Thị trường ngày Valentine 2023: Hoa dâu tây, hộp quà trái cây nhập khẩu giá tiền triệu vẫn hút khách

(CLO) Không chỉ hoa tươi hay chocolate truyền thống mà năm nay, thị trường xuất hiện thêm những bó hoa dâu tây và hộp quà trái cây nhập khẩu được trang trí sang trọng, bắt mắt cũng "lên ngôi" trong dịp Valentine 14/2.

Theo truyền thống quà Valentine thường là hoa hồng và chocolate, thế nhưng trên thị trường hiện nay, xu hướng của nhiều người luôn hướng đến những điều mới lạ và độc đáo.

Một trong những sản phẩm độc đáo được rất nhiều người săn lùng, nhất là các bạn trẻ trong ngày lễ tình yêu Valentine 14/2 này là những bó hoa được làm từ quả dâu tây và hộp quà trái cây tươi mát.

thi truong ngay valentine 2023 hoa dau tay hop qua trai cay nhap khau gia tien trieu van hut khach hinh 1

Hoa dâu tây có giá tiền triệu vẫn đắt khách.

Hiện nay, có nhiều mẫu hoa trái cây kết hợp độc đáo như: hoa dâu tây, hoa dâu tây socola, hoa dâu tây cherry, hoa dâu tây kèm nho xanh, hoa dâu tây kèm socola hoa hồng,... Rất nhiều loại với kiểu gói và vật liệu gói đẹp, thường một bó hoa dâu tây sẽ kèm theo hoa tươi hoặc hoa khô, nơ và thiệp.

Theo ghi nhận của PV, giá hoa dâu tây dao động từ 500.000 đồng - 900.000 đồng/bó tùy loại. Ngoài ra, nhiều cửa hàng còn làm những bó hoa dâu tây có giá từ 1,2 triệu - 3,5 triệu đồng/bó.

Những quả dâu tây chín đỏ căng mọng, vị ngọt ngào, thơm ngon được các cửa hàng thiết kế thành bó với nhiều kiểu dáng phục vụ nhu cầu mua làm quà tặng. Không chỉ đẹp mắt, những bó hoa này còn được nhiều người yêu thích bởi tính tiện dụng khi có thể ăn được.

Với hộp quà trái cây, ngoài dâu tây là loại quả được nhiều người yêu thích còn có hộp quà cherry, hộp quà nho xanh, nho tím, hộp quà táo và cam,...Nhiều hộp quà còn có sự kết hợp độc đáo mix từ nhiều loại trái cây khác nhau. Vì thế, giá thành cũng đắt đỏ hơn.

Giá của mỗi hộp quà trái cây không dưới 600.000 đồng/hộp, dao động trong khoảng từ 800.000 đồng - 4 triệu đồng/hộp. Cụ thể, hộp dâu tây đơn giản có giá từ 600.000 đồng - 800.000 đồng/hộp, hộp dâu tây kết hợp với cherry có giá từ 2 triệu đồng - 3,5 triệu đồng/hộp, hộp nho xanh kết hợp nho tím có giá từ 1,3 triệu đồng - 2,5 triệu đồng/hộp.

thi truong ngay valentine 2023 hoa dau tay hop qua trai cay nhap khau gia tien trieu van hut khach hinh 2

Hộp quà trái cây nhập khẩu có giá thành đắt đỏ.

Ngoài ra, tuỳ trong mỗi hộp quà trái cây mà còn có thêm hoa hồng, hoa khô, quả mâm xôi, quả thông, thiệp,..được đựng trong hộp hình trái tim sang trọng, bắt mắt.

So với hoa tươi, giá của một bó hoa làm từ trái cây và hộp quà trái cây đắt đỏ hơn nhiều do các loại hoa quả đều là hàng nhập ngoại có giá thành vốn đã cao hơn nhiều so với loại quả trong nước.

Không chỉ các cửa hàng hoa tươi, nhiều cửa hàng trái cây dịp này cũng tranh thủ làm hoa dâu tây và hộp quà trái cây hình trái tim để bán. Chị Mai Liên, chủ cửa hàng hoa quả nhập khẩu trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) đang tất bật gói hàng chục hoa và hộp trái cây cho khách.

Chị Liên cho biết, từ ngày mùng 8/2 trở đi, cửa hàng của chị liên tục nhận được hàng chục đơn hoa dâu tây và hộp quà trái cây đặt trước. Càng về thời điểm sát ngày valentine, cửa hàng của chị càng có đông khách đến mua trực tiếp.

“Khách đặt trước hơn cả tuần nhưng tôi thường để sát ngày giao hàng mới gói để đảm bảo chất lượng được tươi ngon. Vì không chỉ riêng hoa quả mà các loại hoa mix cùng rất dễ héo nếu như để lâu nên 1,2 ngày trước valentine chúng tôi phải làm đến tối muộn để kịp trả đơn cho khách” - chị Liên chia sẻ.

Theo chị Liên, trung bình mỗi ngày cửa hàng chị tiêu thụ hết 30kg dâu tây, 20kg cherry. Các loại quả khác như mâm xôi, táo, nho,... cũng gần 10kg.

Anh Thái (Cầu Giấy, Hà Nội) trực tiếp đến cửa hàng trái cây để mua một bó hoa dâu tây dành tặng vợ. Tuy nhiên, anh phải chờ mất 2 tiếng để nhận được hoa do cửa hàng không bó sẵn.

“Hoa tươi thì chỉ ngắm được thôi nên tôi chọn hoa dâu tây ăn được để tặng vợ. Giá thành sẽ đắt hơn hoa tươi nhưng lại khá mới mẻ và khác lạ so với nhiều mặt hàng khác” - anh Thái chia sẻ.

Bài và ảnh: Nguyễn Linh

Xem thêm

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm và chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo cung cấp điện từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, hệ thống lưới điện do EVNSPC quản lý vận hành ổn định, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân và các hoạt động chính trị, văn hóa, giải trí trên địa bàn.

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong tháng 4 vừa qua, Tập đoàn này tiếp tục điều hành quyết liệt hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì mức tăng trưởng cao ở các lĩnh vực chủ lực như than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ… so với bình quân chung của năm.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: