“Vua thầu sát giá” Phú Tài Miền Trung: Lãi mỏng, “chủ” lập công ty mới

(CLO) Phú Tài Miền Trung có lợi nhuận “siêu mỏng” dù kiếm được hàng trăm tỷ đồng từ những “gói thầu sát giá”, đặc biệt tại Hà Tĩnh. Thế nhưng, ông Nguyễn Hải Lam, Chủ tịch công ty lại chi hàng chục tỷ đồng thành lập 2 đơn vị mới.

Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Tài Miền Trung (Công ty Phú Tài Miền Trung) đã trúng nhiều gói thầu có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng tại Hà Tĩnh với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách rất thấp. Vì vậy, Phú Tài Miền Trung được xem như “Vua thầu sát giá”.

Đáng chú ý, dù nhận được nhiều “gói thầu sát giá” nhưng Phú Tài Miền Trung lại có lợi nhuận rất khiêm tốn nên số tiền tích lũy được là không đáng kể. Trong bối cảnh đó, năm 2022 (thời điểm rất nhiều doanh nghiệp phải tái cơ cấu, cắt giảm quy mô để đối phó với lạm phát và khủng hoảng kinh tế), ông Nguyễn Hải Lam, Chủ tịch Phú Tài Miền Trung lại bất ngờ chi hàng chục tỷ đồng để thành lập 2 đơn vị mới.

vua thau sat gia phu tai mien trung lai mong chu lap cong ty moi hinh 1

Trong khi Phú Tài Miền Trung phải thực hiện các gói thầu trị giá hàng trăm tỷ đồng nhưng vốn điều lệ chỉ là 50 tỷ đồng, Chủ tịch Nguyễn Hải Lam lại "chia sức" khi thành lập hai công ty mới. Ảnh minh họa

Doanh thu cao hay thấp, lợi nhuận vẫn “tí hon”

Những "gói thầu sát giá" được tin là sẽ mang lại lợi nhuận khủng cho nhà thầu. Thế nhưng, trên thực tế, dù đạt doanh thu chục tỷ đồng hay trăm tỷ đồng, Phú Tài Miền Trung đều có “kịch bản” chung là lợi nhuận rất thấp, không đến 1 tỷ đồng, từ đó chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là vô cùng khiêm tốn.

Cụ thể, trong giai đoạn 5 năm gần đây, Phú Tài Miền Trung chứng kiến doanh thu biến động rất mạnh, giảm từ 49,1 tỷ đồng năm 2017 xuống chỉ còn 25,3 tỷ đồng (năm 2018) và chạm “đáy” 0 tỷ đồng năm 2019. Tới năm 2020, doanh thu Phú Tài Miền Trung đạt “đỉnh” 263 tỷ đồng, sau đó “rơi” xuống 153 tỷ đồng (năm 2021).

Thế nhưng, bất chấp doanh thu biến động mạnh, lợi nhuận công ty vẫn “trung thành” với xu hướng siêu thấp, thậm chí còn thua lỗ 39,6 triệu đồng năm 2018.

Lợi nhuận sau thuế Phú Tài Miền Trung lần lượt là 108 triệu đồng (năm 2017), 0 đồng (năm 2019). Và khi doanh thu đạt “đỉnh” năm 2020, công ty chỉ gặt hái lợi nhuận 475 triệu đồng. Bước sang năm 2021, công ty cũng chỉ thu về 251 triệu đồng lãi ròng.

Tính chung trong 3 năm gần nhất (2019, 2020 và 2021), doanh thu trung bình và lợi nhuận bình quân của công ty chỉ là 138 tỷ đồng và 242 triệu đồng nhưng bước sang năm 2022, Phú Tài Miền Trung trúng các gói thầu “sát giá” tại Hà Tĩnh lên đến hơn 600 tỷ đồng.

"Ông chủ" vừa lập thêm công ty mới

Với dòng tiền không mạnh nhưng trúng các gói thầu hơn 600 tỷ đồng chỉ trong năm 2022, có thể thấy Phú Tài Miền Trung cần rất nhiều nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Hải Lam, Chủ tịch công ty vẫn mang hàng chục tỷ đồng thành lập các công ty mới trong năm 2022.

Cụ thể, ngày 27/4/2022, Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Home Land được thành lập. Ông Nguyễn Hải Lam vừa là giám đốc vừa là người đại diện pháp luật công ty.

Ở thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông Home Land bao gồm: ông Nguyễn Hải Lam (sở hữu 50% vốn, tương đương 25 tỷ đồng), ông Thái Anh Dũng (sở hữu 20% vốn, tương đương 10 tỷ đồng) và ông Vương Quốc Thắng (sở hữu 30% vốn, tương đương 15 tỷ đồng).

Ngày 7/1/2022, Công ty TNHH Halivico được thành lập. Ngành nghề chính của công ty là "Tư vấn, lập dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở, khu đô thị và công nghiệp; Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật".

Halivico có vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hải Lam góp 15 tỷ đồng để sở hữu 50% vốn công ty. Các cổ đông còn lại là ông Trần Văn Minh và ông Trần Ngọc Lam cùng sở hữu 25% vốn.

Tại Halivico, ông Nguyễn Hải Lam vừa là người đại diện pháp luật, vừa là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc công ty.

Trong khi đó, tại Phú Tài Miền Trung, ông Nguyễn Hải Lam cũng có vai trò rất lớn khi vừa là lãnh đạo cấp cao, vừa là cổ đông lớn nhất.

Cụ thể, tại Phú Tài Miền Trung, ông Nguyễn Hải Lam đóng vai trò cả Chủ tịch Hội đồng kiêm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật. Ông Lam sở hữu 80% vốn công ty (tương đương 40 tỷ đồng).

Điều đó có nghĩa trong khi Phú Tài Miền Trung đang phải dồn “tổng lực” cho những gói thầu trị giá hàng trăm tỷ đồng, ông chủ Nguyễn Hải Lam lại phải “chia” sức và vốn cho hai công ty mới là Halivico và Home Land.

Xem thêm

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: