Thi học sinh giỏi THCS trước thềm năm học mới: Loay hoay tìm lối đi sau khi phòng GD&ĐT giải thể

Điều này kéo theo nhiều thay đổi, trong đó, việc tổ chức kỳ thi học sinh giỏi (HSG) văn hóa cấp trung học cơ sở (THCS) đang trở thành “bài toán khó” khiến giáo viên, phụ huynh và học sinh đặc biệt quan tâm.

530215607_1266911198563283_72146852203597271_n.jpg
Trước đây, học sinh lớp 9 sẽ tham gia kỳ thi HSG cấp huyện do phòng GD&ĐT tổ chức; những em đạt thành tích cao tiếp tục được chọn thi cấp tỉnh.

Trường lo, thầy lo, trò cũng lo

Trước đây, kỳ thi HSG THCS được tổ chức qua 2 vòng: cấp huyện do phòng GD&ĐT chủ trì và cấp tỉnh do Sở GD&ĐT tổ chức. Cách làm này vừa có tính sàng lọc, vừa khuyến khích phong trào thi đua học tập ở địa phương.

Tuy nhiên, từ khi phòng GD&ĐT giải thể, “nấc thang” trung gian này biến mất, trong khi đến nay Sở GD&ĐT vẫn chưa ban hành hướng dẫn chính thức. Điều này khiến nhiều trường THCS rơi vào tình trạng lúng túng: vẫn phân công giáo viên ôn luyện, vẫn lập đội tuyển, nhưng tất cả chỉ dừng ở mức “tạm thời”.

Một tổ trưởng chuyên môn tham dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2025–2026 của Sở chia sẻ: “Giáo viên chúng tôi đang rất sốt ruột. Không có hướng dẫn rõ ràng thì công tác bồi dưỡng chẳng khác nào ‘đi trong sương mù’, vừa lo mất công sức, vừa lo học trò chịu thiệt".

529864159_1266911051896631_4757149794714886976_n.jpg
Hiện Sở GD&ĐT đang tiếp tục bàn bạc, lựa chọn phương án tối ưu và sẽ có văn bản hướng dẫn trong thời gian tới.

Ba phương án, đâu là lời giải?

Theo thông tin từ lãnh đạo Sở GD&ĐT, hiện có ba phương án đang được cân nhắc.

Thứ nhất, thi cấp trường rồi lên thẳng cấp tỉnh: Đơn giản, ít tốn kém, nhưng nguy cơ số lượng thí sinh quá lớn, chất lượng không đồng đều, gây áp lực tổ chức.

Thứ hai, thi cấp xã rồi lên cấp tỉnh: Giúp sàng lọc bớt thí sinh, đảm bảo công bằng hơn nếu có quy định theo quy mô trường lớp. Song, khâu tổ chức dễ nảy sinh bất cập vì phòng Văn hóa – Xã hội cấp xã không đủ nhân lực, vẫn phải nhờ trường hỗ trợ ra đề, coi thi, chấm thi.

Thứ ba, thi theo cụm rồi lên cấp tỉnh: Tương tự mô hình cấp huyện trước đây, giúp chọn được thí sinh chất lượng. Tuy nhiên, khi phòng GD&ĐT không còn, việc ai đứng ra tổ chức, điều phối và chi trả thù lao cho đội ngũ ra đề, coi thi vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Mỗi phương án đều có ưu điểm, hạn chế riêng, nhưng điều quan trọng nhất là Sở GD&ĐT phải sớm chốt mô hình để các trường yên tâm triển khai.

Nỗi lòng giáo viên và học sinh

Theo kế hoạch khung, học sinh lớp 9 năm học 2025–2026 sẽ tựu trường từ ngày 22/8. Thực tế, ngay từ trước thời điểm này, nhiều trường đã khởi động việc ôn luyện HSG. Nghĩa là danh sách đội tuyển đã được lựa chọn, giáo viên đã dốc công bồi dưỡng.

Nhưng nếu Sở ban hành quy định mới về số lượng thí sinh hay cách thức dự thi, mọi công sức có nguy cơ bị xáo trộn.

“Nhiều khi thầy trò đang miệt mài ôn tập, chỉ sợ sau này phải chọn lại từ đầu. Như thế, cả học sinh lẫn giáo viên đều hụt hẫng”, một giáo viên dạy HSG môn Toán tại Bắc Ninh bày tỏ.

529275732_1266911388563264_5898416796329780998_n.jpg
Tuy nhiên, khi phòng GD&ĐT giải thể, khâu “trung gian” này biến mất, trong khi Sở GD&ĐT chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, khiến nhiều trường THCS rơi vào thế bị động.

Theo quan điểm của nhiều cán bộ quản lý, phương án thi cấp xã và cấp tỉnh được đánh giá là khả thi hơn cả. Bởi mỗi xã, phường hiện có nhiều trường THCS; nếu tổ chức thi vòng loại cấp xã, vừa giảm tải cho kỳ thi cấp tỉnh, vừa đảm bảo sự cạnh tranh công bằng khi có quy định rõ ràng về chỉ tiêu.

Điều quan trọng là khâu tổ chức phải minh bạch: giáo viên ra đề, chấm thi nên là những người có kinh nghiệm nhưng không trực tiếp tham gia bồi dưỡng đội tuyển. Như vậy, kỳ thi mới giữ được uy tín và chất lượng.

Thực tế, khái niệm “thi HSG cấp xã” nghe còn lạ lẫm, nhưng đặt trong bối cảnh chính quyền 2 cấp, điều này không có gì bất thường. Nó tương tự như các hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi… vốn đã được giao cho cấp xã phụ trách.

Từ nay đến khi bước vào năm học mới không còn nhiều thời gian. Nếu hướng dẫn tiếp tục chậm trễ, nguy cơ phong trào thi HSG THCS sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, kéo theo tâm lý hoang mang của thầy và trò.

Một quyết định kịp thời, minh bạch từ Sở GD&ĐT không chỉ giải tỏa nỗi lo của các nhà trường, mà còn bảo đảm quyền lợi và động lực cho hàng nghìn học sinh đang nỗ lực khẳng định năng lực của mình.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: