Gói thầu cung cấp máy thở do Công ty Đông Dương trúng thầu có dấu hiệu cao hơn giá thị trường?

(CLO) Công ty TNHH Vật tư khoa học kỹ thuật Đông Dương từng trúng thầu cung cấp thiết bị y tế là máy thở cho một số đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, những máy thở model máy chính, xuất xứ, nhà sản xuất, cấu hình trùng khớp... lại có giá bán cao hơn so với thị trường.

Công ty TNHH Vật tư khoa học kỹ thuật Đông Dương có địa chỉ tại số 3, ngõ 117, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội, do ông Lê Thái Bình là người đại diện pháp luật.

goi thau cung cap may tho do cong ty dong duong trung thau co dau hieu cao hon gia thi truong hinh 1

Theo tìm hiểu được biết, từ năm 2016 đến nay, với tư cách liên danh hay độc lập Công ty TNHH Vật tư khoa học kỹ thuật Đông Dương có tham gia hơn 300 gói thầu, trong đó đã trúng thầu hơn 250 gói, trượt thầu 35 gói.

Các gói thầu tổng giá trị lớn tập trung tại các đơn vị mời thầu như: Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia; Viện Khoa học hình sự; Cục Quân y - Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng; Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội...

Vừa qua, liên quan đến hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Vật tư khoa học kỹ thuật Đông Dương, Báo Nhà báo và Công luận nhận được thông tin phản ánh về dấu hiệu giá bán thiết bị máy thở do công ty này cung cấp cao hơn thị trường.

Cụ thể, ngày 24/3/2020, Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đầu thầu rộng rãi trong nước gói thầu số 02 mua sắm máy thở thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị năm 2020.

goi thau cung cap may tho do cong ty dong duong trung thau co dau hieu cao hon gia thi truong hinh 2

Công ty Đông Dương là đơn vị trúng thầu cung cấp 1 máy thở Model: SAVINA 300 CLASSIC, hãng sản xuất Dragerwerk AG&Co. KGaA, nước sản xuất Đức. Giá chiếc máy thở là 798.500.000 VNĐ. Tuy nhiên, máy thở tại gói thầu này có giá chênh lệch so với một số địa phương khác và giá bán trên thị trường rất lớn.

Cụ thể, cùng máy thở trên (có model máy chính và xuất xứ, nhà sản xuất trùng khớp)…, tại Sở Y tế tỉnh Hà Giang chỉ mua với giá 543.000.000 VNĐ.

Đặc biệt cùng cấu hình thiết bị trúng thầu, một đơn vị phân phối máy thở SAVINA 300 CLASSIC, hãng sản xuất Dragerwerk AG&Co. KGaA  khu vực Nghệ An chỉ bán với giá 445.000.000 VNĐ (đã gồm giá giao hàng, lắp đặt tại đơn vị sử dụng, thuế VAT).

goi thau cung cap may tho do cong ty dong duong trung thau co dau hieu cao hon gia thi truong hinh 3

Máy thở SAVINA 300 CLASSIC, hãng sản xuất Dragerwerk AG&Co. KGaA

Không chỉ đối với riêng thiết bị kể trên, phản ánh còn cho biết tại một số gói thầu khác nhiều thiết bị Công ty Đông Dương cung cấp cũng có dấu hiệu chênh giá tại các bên mời thầu.

Ngày 13/11/2020, Sở Y tế Nghệ An phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (đợt 3). Tại gói thầu này Công ty Đông Dương cung cấp máy thở xách tay Model: Oxylog VE300, xuất xứ Đức với giá 329.799.750 VNĐ. Tuy nhiên cũng với Model: Oxylog VE300, xuất xứ Đức, vào tháng 3/2020 Công ty Đông Dương bán cho Sở Y tế Hà Tĩnh với giá 500.000.000 VNĐ.

Quá trình nghiên cứu, tìm hiểu về Luật Đấu thầu, phóng viên nhận thấy, chênh lệch giá sản phẩm trong một gói thầu so với giá thị trường là điều có thể xảy ra. Bởi, giá thiết bị cao hay thấp đôi khi còn phụ thuộc và ảnh hưởng bởi các yếu tố: tính năng, công suất của hàng hóa, linh phụ kiện theo kèm, chế độ bảo hành, bảo trì, chi phí vận chuyển…

Theo các chuyên gia, công tác đấu thầu sẽ thực sự hiệu quả nếu sản phẩm đạt chất lượng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chủ đầu tư với mức giá tốt nhất, tiết kiệm tối đa nguồn đầu tư công. Thế nhưng, trong lĩnh vực đấu thầu thì việc chênh lệch giá tại các gói thầu thời gian qua thường ở mức cao hơn giá thành sản phẩm ngoài thị trường, thậm chí có những gói thầu đội giá rất cao khiến nguy cơ thất thoát ngân sách Nhà nước là điều cần phải xem xét. Rất có thể xảy ra hiện tượng “thổi” giá trị sản phẩm, nâng khống giá thiết bị, khoản tiền chênh lệch sẽ đi đâu, vào túi ai là điều cần làm rõ.

Sẽ thiếu căn cứ nếu chỉ nhìn vào mức giá cao mà suy luận, phán xét việc đội giá hay nâng khống giá trị gói thầu. Tuy nhiên nếu cùng một sản phẩm, cùng ký hiệu, xuất xứ, cùng hãng sản xuất, thậm chí là yêu cầu kỹ thuật giống hệt như chủ đầu tư đưa ra tại E-HSMT nhưng giá dự thầu được phê duyệt cao hơn rất nhiều lần so với giá thị trường thì rất đáng băn khoăn và cần được làm sáng tỏ lý do vì sao.  Chênh lệch giá gói thầu so với giá thị trường là một trong những dấu hiệu bất thường, đáng lưu ý như vậy -vị chuyên gia cho biết.

Trước thực tế trên, Báo Nhà báo và Công luận đề nghị UBND tỉnh, Công an tỉnh và Sở Y tế các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh chỉ đạo, tiến hành kiểm tra, rà soát để đảm bảo nguồn vốn ngân sách được thực hiện đúng, đủ và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, phản hồi tới Báo để có cơ sở thông tin tới bạn đọc.

Trao đổi về vấn đề đấu thầu mua sắm, Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) nhìn nhận: “Thời gian qua, công tác đấu thầu trong các lĩnh vực đầu tư công xảy ra nhiều sai phạm. Cơ quan thanh tra, điều tra phát hiện và đã xử lý với nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nhiều người đã bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ...

Bởi vậy, với những gói thầu có dư luận phản ánh, có dấu hiệu bất minh thì cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật”.

“Trường hợp quá trình thanh tra, kiểm tra các gói thầu có dấu hiệu vi phạm mà cơ quan chức năng phát hiện có vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước từ 100.000.000 đồng trở lên thì có thể khởi tố vụ án hình sự”, Luật sư Đặng Văn Cường nói thêm.

Hoàng Minh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: