Thị trường vận chuyển hàng hóa đường hàng không chuyên dụng: Thị phần lớn chờ được khai phá

(CLO) Phương thức vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ thống thương mại toàn cầu hiện tại. Ước tính, có tới 35% giá trị thương mại toàn cầu được vận chuyển bằng đường hàng không.

Năm 2022, lưu lượng vận tải hàng hóa qua đường hàng không của Việt Nam dự kiến đạt hơn 1,52 triệu tấn, tăng 17% so với năm 2021. Con số này cao hơn so với tốc độ tăng trưởng bình quân trong 30 năm qua là 15%/năm.

thi truong van chuyen hang hoa duong hang khong chuyen dung thi phan lon cho duoc khai pha hinh 1

Thị trường vận chuyển hàng hóa đường hàng không chuyên dụng: thị phần lớn chờ được khai phá.

Con số này phần nào phản ánh thực trạng bối cảnh nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong nước và nước ngoài ngày một tăng cao, đồng thời, Việt Nam dần củng cố vị trí cốt yếu trong các chuỗi cung ứng toàn cầu. Năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng gần 20% lên khoảng 336 tỷ USD.

35% giá trị thương mại toàn cầu được vận chuyển bằng đường hàng không

Không thể phủ nhận, phương thức vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ thống thương mại toàn cầu hiện tại. Ước tính, có tới 35% giá trị thương mại toàn cầu được vận chuyển bằng đường hàng không.

Tuy nhiên, thị phần vận chuyển hàng hóa quốc tế đường hàng không ở Việt Nam mới chỉ chiếm khoảng 12%, chủ yếu đến từ hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar Pacific. 88% thị phần còn lại thuộc về 64 hãng hàng không nước ngoài có đường bay đến Việt Nam như Fedex, DHL, Cathay Cargo... 

Nikkie Asia nhận định, các nhà khai thác lớn như DHL Express của Đức và ANA của Nhật Bản ngày một "vươn dài cánh tay" đến thị trường Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh dịch vụ vận chuyển Việt Nam - Mỹ.

Ngoài 2 "ông lớn" logistic trên, các hãng Korean Air của Hàn Quốc, China Airlines và EVA Air của Đài Loan cũng có các chuyến bay chở hàng đến và đi từ Việt Nam. 

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa hàng không trong nước gia nhập "đường đua"

Mới đây, nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh hàng hóa, khai thác vận chuyển hàng hóa, đại lý hàng hóa cho hãng hàng không trong khu vực, đơn vị Vietravel Airlines đã ký kết hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa hàng không (VUAir Cargo) với Asean Cargo Gateway (ACG). Tỷ lệ góp vốn của thương vụ hợp tác này tương ứng là 51% và 49%.

Trong năm đầu tiên, hãng tập trung khai thác vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Thái Lan. Dự kiến vào tháng 11, việc thuê máy bay sẽ hoàn tất và hãng có thể bắt đầu chuyên chở hàng trên 3 máy bay chuyên dụng cho Cargo.

Không chỉ Vietravel Airlines, Vietjet Air cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Hãng hàng không giá rẻ đã nhanh chóng chuyển đổi cấu hình máy bay hành khách sang vận tải hàng hóa và là hãng hàng không đầu tiên được nhà chức trách phê chuẩn giấy phép CPIC (Cargo in Passenger Cabin).

Trước đó, năm 2021, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã thành lập hãng hàng không IPP Air Cargo chuyên vận tải hàng hóa phạm vi nội địa và quốc tế. Dự án hãng hàng không chở hàng IPP Air Cargo có tổng mức đầu tư theo hồ sơ 2.400 tỷ đồng, trong đó 30% vốn chủ sở hữu, 70% còn lại sẽ là vốn huy động.

Hiện tại, một chiếc máy bay của IPP Air Cargo đã được xuất xưởng. Tuy nhiên, việc vận chuyển máy bay về Việt Nam vẫn còn chờ giấy phép chứng chỉ khai thác máy bay của Cục Hàng không Việt Nam. Ngoài chiếc máy bay đã xuất xưởng còn 3 chiếc khác đang được lắp ráp, dự kiến cuối năm 2022 xuất xưởng. IPP Air Cargo cho biết hãng lên kế hoạch vận chuyển khoảng 115.000 tấn hàng hóa vào năm đầu tiên, doanh thu đạt 71 triệu USD. Dự kiến đến năm thứ 4 doanh nghiệp sẽ có lãi.

Theo Bộ Công Thương, hiện nay, Việt Nam có 5 hãng hàng không đang khai thác vận chuyển hàng hóa kết hợp trên chuyến bay chuyên chở hành khách, chưa có hãng bay hàng hóa chuyên dụng.

Thị trường vận chuyển hàng hóa quốc tế của Việt Nam đang có 29 hãng hàng không nước ngoài đến từ 16 quốc gia tham gia khai thác. Trong khi đó, thị phần hàng hóa quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam giai đoạn 2020 - 2021 chỉ vào khoảng 11%.

Với xu thế chung trên thế giới là phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu, cộng thêm bối cảnh Việt Nam đã ký kết và thực thi nhiều hiệp định thương mại tự do, trong đó có thị trường mục tiêu là nước phát triển với phân khúc hàng hóa cần được vận chuyển với thời gian ngắn, mang tính thời vụ cao. Theo Bộ Công Thương, việc có một hãng hàng không chuyên chở hàng hóa do nhà đầu tư trong nước đầu tư sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp mở rộng thị trường cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: