Phòng chống Covid-19, không còn cảnh phụ huynh dựng “lều chõng” trước điểm thi ở TP. HCM

Các tình nguyện viên hướng dẫn, bố trí mỗi phụ huynh một khu vực riêng.

Các tình nguyện viên hướng dẫn, bố trí mỗi phụ huynh một khu vực riêng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 tại TP. HCM rơi vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 10. Vì vậy ngoài kế hoạch tổ chức một kỳ thi nghiêm túc, đạt hiệu quả cao, kỳ thi năm nay tại TP. HCM còn phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Không chỉ có thí sinh và cán bộ làm thi, trong kế hoạch tổ chức một kỳ thi an toàn đề cập đến cả lực lượng phụ huynh đưa đón thí sinh. Theo đó, năm nay tình trạng phụ huynh tụ tập chờ đợi trước các điểm thi đã không còn, thay vào đó mỗi phụ huynh được bố trí một "lều chõng" riêng.

Tại hội đồng thi Trường THPT Đoàn Thị Điểm (quận 3), vỉa hè hai bên đường vào trường không một bóng dáng phụ huynh đứng chờ thí sinh. Thay vào đó, lực lượng chức năng đã bố trí sẵn chỗ đứng cho phụ huynh đưa đón thí sinh dọc hai bên đường trước các cửa hiệu đóng cửa nghỉ dịch.

Tất cả phụ huynh đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi chờ đợi thí sinh.

Tất cả phụ huynh đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi chờ đợi thí sinh.

Tình nguyện viên Nguyễn Lan Hương cho biết, dọc tuyến đường Lê Văn Sỹ đối diện đường vào điểm thi Trường THPT Đoàn Thị Điểm được chia ra thành nhiều ô nhỏ đủ cho 3 phụ huynh đứng chờ đợi con nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách.

"Do dịch bệnh căng thẳng nên ngay trong buổi thi đầu tiên, đa số phụ huynh đều đưa thí sinh đến điểm thi rồi đi nên số lượng phụ huynh đứng chờ đón con trước điểm thi không nhiều, khu vực được bố trí dành cho phụ huynh vẫn còn trống", Tình nguyện viên Nguyễn Lan Hương cho biết.

Các phụ huynh đứng chờ đợi con đều tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Các phụ huynh đứng chờ đợi con đều tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng có đủ điều kiện để phụ huynh tìm không gian dừng chân. Chị Hoa (ngụ quận Phú Nhuận) đang ngồi chờ con trên đường Lê Văn Sỹ, đối diện đường vào Trường THPT Đoàn Thị Điểm chia sẻ, con thi ở điểm thi Trường THPT Bạch Đằng (quận 3) cách đây chừng 1km nhưng vòng qua vòng lại xung quanh điểm thi không tìm thấy chỗ đứng phù hợp giữa lúc dịch bệnh căng thẳng nên về nhà ngồi chờ. Tuy nhiên trên đường về thì phát hiện khu vực này dành cho phụ huynh rộng rãi, thoáng mát nên ghé vào chờ con thi xong đón về, tranh thủ cho con cơm nước, nghĩ ngơi và chuẩn bị cho môn thi chiều.

thi6
Lực lượng chức năng tham gia công tác đảm bảo an ninh và phòng chống dịch bệnh xung quanh điểm thi.

Lực lượng chức năng tham gia công tác đảm bảo an ninh và phòng chống dịch bệnh xung quanh điểm thi.

Xem thêm

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Khép lại năm học 2025 - 2026 với những con số ấn tượng và dấu ấn chuyển đổi số toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn vươn lên top đầu cả nước. Đây là điểm tựa vững chắc để Đất Sen Hồng tự tin bước vào năm học mới 2026 - 2027 với tâm thế bứt phá mạnh mẽ.

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang lấy ý kiến xây dựng chương trình thực hành cho bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng - hàm - mặt, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: