Hơn 150 cựu sinh viên đã quy tụ về Hà Nội, cùng nhau hòa mình vào không gian đậm chất "Tây" với những giai điệu quen thuộc từ thời du học Anh, xen lẫn nét truyền thống Việt Nam qua những lời chúc Tết ấm áp. Chương trình còn mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa hai nền văn hóa. Các cựu sinh viên đã mang đến những ca khúc tiếng Anh bất hủ và thưởng thức những màn múa rối nước đầy màu sắc. Đặc biệt, sự kiện còn kết hợp với hoạt động gây quỹ từ thiện, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến cộng đồng. Số tiền quyên góp được sẽ được sử dụng để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Nguyễn Trọng Hoàng Nam - Giám đốc Điều hành UKAV đã chia sẻ về sự thành công của cộng đồng cựu sinh viên Vương quốc Anh tại Việt Nam. Ông nhấn mạnh những đóng góp to lớn của các cựu du học sinh trong nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh, giáo dục đến khoa học công nghệ, đồng thời khẳng định vai trò cầu nối quan trọng của UKAV trong việc kết nối các thành viên, thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ phát triển sự nghiệp. Ông cũng bày tỏ mong muốn cộng đồng cựu du học sinh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Việt Nam và mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Cũng tại sự kiện, ông Ngô Thế Công - cựu học viên tại Đại học Huddersfield, cho biết: "Sự kiện thật sự ý nghĩa, không chỉ giúp tôi gặp lại những người bạn cũ mà còn được sống lại những ký ức đẹp đẽ thời sinh viên. Tôi rất vui khi được đóng góp một phần nhỏ bé cho hoạt động chia sẻ về công việc hiện tại về mảng thuê xe điện FGF - đóng góp vào hành trình hướng đến Net Zero tại Việt Nam".
Có thể nói, sự kiện không chỉ là dịp để các cựu sinh viên ôn lại kỷ niệm, kết nối bạn bè mà còn là một bức tranh giao thoa văn hóa đặc sắc giữa Anh và Việt Nam trong không khí rộn ràng của Tết đến Xuân về.
Hội Cựu du học sinh Vương quốc Anh tại Việt Nam (UKAV) được thành lập từ năm 2001. Với mục tiêu là tạo điều kiện kết nối lâu dài giữa các cựu du học sinh Anh, thúc đẩy sự phát triển cá nhân, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam.
Còn Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế về hợp tác văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Thông qua xây dựng kết nối, tăng cường sự hiểu biết và tin tưởng giữa người dân Vương quốc Anh và các quốc gia khác, góp phần duy trì hoà bình và thịnh vượng trên toàn thế giới. Hội đồng Anh thực hiện sứ mệnh của mình thông qua các hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa, giáo dục và ngôn ngữ Anh, hoạt động trên hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, và hiện diện tại hơn 100 quốc gia.