hệ Z và Millennials cảm thấy lo lắng về biến đổi khí hậu. Ảnh: Sam Tsang

Doanh nghiệp cần thay đổi để đáp ứng nhu cầu của thế hệ trẻ. Báo cáo Deloitte khẳng định: "Bảo vệ môi trường là lĩnh vực mà các doanh nghiệp có thể tạo ra tác động tích cực nhất.

Gen Z và Millennials đang thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện điều này thông qua quyết định nghề nghiệp và hành vi tiêu dùng của họ."

Nhiều bạn trẻ như Tiger Yung, nhà sáng lập 24 tuổi của một công ty khởi nghiệp về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), đang nỗ lực thúc đẩy doanh nghiệp hướng đến mô hình kinh doanh bền vững. Anh mong muốn tạo ra "sự thay đổi có ý nghĩa" trong sự nghiệp của mình bằng cách giúp các công ty giảm thiểu tác động môi trường.

Khảo sát cũng chỉ ra 20% Gen Z và Millennials đã chuyển đổi công việc hoặc ngành nghề để phù hợp với giá trị môi trường của họ. 70% coi trọng uy tín và chính sách môi trường khi lựa chọn nhà tuyển dụng.

Ngoài ra, thế hệ trẻ cũng tích cực sử dụng sức mua để thúc đẩy doanh nghiệp bảo vệ môi trường. Cứ 3 trong số 10 người thuộc Gen Z và Millennials tìm hiểu về tác động môi trường và chính sách của công ty trước khi mua hàng. Khoảng 67% sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường. 25% số người được khảo sát đã từng từ bỏ hoặc hạn chế mua hàng từ các công ty có hoạt động không bền vững.

Cuộc khảo sát được thực hiện với 14.468 Gen Z và 8.373 Millennials từ 44 quốc gia, cho thấy 73% Gen Z và 77% Millennials đã hành động để giảm thiểu tác động môi trường của bản thân. 80% tin rằng chính phủ cần đóng vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy doanh nghiệp giải quyết biến đổi khí hậu.

Thế hệ trẻ đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới các doanh nghiệp, cần phải hành động để bảo vệ môi trường và đối phó với biến đổi khí hậu. Vì vậy, doanh nghiệp cần thay đổi để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và thích ứng môi trường. Chính phủ cũng cần có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong việc bảo vệ môi trường.

Thu Giang (theo SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: