Thị trường lồng đèn tại TP. HCM: Lồng đèn Việt áp đảo mặt hàng Trung Quốc

(CLO) Mặc dù lồng đèn Trung Quốc có giá thành rẻ, mẫu mã bắt mắt, tuy nhiên lồng đèn nội địa Việt vẫn giành được sự chú ý của đông đảo người mua, bởi chất lượng, sự an toàn cho người dùng.

Sức mua tăng cao bất ngờ

Trong ngày tết Trung thu 2022, lượng người đổ về các điểm bán lẻ, bán buôn lồng đèn ngày càng đông đúc hơn. Thị trường lồng đèn tết Trung thu tại TP. HCM năm nay đã có sự "lên ngôi" của các nhà sản xuất trong nước.

thi truong long den tai tp hcm long den viet ap dao mat hang trung quoc hinh 1

Sức mua tăng vào những ngày cao điểm tết Trung thu, khiến các tiểu thương, nhà sản xuất "thở phào".

Bài liên quan

Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân trao quà và tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em vùng cao

Doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi tuần, nhờ việc bán bánh Trung thu "độc - dị - lạ"

Tết Trung thu ở các nước diễn ra như thế nào?

Hà Nội thu giữ hàng nghìn bánh Trung thu nhập lậu

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, dọc các con đường ở TP. HCM như: Nguyễn Văn Khối, Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp), Hải Thượng Lãn Ông (quận 5)… không khí mua bán lồng đèn, đồ trang trí dịp tết Trung thu tại các cửa hàng luôn nhộn nhịp.

Các loại lồng đèn sản xuất trong nước cũng đã có sự thay đổi lớn với nhiều mẫu mã khá đa dạng và phong phú; lồng đèn cũng có nhiều hình ảnh và kiểu dáng khác nhau để khách hàng lựa chọn. Hiện lồng đèn hình các con vật xếp bằng giấy có giá từ 10.000 - 15.000 đồng/cái, lồng đèn bằng chất liệu giấy kiếng hình các loài thú có giá 15.000 - 20.000 đồng/cái, loại lồng đèn lớn có giá từ 50.000 - 360.000 đồng/cái tuỳ mẫu mã, kích cỡ…

thi truong long den tai tp hcm long den viet ap dao mat hang trung quoc hinh 2

Với mẫu mã đa dạng, sáng tạo hơn, mặt hàng Việt dễ hút khách.

Với các sản phẩm làm từ giấy bóng, khung tre nứa có kích cỡ lớn dùng để trang trí có giá phổ biến từ 80.000 - 200.000 đồng/sản phẩm.

Chia sẻ với phóng viên, ông Võ Thanh (chủ tiệm bán lồng đèn trên đường Hãi Thượng Lãn Ông) cho biết, cửa hàng đã bán được hơn 10.000 lồng đèn cho các đơn vị, doanh nghiệp và người dân chuẩn bị cho tết Trung thu. 

“Sức mua của người dân tăng cao so với các năm trước, khoảng 5-10%. Các đơn hàng tới liên tục từ 2-3 tháng trước đến nay. Hôm nay là ngày chính của tết Trung thu nhưng vẫn có rất nhiều người đến tham quan, mua sắm”, ông Thanh nói.

Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Văn Lợi (chủ xưởng sản xuất lồng đèn tại quận 11), các đơn hàng tới liên tục khiến cơ sở ông không sản xuất kịp các đơn hàng cho khách sỉ và lẻ, lẫn các đơn đặt hàng của các đoàn từ thiện.

“Đến nay chúng tôi đã bán được hàng chục nghìn sản phẩm lồng đèn giấy cho các khách sỉ với nhiều mẫu mã khác nhau. Tôi nghĩ do năm ngoái dịch Covid-19, người dân không thể vui chơi nên năm nay họ chơi ‘bù’. Nhiều hoạt động thiện nguyện sau những ảnh hưởng của dịch bệnh cũng tăng cao, khiến lượng đơn hàng cứ thế nhiều hơn”, ông Lợi cho biết.

Mặt hàng trong nước bắt mắt, vượt trội

Không chỉ riêng mặt hàng trong nước, các cửa tiệm kinh doanh lồng đèn cũng nhập về mẫu mã Trung Quốc. Song, các mặt hàng Việt Nam vẫn đang áp đảo hàng Trung Quốc và nhận được nhiều ủng hộ từ người tiêu dùng.

Đồ chơi Trung thu cho bé năm nay cũng xuất hiện nhiều sản phẩm lồng đèn có hình ô tô, máy bay, xe tăng, chạy bằng pin có âm thanh ánh sáng với giá từ 100.000 – 200.000 đồng/chiếc. Đây hầu hết là các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, với số lượng bán không nhiều.

thi truong long den tai tp hcm long den viet ap dao mat hang trung quoc hinh 3

Đa dạng không kém về mẫu mã, mặt hàng Trung Quốc vẫn chịu "lép vế" trước hàng nội địa.

"Nếu so sánh giữa lồng đèn của Trung Quốc không có thương hiệu, chất lượng chưa rõ ràng với hàng của Việt Nam có thương hiệu, chất lượng và nguồn gốc rõ ràng thì rất khập khiễng. Có thể thấy, lồng đèn Việt Nam có giá rất tốt, chỉ chênh lệch vài ngàn đồng so với hàng Trung Quốc”, bà Lê Thị Hồng Thu, đại diện công ty sản xuất đồ chơi nói.

Chia sẻ với phóng viên, chị Hoàng Thùy (ngụ quận 19) cho rằng do năm nay lồng đèn trong nước nhiều mẫu mã rất đẹp, giá lại khá rẻ, có pin, âm thanh ánh sáng nhưng cũng chỉ có giá 20.000 đồng/chiếc, mức giá này phù hợp với túi tiền người lao động. 

“Các mặt hàng nội địa có xuất xứ, nhãn hiệu rõ ràng. Mặc dù hàng Trung Quốc có đèn, cử động được và khá đa dạng về mẫu mã, nhưng tôi vẫn chọn mua lồng đèn của Việt Nam,” chị Thúy nói.

Chị Khánh Châu (chủ cửa hàng kinh doanh lồng đèn tại quận Gò Vấp) cho biết: “Hàng Trung Quốc thường bằng nhựa, giá cũng cao, khoảng vài trăm nghìn/chiếc, dù có nhiều hình máy bay, ô tô có tiếng, màu sắc bắt mắt song sức mua cũng chậm, nên chúng tôi về hàng cũng khá ít”.

Nhìn chung, các cửa hàng trên địa bàn TP. HCM chọn nhập về các mặt hàng nội địa. Trong đó, người bán thông tin rằng, năm nay nguồn hàng nhập cơ bản không có, trong khi nguồn cung trong nước đa dạng nên thời điểm này đơn vị chỉ bán lồng đèn trong nước với mức giá phổ biến 4.000 - 20.000 đồng/sản phẩm tùy kích thước và chất liệu.

“Đặc biệt, năm nay, các điểm bán có ít nhà cung cấp hàng Trung Quốc chào hàng, đây cũng là cơ hội cho các nhà sản xuất lồng đèn Việt Nam khẳng định thương hiệu, chất lượng với người tiêu dùng trên thị trường tết Trung thu này”, một chủ cửa hàng kinh doanh lồng đèn bộc bạch.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: