Tiền Giang:  Ai “chống lưng” cho nhiều bãi vật liệu xây dựng hoạt động gây ảnh hưởng cộng đồng?

(CLO) Nhiều bãi vật liệu xây dụng lấn chiếm hành lang đường bộ và đường thuỷ, gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông tồn tại nhiều năm nay vẫn không được chính quyền xử lý, dù người dân đã có đơn khiếu nại, tố cáo.

Nhiều năm qua, các bãi kinh doanh vật liệu xây dựng tại ấp 4, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang hoạt động lấn chiếm hành lang đường thủy, đường bộ gây cản trở, kém an giao thông; đồng thời phát sinh khói bụi làm ô nhiễm môi trường, đảo lộn cuộc sống của khu dân cư.

Nhiều người dân bức xúc, gửi đơn khiếu nại, tố cáo lên cơ quan chức năng và chính quyền.

Nhiều người dân bức xúc, gửi đơn khiếu nại, tố cáo lên cơ quan chức năng và chính quyền.

Người dân bức xúc hơn khi nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các ngành, các cấp trong tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa xử lý triệt để.

Bà Lê Thị Phượng, ở ấp 5, xã Tân Lập cho biết: đã 7 năm qua sống chung khói bụi do xe tải của Công ty Đại Phước Thành ra vào các bãi cát đá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh và sức khỏe. Theo bà Phượng, hơn 5 năm qua bà đã liên tục vác đơn đến “gõ cửa” các ngành chức năng và UBND tỉnh Tiền Giang kiến nghị xử lý nhưng chưa được giải quyết triệt để.

Cùng chung bức xúc, chị Lê Thị Hà ở ấp 4, xã Tân Lập 1 than thở, “ở đây khói bụi, rồi ô nhiễm môi trường, đường thì lầy lội, cần cẩu quơ ngang lộ chúng tôi đi rất nguy hiểm. Chúng tôi yêu cầu di dời bãi cát, đá đi nơi khác trả lại hiện trường ban đầu cho người dân có cuộc sống bình yên”.

Trên bờ, mặt đường dân sinh bị xe ben trọng tải lớn cày xới nát.

Trên bờ, mặt đường dân sinh bị xe ben trọng tải lớn cày xới nát.

Ghi nhận của phóng viên, trên đoạn đường chỉ hơn 500m bên bờ kênh Năng, xã Tân Lập 1, có 4 doanh nghiệp lập bến bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng. Đáng lưu ý là bãi vật liệu của Công ty TNHH Đại Phước Thành, có quy mô lớn nhất  bất chấp luật pháp và ý kiến người dân vô tư cho tàu neo đậu, lên xuống cát gây ảnh hưởng  trầm trọng đến khu dân cư.

Mỗi ngày, nơi đây có hơn 10 sà lan có trọng tải hàng trăm tấn neo đậu bốc xếp cát đá lên bãi; hàng trăm lượt xe tải ra vào vận chuyển vật liệu xây dựng đi các nơi.

Dưới nước, các xà lan lấn chiếm hết mặt kênh.

Dưới nước, các xà lan lấn chiếm hết mặt kênh.

Tuyến đường bờ Đông kênh Năng dùng để phục vụ đi lại của người dân nay  đã bị các đống cát “khủng” lấn chiếm gây cản trở lưu thông, sau những cơn mưa mặt đường lầy lội, thường gây ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc.

Đặc biệt khi bốc xếp hàng hóa, các cây cần cẩu quơ ngang mặt đường kém an toàn cho người qua lại. Riêng đoạn kênh Năng khu vực này, sà lan thường xuyên neo đậu, nằm ngang dọc, bất ổn về giao thông đường thủy.   

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước thừa nhận: đã biết các bãi vật liệu xây dựng này từ lâu gây ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều người dân lân cận. Mới đây, UBND xã đã cử đoàn đến kiểm tra và lập biên bản 3/4  bãi vật liệu xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông thủy bộ; yêu cầu các doanh nghiệp này phải khắc phục hiện trạng. Nếu tái phạm sẽ đề nghị cấp trên xử lý.

Nhiều lần người dân lên tỉnh phản ánh bức xúc.

Nhiều lần người dân lên tỉnh phản ánh bức xúc.

Được biết, về việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông thủy bộ, gây khói bụi, gây tiếng ồn do các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã 3 lần tổ chức họp với các ngành và chính quyền địa phương để giải quyết nhưng đến nay vẫn tái vi phạm. Theo chủ trương của UBND tỉnh Tiền Giang là sẽ quy hoạch địa điểm khác để cho các doanh nghiệp di dời bến bãi này. 

Tuy nhiên, trong khi chờ di dời thì hàng ngày người dân phải chịu đựng cảnh tra tấn do bụi bẩn ở các bãi tập kết gây ra.  Đặc biệt, gần với các bãi vật liệu xây dựng còn có Trường Tiểu học xã Tân Lập 1 vừa mới xây dựng, đưa vào hoạt động nên gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của nhà trường, sức khỏe các em học sinh.  

Điều càng làm cho người dân bức xúc khi mới đây ông Phan Vĩnh Thanh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tiền Giang tiếp tục ký cho phép các doanh nghiệp này cho sà lan neo đậu tạm đến giữa năm 2021. 

Giải thích về việc này ông Thanh cho rằng, do có tờ trình của chính quyền địa phương và nhu cầu của các doanh nghiệp; đồng thời cấp phép neo đậu để đảm bản an toàn giao thông (!)

20201201_091518
Người dân không hiểu sao, Sở GTVT Tiền Giang vẫn cấp giấy phép neo đậu tạm cho các phương tiện gây ô nhiễm môi trường.

Người dân không hiểu sao, Sở GTVT Tiền Giang vẫn cấp giấy phép neo đậu tạm cho các phương tiện gây ô nhiễm môi trường.

Cũng theo ông Phan Vĩnh Thanh, trước đây Sở ngưng cấp phép bến thủy nội địa đối với tất cả các doanh nghiệp này nhưng họ vẫn ngang nhiên hoạt động. Đúng ra chính quyền địa phương phải cưỡng chế nhưng họ làm chưa được. Trước phản ánh của người dân, Sở sẽ chỉ đạo các lực lượng chuyên ngành tiến hành kiểm tra nếu các bến bãi này không đảm bảo an toàn sẽ rút giấy phép neo đậu tạm.

Trước thực trạng trên, người dân địa phương đang đặt nhiều dấu hỏi, liệu không có sự 'bảo kê' của chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang thì các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng coi thường pháp luật và sức khỏe người dân có còn tồn tại?    

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: