Phú Tài Miền Trung: Trúng thầu sát giá tại Hà Tĩnh

(CLO) Trong vai trò liên danh và độc lập, Tập đoàn Phú Tài Miền Trung đã trúng nhiều gói thầu có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng tại tỉnh Hà Tĩnh với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách rất thấp.

Những gói thầu “sát giá” của Phú Tài Miền Trung tại Hà Tĩnh

Mới đây, ông Nguyễn Hữu Kiên, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã ký Quyết định số 282/QĐ-BQLDAKV về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 18.XL: Xây dựng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến số 1 đoạn Km4+100-Km8+799,03 thuộc Công trình Đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương, Hà Tĩnh.

Theo đó, bên trúng thầu Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Tài Miền Trung (Tập đoàn Phú Tài Miền Trung) và Tổng công ty 36 – CTCP. Loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng 900 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Nguồn vốn từ Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Giá trị trúng thầu là 375.344.623.000 đồng, tiết kiệm cho nguồn vốn 219.255.000 đồng (giá dự toán gói thầu 375.563.878.000 đồng), tương ứng tỉ lệ giảm giá chỉ 0,05% .

phu tai mien trung trung thau sat gia tai ha tinh hinh 1

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Lộc Yên - đường Hồ Chí Minh (gần 8,8 km do Liên danh Công ty CP Tập đoàn Phú Tài miền Trung - Công ty TNHH Vĩnh Phúc - Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Biển Đông trúng thầu. Ảnh: Khánh Trình/Kinhtenongthon.

Trước đó, vào tháng 7/2022, trong vai trò liên danh chính, Tập đoàn Phú Tài Miền Trung cùng Công ty TNHH Vĩnh Phúc, Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Biển Đông cũng đã trúng gói thầu số 06.XL: Xây dựng nền, mặt đường và công trình trên tuyến theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Lộc Yên – đường Hồ Chí Minh (đoạn Km39+030 đến Km47+830) với giá trúng thầu 220.663.842.000 đồng, giảm 0,18% so với giá dự toán (221.061.824.000 đồng).

Tại quê nhà Hà Tĩnh, kịch bản trúng thầu sát giá tại những gói thầu có sự góp mặt của Tập đoàn Phú Tài Miền Trung còn diễn ra tại gói thầu số 01.XL: Xây dựng tuyến đê và công trình trên tuyến theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt thuộc dự án Đê tả Nghèn huyện Lộc Hà, đoạn qua chùa Phổ Độ nối với Tỉnh lộ 9 do UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư, được công bố vào tháng 4/2022.

Tại gói thầu này, Tập đoàn Phú Tài Miền Trung đã trúng thầu với số tiền 17.517.643.000 đồng, tiết kiệm cho ngân sách vỏn vẹn 4.709.000 đồng. Một tỷ lệ tiết kiệm mang tính chất tượng trưng.

Nhìn xa hơn, tính trong khoảng 4 năm trở lại đây, Tập đoàn Phú Tài Miền Trung đã tham gia 25 gói thầu, trong đó trúng 18 gói, trượt 5 gói, 1 gói chưa có kết quả, 1 gói bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu lên đến hơn 3.177 tỷ đồng.

Doanh thu trăm tỷ, lãi vài trăm triệu

Trúng nhiều gói thầu sát giá có giá trị góp phần không nhỏ đưa lại cho Tập đoàn Phú Tài Miền Trung doanh thu lến đến hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, đáng nói là lợi nhuận doanh nghiệp thu về lại ít ỏi đến bất ngờ.

Cụ thể, tính riêng trong năm 2021, doanh thu Tập đoàn Phú Tài Miền Trung đạt khoảng 153 tỷ đồng, lãi sau thuế khoảng 250 triệu đồng. Trước đó, trong năm 2020, doanh thu Tập đoàn Phú Tài Miền Trung được ghi nhận lên đến 263 tỷ đồng, thế nhưng lợi nhuận sau thuế chưa đến nổi 500 triệu đồng.

Tính luỹ kế cho 2 năm gần nhất, Tập đoàn Phú tài Miền Trung đưa về hơn 400 tỷ đồng, song lãi sau thuế chưa đến 800 triệu đồng. Lợi nhuận thấp đồng nghĩa với việc chi phí thuế thu nhập là không đáng kể.

Được biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Tài Miền Trung được thành lập ngày 29/10/2002 tại xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh. Người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc là ông Nguyễn Hải Lam (SN 1970).

Cập nhật tại tháng 6/2016, vốn điều lệ Tập đoàn Phú Tài Miền Trung đạt 50 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập bao gồm ông Nguyễn Hải Lam góp 80%, ông Nguyễn Ngọc Nhung góp 10%, tuy nhiên ông Nhung đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Tài và ông Nguyễn Văn Chung góp 10% còn lại, tương tự ông Chung cũng đã chuyển nhượng số cổ phần của mình cho bà Phùng Ánh Ngụ.

Đến tháng 9/2017, cả ông Nguyễn Văn Tài và bà Phùng Ánh Ngụ đều triệt thoái vốn khỏi Tập đoàn Phú Tài Miền Trung.

Trong năm 2022, Phú Tài Miền Trung liên tục tăng cường nợ vay. Công ty đã vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Hà Tĩnh, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Hà Tĩnh. 

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: