Thí sinh Thách thức danh hài tố Công ty Điền Quân thiếu minh bạch tiền bạc

(CLO) Long Nón Lá - chàng trai từng gây chú ý ở Thách thức danh hài vừa có những chia sẻ về việc anh quyết định rời khỏi Công ty Điền Quân bởi đơn vị này thiếu minh bạch tiền bạc và không thực hiện đúng cam kết.

Theo Zing, quản lý của Long Nón Lá cũng đã xác nhận việc nam thí sinh Thách thức danh hài đã kết thúc hợp đồng độc quyền với công ty Color Man Entertainment cũng như không còn hợp tác với Điền Quân Network. Hai công ty này đều thuộc công ty giải trí và truyền thông Điền Quân với CEO là Color Man (Bửu Điền) từ tháng 4.

thi sinh thach thuc danh hai to cong ty dien quan thieu minh bach tien bac hinh 1

Long Nón Lá trong Thách thức danh hài mùa 6. Ảnh: BTC.

"6 tháng qua, công ty chưa thanh toán 100 triệu đồng tiền doanh thu 3 tháng của kênh YouTube mang tên Long và không làm biên bản thanh lý hợp đồng", người quản lý nói.

Chia sẻ với Thanh Niên, thí sinh Thách thức danh hài cũng giải thích lý do quyết định rời công ty của Color Man. Anh cho biết phía Điền Quân không minh bạch doanh thu. Theo hợp đồng, mỗi tháng công ty sẽ gửi lại cho anh bảng kê chi (từ kênh YouTube, nhạc số…). Tuy nhiên, Long Nón Lá chỉ nhận được bảng kê doanh thu YouTube, còn phần nhạc số hay các doanh thu khác thì “công ty chuyển khoản thanh toán bao nhiêu thì Long nhận bấy nhiêu”.

Chưa dừng lại ở đó, anh còn tố phía ông Color Man bóc lột sức lao động. Anh cho hay công ty không hề kiếm show cho mình đi diễn ở sân khấu ngoài. Thay vào đó, anh phải đi hát ở một nhà hàng của công ty vào cuối tuần, hát trong gameshow mà không nhận được bất kỳ chi phí nào.

“Các sản phẩm Long ra mắt trong thời gian còn ở công ty đều do Long tự sáng tác, tự liên hệ các anh chị producer để làm nhạc, đương nhiên phần chi phí này Long cũng phải tự bỏ tiền cá nhân ra, thậm chí khi quay video các bài hát Long cũng phải nhờ các anh chị quen thân quay bằng điện thoại. Chỉ duy nhất đúng một MV Góc sân trường là được công ty cho quay bằng máy quay chuyên nghiệp”, anh nhấn mạnh.

Thí sinh này còn cho biết, các sáng tác của mình đều bị công ty chê và nói rằng nếu đầu tư sẽ tốn kém, lợi nhuận không nhiều nên buộc anh phải tự làm hết. Dù không bỏ tiền đầu tư nhưng đối với nhưng ca khúc hit, phía công ty luôn nhận đó là công sức của mình và bản thân anh cũng phải chia doanh thu như hợp đồng đã ký. Điều đó khiến anh cảm thấy mình đang bị bóc lột sức lao động.

thi sinh thach thuc danh hai to cong ty dien quan thieu minh bach tien bac hinh 2

Giám đốc của Điền Quân vướng ồn ào, thị phi suốt thời gian qua.

Nói về quá trình hợp tác với phía ông Color Man, Long Nón Lá cho biết trong suốt 15 tháng, phía công ty không có kế hoạch ra mắt sản phẩm, hình ảnh cho mình. Anh cho rằng đơn vị này không rõ ràng trong phần trăm chia doanh thu. Anh kể: “Ban đầu trong hợp đồng thì tỷ lệ phần trăm chia doanh thu là một con số khác, cho đến tháng 3/2021 Long có hai bài hát lên trend thì công ty đưa ra yêu cầu muốn thay đổi tỷ lệ phần trăm chia doanh thu theo tỷ lệ mới, tăng phần trăm cho công ty và giảm phần trăm của Long lại và Long không đồng ý”. Đến ngày 8/4, anh nhắn tin cho đại diện phía công ty là muốn thanh lý hợp đồng trước thời hạn và đã được đồng ý.

Người đại diện cho hay luật sư của Long Nón Lá đã gửi văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng vào ngày 29/4 theo đúng như các điều khoản thỏa thuận chấm dứt mà anh và Color Man Entertainment đã ký kết. Tuy nhiên đến nay phía nam thí sinh Thách thức danh hài chưa nhận được phản hồi từ công ty.

Quản lý của Long Nón Lá khẳng định: "Sau khi chúng tôi lên tiếng, công ty của Color Man vẫn im lặng. Nếu họ tiếp tục không giải quyết, chúng tôi sẽ phải nhờ tới pháp luật".

Long Nón Lá tên thật là Nguyễn Hoàng Long. Anh sinh năm 2000, tại Bạc Liêu. Anh từng xuất hiện trong game show Thách thức danh hài, Sàn đấu ca từ và liên tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc như Góc sân trường, Hành lang cũ, Ép duyên... được khán giả đón nhận.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: