Sự kiện do chính quyền thành phố Bắc Kinh và Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc đồng tổ chức, được tổ chức tại Sân vận động Trượt băng tốc độ quốc gia Trung Quốc. Giải đấu gồm hai hạng mục chính với tổng cộng 32 nội dung, chia thành các phần thi đối kháng và các bài thi theo kịch bản thực tế.
Ở nhóm thi đấu, robot sẽ tranh tài ở 9 bộ môn với 26 nội dung, bao gồm điền kinh, bóng đá, thể dục dụng cụ, cử tạ, võ thuật, khiêu vũ, kéo co và ném bóng vào chậu. Một số nội dung mới được bổ sung như kéo co robot - yêu cầu phối hợp đội nhóm để tạo lực tối đa; ném bóng vào chậu - bài thi kiểm tra độ chính xác và nhận thức; hay cử tạ - đánh giá khả năng chịu tải của robot.
Theo ông Giang Quang Chi, Giám đốc Sở Kinh tế và Công nghệ Thông tin Bắc Kinh, trình độ robot năm nay được nâng cao đáng kể. Đặc biệt, robot chơi bóng đá có thể rê bóng khi di chuyển và thực hiện các pha phòng thủ phức tạp, với năng lực thi đấu được kỳ vọng tăng từ mức “mẫu giáo” lên “thanh thiếu niên”.
Bên cạnh đó, 6 nội dung theo kịch bản sẽ mô phỏng các môi trường thực tế như gia đình, khách sạn, nhà máy, bệnh viện, bán lẻ và ứng phó khẩn cấp. Các bài thi này kiểm tra khả năng phối hợp giữa nhận thức, ra quyết định và thao tác - được mô tả là sự kết hợp “não, mắt và tay” của robot.
Ban tổ chức cho biết mục tiêu là phát triển các robot có thể đảm nhận vai trò như công nhân nhà máy, trợ lý gia đình hay lính cứu hỏa, đồng thời thúc đẩy mô hình gắn kết giữa thi đấu và ứng dụng thực tế.
Năm nay, các nội dung thi cũng được nâng cấp theo ba hướng chính, là tăng mức độ tự động hóa, cải thiện độ khéo léo và mở rộng tính ứng dụng. Một số bài thi như chạy 100 mét đã chuyển sang chế độ hoàn toàn tự động, trong khi các nhiệm vụ như phân loại quần áo, chữa cháy hay chuẩn bị thực phẩm đòi hỏi robot xử lý tình huống tinh vi hơn.
Đáng chú ý, các phần thi theo kịch bản sẽ không còn diễn ra trong môi trường mô phỏng mà được triển khai trực tiếp tại nhà máy, khách sạn và nhà mẫu, cho phép robot vận hành liên tục trong điều kiện thực tế, đánh dấu bước chuyển từ trình diễn công nghệ sang ứng dụng sản xuất.
Song song với giải đấu, Bắc Kinh đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như thử nghiệm ứng dụng lần đầu cho robot và cơ chế đấu thầu theo thách thức đối với các linh kiện quan trọng.
Thành phố cũng thúc đẩy xây dựng các nền tảng nghiên cứu, dữ liệu và thử nghiệm trong lĩnh vực robot hình người, cùng với quỹ đầu tư quy mô 100 tỷ nhân dân tệ (khoảng 14 tỷ USD) nhằm hỗ trợ phát triển ngành. Theo giới chức, hệ sinh thái robot tại Bắc Kinh đang tiếp tục mở rộng, với các tiến bộ trong điều khiển chuyển động, trí tuệ nhân tạo và tương tác mô phỏng sinh học.