Thiếu nước sạch nghiêm trọng ở Sóc Sơn- Hà Nội, người dân phải tiết kiệm cả nước bẩn!

Chật vật tìm nguồn nước

Hiện tại, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội có khoảng hơn 4000 hộ gia đình. Thế nhưng với hầu hết những người dân tại đây, có nước để sử dụng đã là điều đáng mừng chưa kể đến chất lượng nguồn nước cũng không được đảm bảo.

thieu nuoc sach nghiem trong o soc son ha noi nguoi dan phai tiet kiem ca nuoc ban hinh 1

Cát trong bể lọc nước của người dân luôn trong tình trạng có màu ngả vàng.

Nguồn nước sinh hoạt chính của người dân chủ yếu dựa vào nguồn nước ngầm từ giếng khơi, nước mưa. Tuy nhiên, có những địa phương, người dân khoan giếng, nhưng không tìm được mạch nước ngầm, hoặc phụ thuộc nước mưa, dẫn đến tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt thường xuyên xảy ra.

Sống chung với cảnh thiếu nước sạch từ khi chuyển tới đây, bà Nguyễn Thị Thông (Thôn Chợ Nga, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn) cho biết, dù đã khoan rất sâu nhưng vẫn không thể tìm thấy nguồn nước ngầm.

“Từ khi tôi chuyển đến đây từ năm 1992 đến giờ, trên đất gò sỏi này không thể khoan giếng, có khi khoan hơn 120m vẫn không thấy mạch nước mà chỉ thấy những đá màu đất đen, nên gia đình tôi phải dùng giếng khơi, dùng nước mưa, nước ngấm để sinh hoạt”, bà Thông cho biết.

Hơn nữa, chi phí bỏ ra để khoan giếng cũng không hề rẻ. Bà Thông nói: “Sẽ mất khoảng 60 triệu để khoan giếng. Tuy nhiên, cũng có nhà khoan được, có nhà không. Nhiều nhà khoan tới 2 lần vẫn không được, khoan tới mấy trăm mét cũng không thấy nước”.

Ngoài ra, chất lượng nguồn nước mà người dân đang sử dụng cũng không được đảm bảo. Theo phản ánh từ người dân ở đây, nguồn nước duy nhất của nhiều hộ dân tại thôn đã bị nhiễm sắt nặng. Chỉ cần để nước ngoài trời khoảng 3-4 tiếng là nước sẽ chuyển sang màu vàng, có mùi hôi tanh.

thieu nuoc sach nghiem trong o soc son ha noi nguoi dan phai tiet kiem ca nuoc ban hinh 2

Lớp cát tại bể lọc luôn có màu vàng khè, các vật dụng khác có tiếp xúc với nước đều bị hoen ố, ngả màu như nghệ.

Hơn nữa, lớp cát tại bể lọc luôn có màu vàng khè, các vật dụng khác có tiếp xúc với nước đều bị hoen ố, ngả màu như nghệ.

Ông Lê Quang Chiến (Thôn Chợ Nga, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn) cho biết, dù đã lọc qua nhiều lớp cát nhưng mỗi gia đình vẫn phải mua thêm bình lọc và quả lọc để phục vụ cho việc ăn uống hàng ngày.

“Bình lọc gia đình tôi sẽ dùng cho ăn uống, còn giặt giũ, tắm rửa sẽ dùng lọc bằng cát. Nhưng bình thường lọc bằng cát để giặt giũ, nước sẽ bị vàng khè bởi nước bị nhiễm sắt, giặt áo trắng sẽ bị ngả vàng ngay” - ông Chiến nói.

Ông Chiến cho biết thêm: “Máy lọc nhà tôi có quả lọc, nước ô nhiễm nên quả lọc rất nhanh bẩn, khoảng 2-3 tháng sẽ phải thay quả lọc 1 lần, mỗi lần thay hết khoảng 60.000-300.000 đồng”.

thieu nuoc sach nghiem trong o soc son ha noi nguoi dan phai tiet kiem ca nuoc ban hinh 3

Trong nhà người dân lúc nào cũng phải có sẵn quả lọc.

Phải tiết kiệm cả nước bẩn

Thiếu nước sạch, người dân tại xã Thanh Xuân phải chắt chiu từng giọt. Nhất là vào mùa khô, nhiều hộ gia đình phải đi mua nước, chở xe nước về tích trữ dùng dần.

thieu nuoc sach nghiem trong o soc son ha noi nguoi dan phai tiet kiem ca nuoc ban hinh 4

Nhà nào cũng phải làm ít nhất 1 bể tích trữ nước.

Bà Thông (Thôn Chợ Nga, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn) không khỏi bức xúc: “Khu vực dân cư chúng tôi nguồn nước sinh hoạt rất ít. Phải quá hà tiện về nước, cả làng này chứ không riêng nhà tôi. Nước rửa rau sạch sẽ để rửa bát hoặc rửa chân tay, phải tận dụng đến nước rửa rau cuối cùng, tiết kiệm nước lắm”.

“Nước bẩn tôi cũng phải tiết kiệm, giữ lại để rửa chân tay, tưới rau, tưới cây, không dám đổ nước đi, lúc nào nhà tôi cũng có xô để đựng nước”, bà Thông nói.

thieu nuoc sach nghiem trong o soc son ha noi nguoi dan phai tiet kiem ca nuoc ban hinh 5

Thiếu nước, người dân phải tiết kiệm cả nước bẩn.

Thiếu nước sinh hoạt không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà các hoạt động chăn nuôi, sản xuất cũng bị tác động. Nhiều hộ gia đình từ lâu đã không thể chăn nuôi vì thiếu nước trầm trọng.

“Nước còn chả đủ ăn thì chăn nuôi gì! Nếu như nhà tôi không làm bể trữ nước thì cứ đến tháng 10 là sẽ hết nước ăn và đến tận tháng 4 sang năm mới có nước. Mỗi năm thiếu nước mất mấy tháng như vậy” - bà Thông cho biết.

Mong ước có nước sạch

Theo tìm hiểu, năm 2017, huyện Sóc Sơn được thành phố quan tâm đầu tư cấp nước sạch cho 18 xã của huyện, trong đó có xã Thanh Xuân. Theo tiến độ, năm 2020 dự án hoàn thiện, nhưng hiện đã quá hạn 2 năm, không hiểu sao kế hoạch vẫn mãi “nằm trên giấy”, công trình vẫn chưa được thi công.

“Trưởng thôn, phó thôn cũng đi xin ý kiến người dân, toàn bộ người dân cũng đều đồng ý, ký giấy nhưng bao nhiêu năm nay cũng không thấy gì. Biết là có dự án, cũng đi từng nhà ký giấy lấy ký kiến người dân, cả 10 nhà thì cả 10 nhà nhất trí dẫn nước sạch về nhưng cũng chả thấy đâu” - bà Thông cho hay.

Có nước sạch là mong muốn duy nhất của nhiều hộ dân tại đây, bà Thông cũng chia sẻ: “Nhà nước thực hiện nông thôn đổi mới, đường xá đã rộng rãi rồi mà còn mỗi nước sạch là chưa thấy giải quyết được. Giờ đã ô nhiễm quá nhiều, lại thêm cái nước ăn hằng ngày cũng ô nhiễm nữa. Chúng tôi mong sao có thể kiến nghị lên cấp trên để sớm có nước sạch để đảm bảo sức khỏe”.

Việc sử dụng nước sạch luôn được người dân ủng hộ. Mong muốn có nước sạch để đảm bảo sức khỏe. Ông Chiến nói: “Chỉ mong nước sạch càng sớm càng tốt. Cơ thể con người thì rất cần nước, nếu nước không sạch thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, gây hệ lụy. Nếu được nước sạch thì còn gì bằng”.

Bài và ảnh: Quỳnh Anh

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: