Thiếu tiền mặt, Sri Lanka định bán 100.000 con khỉ cho Trung Quốc

(CLO) Các nhà hoạt động vì quyền động vật phẫn nộ lo sợ những con khỉ có thể gặp "số phận khủng khiếp" trong các phòng thí nghiệm hoặc nhà hàng ở Trung Quốc.

Sri Lanka ngập trong nợ nần và thiếu tiền mặt đến mức đang cân nhắc việc bán hơn 100.000 con khỉ cho Trung Quốc, khiến các nhà hoạt động bảo vệ động vật vô cùng phẫn nộ.

Hôm 19/4 vừa qua, chính phủ Sri Lanka tuyên bố họ đã chỉ định một ủy ban để xem xét khả năng gửi những con khỉ toque macaque, loài khỉ đặc hữu của Sri Lanka, đến trưng bày trong các vườn thú Trung Quốc.

Tuy nhiên, Trung Quốc chỉ có khoảng 18 vườn thú, nên theo tính toán, mỗi chuồng sẽ có tới khoảng 5.000 con khỉ. Nayanaka Ranwella, một nhà bảo vệ môi trường hàng đầu của Sri Lanka, cho rằng thay vào đó, những con vật này sẽ phải vào các nhà hàng Trung Quốc.

thieu tien mat sri lanka dinh ban 100000 con khi cho trung quoc hinh 1

Chính phủ Sri Lanka cho biết họ đang xem xét ý tưởng xuất khẩu khỉ toque bản địa của mình sang các sở thú Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images/Sean Gallup)

Vào tháng 3, Sri Lanka với 22 triệu dân đã đạt được một thỏa thuận cứu trợ được chờ đợi từ lâu với Quỹ Tiền tệ Quốc tế sau khi vỡ nợ ít nhất 32 tỷ bảng Anh vào năm 2022. Đây là vụ vỡ nợ đầu tiên trong lịch sử của đất nước.

Tuy nhiên, điều kiện sống ở Sri Lanka vẫn khiến nhiều người dân tuyệt vọng, với lạm phát vượt quá 50% - mức cao nhất ở châu Á.

Trong bối cảnh giá lương thực tăng vọt, các tổ chức từ thiện đã ghi nhận rằng một nửa số hộ gia đình Sri Lanka đang cắt giảm mức tiêu thụ thực phẩm của trẻ em trong khi 1/4 người lớn thường xuyên bỏ bữa.

Dự trữ ngoại hối khả dụng của Sri Lanka chỉ xấp xỉ 400 triệu bảng Anh, ít hơn hóa đơn nhập khẩu nhiên liệu hàng tháng. Chính phủ này đã nợ Trung Quốc khoảng 5,7 tỷ bảng Anh.

Tháng trước, chính phủ Trung Quốc đã đồng ý cơ cấu lại khoản vay này, cho Sri Lanka thêm thời gian để trả nợ cho họ.

Đất nước ngập trong nợ nần này hiện được cho là đang tìm những con đường mới để tạo thu nhập, bao gồm cả việc trồng và hợp pháp hóa cần sa.

thieu tien mat sri lanka dinh ban 100000 con khi cho trung quoc hinh 2

Các điều kiện sống ở Sri Lanka vẫn còn khó khăn đối với nhiều người, với lạm phát vượt quá 50% - mức cao nhất ở châu Á. (Nguồn: Eranga Jayawardena/AP)

Mặc dù kế hoạch xuất khẩu khỉ là một giải pháp khác, nhưng nó đã gây ra phản ứng dữ dội giữa các nhà môi trường và chính trị gia của đất nước, những người đã đặt câu hỏi liệu những con vật này có bao giờ được trưng bày trong các sở thú của Trung Quốc hay không.

Hemantha Withanage, thuộc Trung tâm Công bằng Môi trường ở thủ đô Colombo, cho biết: “Những con vật này sẽ có một số phận khủng khiếp”.

Bốn tổ chức bảo tồn Sri Lanka đề xuất trong một tuyên bố chung rằng những con khỉ cuối cùng sẽ được đưa đến các cơ sở xét nghiệm y tế ở Trung Quốc, vì “thu nhập tiềm năng từ việc buôn bán như vậy sẽ lớn hơn nhiều so với việc bán loài này cho các sở thú”.

Những người khác bày tỏ sự báo động rằng việc xuất khẩu khỉ này sẽ làm suy giảm quần thể khỉ đuôi dài ở Sri Lanka. Người ta cho rằng có khoảng từ 200.000 đến 3 triệu con thuộc giống này trong nước.

Ông Navin Dissanayake, một thành viên của Đảng Thống nhất Quốc gia cầm quyền, đã lên án kế hoạch xuất khẩu khỉ sang Trung Quốc là "một hành động ghê tởm".

Một quan chức Sri Lanka, ông Bandula Gunawardana, nói rằng các cuộc thảo luận về việc xuất khẩu khỉ hàng loạt đang được tổ chức với một công ty Trung Quốc, không phải chính phủ Sri Lanka.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Sri Lanka cũng phủ nhận việc bất kỳ cơ quan nhà nước nào của Trung Quốc yêu cầu xuất khẩu khỉ, theo ông Dissanayake.

Vào năm 2014, Trung Quốc đã thắt chặt luật về việc ăn thịt động vật quý hiếm, bao gồm cả khỉ vàng, đe doạ bỏ tù 10 năm những người ăn thịt loài này.

Nhưng những con khỉ vẫn được phục vụ tại nhiều nhà hàng trong nước và trên khắp Đông Nam Á, nơi chúng được coi là một món ăn truyền thống và thậm chí còn được một số người tin là có dược tính.

Hồng Vân (Theo Telegraph)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: