Thị trường tại Hà Nội trong ngày bão: Không xảy ra tình trạng tích trữ, hàng hóa dồi dào, giá cả bình ổn

(CLO) Tại một số chợ truyền thống và siêu thị vẫn hoạt động bình thường, nguồn cung hàng hóa phong phú, không xảy ra hiện tượng người dân đổ xô mua hàng tích trữ như từng diễn ra trong một số đợt thiên tai, dịch bệnh trước đây.

Sáng 22/7, trong bối cảnh bão số 3 (bão WIPHA) đang tiến sát đất liền, ghi nhận thực tế tại Hà Nội cho thấy thị trường hàng hóa, thực phẩm tiêu dùng vẫn giữ được sự ổn định.

Tại nhiều khu vực dân cư, các chợ truyền thống và siêu thị vẫn hoạt động bình thường, nguồn cung hàng hóa phong phú, không xảy ra hiện tượng người dân đổ xô mua hàng tích trữ như từng diễn ra trong một số đợt thiên tai, dịch bệnh trước đây.

z6829571416792_017135749d59f60eae997b6e42cb9dd1.jpg
Tại một số chợ truyền thống và siêu thị vẫn hoạt động bình thường. (Ảnh: Định Trần)

Ghi nhận từ phóng viên Báo Nhà báo và Công luận tại các chợ dân sinh như Đồng Tâm, Nguyễn An Ninh, Tân Mai… vào sáng sớm 22/7 cho thấy, phần lớn tiểu thương vẫn bày bán hàng hóa như ngày thường, chỉ một số ít đóng cửa nghỉ bão. Các mặt hàng thiết yếu như rau củ quả, thịt cá, đồ khô… vẫn được cung ứng đầy đủ, với mẫu mã và chủng loại đa dạng.

Một tiểu thương tại chợ Nguyễn An Ninh chia sẻ: So với ngày thường, hôm nay sức mua có tăng nhẹ nhưng không đột biến. Người dân chủ yếu mua thêm rau xanh để dùng trong vài ngày tới. Thịt và cá tiêu thụ chậm hơn. Chúng tôi cũng không tăng giá để giữ khách”.

Về mặt bằng giá cả, thị trường ghi nhận mức giá rau xanh nhích nhẹ, phổ biến tăng từ 1.000 - 2.000 đồng mỗi bó, do ảnh hưởng từ nguồn cung ở ngoại thành giảm nhẹ vì mưa. Tuy nhiên, mức tăng không đáng kể, nằm trong ngưỡng kiểm soát. Một số mức giá cụ thể sáng 22/7: rau mùng tơi 7.000 - 8.000 đồng/bó, rau ngót 12.000 - 15.000 đồng/bó, rau cải 7.000 - 8.000 đồng/bó, bí xanh 15.000 - 18.000 đồng/kg, cà chua 20.000 đồng/kg, khoai tây 17.000 đồng/kg, dưa chuột 20.000 đồng/kg.

Thịt cá các loại giữ mức giá ổn định so với những ngày trước. Các tiểu thương cho biết nguồn cung từ các lò mổ, chợ đầu mối vẫn ổn định, không có dấu hiệu khan hiếm. Thậm chí, đến gần trưa, một số hàng thịt mới mở bán do thời tiết mưa và sức mua không quá cao.

Tính đến giữa trưa, một số mặt hàng rau xanh như rau muống, cải ngọt, mồng tơi… đã tiêu thụ hết tại nhiều quầy, tuy nhiên các loại củ quả và sản phẩm từ thịt, cá vẫn còn dồi dào. Các quầy hàng đồ khô, nhu yếu phẩm như mì tôm, gạo, nước đóng chai… cũng không ghi nhận sức mua tăng vọt.

z6829571415831_ad3737d910f714f335b7c22fa8aeacac.jpg
Tại các siêu thị lớn trong thành phố, số lượng khách đến mua sắm vào đầu giờ sáng 22/7 tăng nhẹ so với ngày thường. (Ảnh: Định Trần)

Trong khi đó, tại các siêu thị lớn trong thành phố, số lượng khách đến mua sắm vào đầu giờ sáng 22/7 tăng nhẹ so với ngày thường và giảm dần vào buổi trưa. Tuy nhiên, không có hiện tượng gom hàng, tích trữ quy mô lớn. Người dân chủ yếu chọn mua các mặt hàng tươi sống, thực phẩm đóng gói, rau củ quả và nước uống để sử dụng trong vài ngày, đề phòng mưa bão ảnh hưởng đến việc đi chợ.

Đặc biệt, nhiều hệ thống siêu thị triển khai dịch vụ mua hàng online và giao hàng tận nhà, đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời tiết mưa gió.

z6829571421708_3a2dc79335be33f089a79715aec13dbe.jpg
Hàng hóa đa dạng, phục vụ đủ cho nhu cầu của người dân. (Ảnh: Định Trần)

So với các đợt thiên tai trước, lần này, tâm lý của người tiêu dùng có phần bình tĩnh hơn. Một phần do người dân đã có kinh nghiệm ứng phó với các tình huống thời tiết cực đoan, phần khác do nguồn cung hàng hóa tại Hà Nội hiện nay khá dồi dào, hệ thống phân phối được tổ chức bài bản. Việc tuyên truyền kịp thời của cơ quan chức năng cũng góp phần trấn an tâm lý và định hướng hành vi tiêu dùng hợp lý.

Xem thêm

Muốn doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt, phải trao quyền thực chất

Muốn doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt, phải trao quyền thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị được kỳ vọng tạo bước ngoặt trong tái cơ cấu kinh tế nhà nước, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN), theo hướng chuyển từ “vai trò chủ đạo” sang “năng lực dẫn dắt”. Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Đình Cung – nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) – thách thức lớn nhất không nằm ở định hướng, mà ở việc chuyển hóa tư duy đó thành thể chế và thực thi.

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm và chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo cung cấp điện từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, hệ thống lưới điện do EVNSPC quản lý vận hành ổn định, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân và các hoạt động chính trị, văn hóa, giải trí trên địa bàn.

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong tháng 4 vừa qua, Tập đoàn này tiếp tục điều hành quyết liệt hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì mức tăng trưởng cao ở các lĩnh vực chủ lực như than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ… so với bình quân chung của năm.

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

(CLO) Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội trong quý I/2026 đang bước vào một nhịp điều chỉnh cần thiết, dần được dẫn dắt bởi nhu cầu ở thực và xu hướng lựa chọn sản phẩm mang giá trị sử dụng bền vững.

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Trong bối cảnh bất động sản tạo dòng tiền được quan tâm trở lại, các sản phẩm có khả năng khai thác thực tế đang cho thấy ưu thế rõ nét. Tại Cam Ranh, nhà phố Sông Town thuộc CaraWorld thu hút sự chú ý nhờ vị trí hưởng lợi từ lưu lượng khách du lịch, công năng khai thác linh hoạt và hệ tiện ích quy mô lớn.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Cỡ chữ bài viết: