Thị trường bất động sản ảm đạm “mùa Covid-19”

(CLO) Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở TP. HCM và các địa phương, đã khiến các doanh nghiệp bất động sản phải thúc thủ, mọi hoạt động hầu như ngưng trệ.
Thị trường BĐS đang bị

Thị trường BĐS đang bị "tê liệt" vì dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Thái Sơn

Ghi nhận của PV báo Nhà báo & Công luận, tại các dự án đất nền, căn hộ cùng một số văn phòng giao dịch bất động sản (BĐS) ở TP. HCM hay các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, Biên Hoà, BR-VT… hầu hết đều đóng cửa.

Giao dịch mua bán BĐS trên thị trường gần như bị tê liệt kể từ khi dịch Covid-19 quay trở lại.

Anh Nguyễn Quang Huy, một nhân viên môi giới bất động sản ở TP. Thủ Đức cho hay, thời gian gần đây, giao dịch mua bán đất nền có phát sinh nhưng rất ít. Khách hỏi mua đất phần lớn là những người có nhu cầu thật sự, còn giới đầu tư thì gần như không mặn mà.

Thị trường BĐS ảm đạm kéo dài 6 tháng đầu năm nay khi các đợt dịch xảy ra liên tiếp và kéo dài làm đảo lộn mọi kế hoạch, dự định của các công ty BĐS. Đến đợt dịch lần 4 này thị trường gần như ngưng trệ hẳn. 

Bà Nguyễn Thanh Hương, Tổng Giám đốc Vạn Phúc Land chia sẻ, hiện nay theo quy định giãn cách, nhân viên công ty chỉ làm việc 50% con số. Công việc hàng ngày chủ yếu là chăm sóc khách hàng thông qua điện thoại, không thể tổ chức sự kiện để bán hàng.

“Nhìn lại 6 tháng đầu năm có thể gói gọn trong các đánh giá sau để dễ hình dung diễn biến thị trường: lạc quan - thận trọng - chờ đợi. Điều đó có nghĩa, chưa kịp trở tay dịch bệnh đã ập tới và phải chờ tiếp cơ hội ở 6 tháng cuối năm. Vậy 6 tháng cuối năm thị trường BĐS sẽ ra sao, câu trả lời không nằm ở yếu tố thị trường quyết định, mà hoàn toàn tùy thuộc khả năng kiểm soát dịch bệnh như thế nào, do đây là hoàn cảnh bất khả kháng", bà Hương nói.

Thị trường BĐS phụ thuộc lớn vào tình hình dịch bệnh, khi đây là loại hàng hoá giá trị, “phải đến tận nơi, day tận chỗ” thì khách hàng mới dám xuống tiền.

Trong khi đó, dịch bệnh bùng phát, chính quyền TP. HCM phải áp dụng Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng, nay áp dụng Chỉ thị 10 TP, các tỉnh thành khác đều ra văn bản hạn chế người đến từ vùng dịch... thì việc tổ chức sự kiện để bán hàng là điều bất khả thi.

Theo bà Hương, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó ai có thể xác định thời điểm nào sẽ kết thúc. Việt Nam cũng như thế giới sẽ buộc phải tiến đến giai đoạn cùng chung sống với nó. Chúng ta có thể phải hy sinh tiếp quý III để truy vết dịch trong cộng đồng và triển khai tiêm vaccine tối đa cho người dân. 

CEO Vạn Phúc Land phân tích “kịch bản tích cực, là thị trường phục hồi một phần vào giữa quý III và khởi sắc trở lại trong quý IV, với giả thiết tối thiểu 50% người dân được triển khai chích vaccine, trong đó các công ty BĐS có 100% nhân viên được chích vaccine.

Thị trường 6 tháng cuối năm có khả năng tăng trưởng ít nhất 25-30% so với 6 tháng đầu năm. Tỷ lệ lý tưởng này kỳ vọng đạt được với điều kiện các doanh nghiệp BĐS tăng tốc tối đa để bù lại 6 tháng đầu năm.

Kịch bản xấu hơn là tiếp tục mất thêm quý III để dập dịch, vaccine không đủ để triển khai cho dân và chỉ đạt mức dưới 30%. Các công ty BĐS vì vậy có chưa đến 50% nhân viên được chích.

Thị trường 6 tháng cuối năm khả năng tăng trưởng không cao do các doanh nghiệp dần bị đuối sức. Việc duy trì bộ máy hoạt động đã là gánh nặng cho họ".

Chung ý kiến với bà Nguyễn Thanh Hương, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Toàn Cầu Xanh - Green Global Group cho biết, gian đoạn này, thị trường BĐS đứng nghiêm. Các kế hoạch sản xuất kinh doanh bị phá vỡ, doanh thu sẽ sụt giảm nghiêm trọng. 

“Giao dịch trên thị trường chững lại hoàn toàn, không ai dám đi xem hàng thì làm sao mà giao dịch, nếu có liên hệ thì hầu hết khách hàng là những người có nhu cầu nhà ở thực, cùng một số nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm với tài chính mạnh mẽ đã lường trước được rủi ro, …” - Bà Lê Thị Ngọc Hải, Chủ tịch HĐQT Lê Bảo Minh cho biết.

Theo bà Hải, hiện tại dòng tiền của nhà đầu tư đang đổ vào thị trường chứng khoán, vì họ ngồi ở nhà cũng có thể giao dịch được. Riêng thị trường BĐS, muốn ổn định trở lại thì điều quan trọng nhất là phải khống chế được dịch bệnh. Đồng thời, nhà nước phải có chính sách nhằm điều tiết dòng tiền phục hồi nền kinh tế khi dịch bệnh qua đi.

Đồng ý với bà Hải, CEO Vạn Phúc Land cho rằng, để chia sẻ trước sự ảm đạm của thị trường BĐS, rất cần được các sự trợ lực cần thiết và kịp thời. Đó là trợ lực từ cơ chế chính sách của Nhà nước, các gói hỗ trợ doanh nghiệp, gói kích cầu tiêu dùng, tiến độ giải ngân các gói đầu tư công, tiến độ tháo gỡ nút thắt pháp lý...

Sự trợ lực này sẽ ảnh hưởng trực tiếp lẫn gián tiếp đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư và tâm lý thị trường chung theo chiều hướng lạc quan hay thận trọng.

"Nhìn về phía trước, chúng ta hiểu rằng cần phải nắm bắt mọi cơ hội vào 6 tháng cuối năm, tăng tốc tối đa để bù lại khoảng thời gian đã mất do ảnh hưởng dịch bệnh.

Chúng ta kỳ vọng kịch bản tích cực sẽ xảy ra và doanh nghiệp sẽ còn nhiều cơ hội để bật dậy, bước tiếp dù khó khăn và thử thách vẫn còn đó. Năm nay chỉ cần đạt được 50% so với mục tiêu kế hoạch đề ra đã là thành công lớn của các doanh nghiệp BĐS", CEO Nguyễn Thanh Hương nói.

Xem thêm

Cần Giờ sẽ ra sao khi loạt hạ tầng tỷ đô khởi công cùng lúc được kích hoạt?

Cần Giờ sẽ ra sao khi loạt hạ tầng tỷ đô khởi công cùng lúc được kích hoạt?

(CLO) Ngày 1/7 ghi dấu ấn lịch sử với trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước khi TP.HCM đồng loạt khởi công 8 siêu dự án trọng điểm mang tầm vóc chiến lược, tổng vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng. 3 trong số đó hướng thẳng về Cần Giờ, đưa siêu đô Vinhomes Green Paradise thị trở thành hạt nhân của một cực phát triển mới, đồng thời mở ra một chu kỳ tăng trưởng bùng nổ cho bất động sản phía Nam TP.HCM.

Phú Long và Keppel khởi công Estiva Charm, kiến tạo chuẩn sống quốc tế giữa trung tâm thành phố sáng tạo

Phú Long và Keppel khởi công Estiva Charm, kiến tạo chuẩn sống quốc tế giữa trung tâm thành phố sáng tạo

Phú Long và Keppel chính thức khởi công dự án Estiva Charm, mở đầu hành trình hiện thực hoá phân khu Estiva tại Mailand Hanoi City. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; nguyên lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố Hà Nội cùng chính quyền địa phương và tổ chức, doanh nghiệp quốc tế.

The Rey Edition - “vàng ròng” giữa cuộc săn duplex nội đô

The Rey Edition - “vàng ròng” giữa cuộc săn duplex nội đô

Khi thị trường bất động sản Hà Nội bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh, khẩu vị của người mua đang dịch chuyển từ tâm lý “mua nhanh - bán nhanh” sang lựa chọn kỹ lưỡng những tài sản phục vụ nhu cầu ở thực và tích sản dài hạn. Trong bức tranh nguồn cung hạng sang nội đô ngày càng khan hiếm, dòng sản phẩm duplex hữu hạn như The Rey Edition tại Rivea Residences đang trở thành “tọa độ săn tìm” của giới thượng lưu Hà Thành.

Từ 1/7: Xin giấy phép xây dựng chỉ còn tối đa 7 ngày, nhiều trường hợp được miễn

Từ 1/7: Xin giấy phép xây dựng chỉ còn tối đa 7 ngày, nhiều trường hợp được miễn

(CLO) Luật Xây dựng 2025 và các văn bản hướng dẫn sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 với nhiều thay đổi lớn như bỏ chứng chỉ năng lực của doanh nghiệp xây dựng, miễn giấy phép xây dựng đối với một số công trình đã được thẩm định, đồng thời rút ngắn thời gian cấp phép xuống tối đa 7 ngày...

Hạ tầng bứt tốc, khu Đông Hà Nội rút ngắn khoảng cách với trung tâm

Hạ tầng bứt tốc, khu Đông Hà Nội rút ngắn khoảng cách với trung tâm

(CLO) Khu vực phía Đông Hà Nội đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ nhờ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đã và đang được triển khai thần tốc. Mạng lưới giao thông đồng bộ không chỉ mang đến lợi thế cho các đại đô thị như Ocean City mà còn khẳng định vị thế cực tăng trưởng mới của Thủ đô.

Quy hoạch tạo hai thái cực ở Hà Nội: Nơi tăng giá chóng mặt, nơi gần như 'đóng băng'

Quy hoạch tạo hai thái cực ở Hà Nội: Nơi tăng giá chóng mặt, nơi gần như 'đóng băng'

(CLO) Việc Hà Nội đẩy mạnh mở rộng hạ tầng và chỉnh trang đô thị đang tạo ra sự phân hóa rõ nét trên thị trường bất động sản. Trong khi nhiều khu vực đã hoàn thành giải phóng mặt bằng ghi nhận giá nhà tăng mạnh, không ít nơi còn vướng quy hoạch lại rơi vào cảnh giao dịch trầm lắng.

Nhận diện tâm điểm an cư mới phía Nam Đà Nẵng

Nhận diện tâm điểm an cư mới phía Nam Đà Nẵng

2 làn sóng di cư từ trung tâm Đà Nẵng và Quảng Nam (cũ) đang đưa khu vực Hòa Xuân – Nam Đà Nẵng thành tâm điểm an cư mới, đặc biệt trong bối cảnh khu vực này đang ngày càng thêm hoàn thiện về hạ tầng kết nối, tiện tích sống và xuất hiện nhiều dự án căn hộ cao cấp.

Meey Group và tham vọng xây dựng hạ tầng số cho thị trường bất động sản Việt Nam

Meey Group và tham vọng xây dựng hạ tầng số cho thị trường bất động sản Việt Nam

Sau hơn ba thập kỷ hình thành, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn vận hành trên nền dữ liệu rời rạc, nơi giá trị tài sản phần lớn được xác lập bằng suy đoán. Khoảng trống cấu trúc này cần một lớp hạ tầng dữ liệu trung lập, đúng con đường mà những thị trường trưởng thành đã đi qua.

Bỏ quy định trích 10% nguồn thu đất từ năm 2026: Địa phương được chủ động bố trí kinh phí

Bỏ quy định trích 10% nguồn thu đất từ năm 2026: Địa phương được chủ động bố trí kinh phí

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 161/NQ-CP về việc bãi bỏ các quy định liên quan đến việc dành tối thiểu 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện các nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Sau nhiều năm trầm lắng, bất động sản du lịch đang đón 'cú hích kép'

Sau nhiều năm trầm lắng, bất động sản du lịch đang đón 'cú hích kép'

(CLO) Sau giai đoạn tăng trưởng nóng rồi trầm lắng kéo dài bởi những vướng mắc pháp lý và khó khăn của thị trường, bất động sản du lịch đang xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực. Sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch cùng việc hoàn thiện khung pháp lý, đẩy nhanh quy hoạch và đầu tư hạ tầng được kỳ vọng sẽ tạo "cú hích kép", mở ra chu kỳ phát triển mới cho phân khúc này.

Cỡ chữ bài viết: